Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng khẳng định sẽ “không quan tâm” tới việc gia nhập NATO tại thời điểm này.

Báo Nihon Keizai, Nhật Bản đưa tin, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 6/3 đã phủ nhận việc gia nhập sớm vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Yatsenyuk cho rằng vấn đề này không phải là mối quan tâm của Ukraine vào thời điểm hiện tại. Tuyên bố của Thủ tướng Atsenyuk được đưa ra trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk (trái) và Tổng thư ký NATO Rasmussen (Ảnh: AP)



Thủ tướng Yatsenyuk cũng đề xuất với Tổng thư ký NATO Rasmussen tiến hành cuộc gặp cấp Đại sứ của NATO tại Kiev nhằm thảo luận về tình hình Cộng hòa tự trị Crimea đang căng thẳng do hành động quân sự của Nga. Thủ tướng cũng tỏ ý muốn mở rộng quan hệ hợp tác với NATO ở lĩnh vực kỹ thuật quân sự.

Lập trường của Nga cũng phản đối mạnh mẽ việc gia nhập NATO của Ukraine với lý do liên quan tới an ninh. Do đó, tuyên bố của Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng thể hiện sự cảnh giác đối với cảnh báo của Nga về việc chính quyền mới Ukraine có xu hướng thân phương Tây. Đồng thời cũng thể hiện rõ nỗ lực ngoại giao của Ukraine hy vọng sẽ cải thiện tình hình hiện nay của đất nước này.

Tuy nhiên, tại Cộng hòa tự trị Crimea tuy đã quyết định sáp nhập vào Nga nhưng tình hình tại đây vẫn đang rất căng thẳng. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng đã tạm dừng việc cử phái đoàn thị sát tình hình Crimea.

Trong khi đó, Hội đồng thành phố Sevastpol tối ngày 6/3 đã quyết định tiến hành cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 liên quan tới việc có sáp nhập với Nga hay không. Cùng ngày tại thành phố này, hàng nghìn người dân đã tiến hành biểu tình yêu cầu sáp nhập vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine
Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine

Ông Obama khẳng định cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của Crimea sẽ vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế.

Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine

Tổng thống Obama tuyên bố về tình hình Ukraine

Ông Obama khẳng định cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của Crimea sẽ vi phạm hiến pháp Ukraine và luật pháp quốc tế.

Đề xuất của Crimea giúp ông Putin chiếm ưu thế về Ukraine
Đề xuất của Crimea giúp ông Putin chiếm ưu thế về Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên điều này sẽ khiến chính quyền thân phương Tây tại Kiev giận dữ.

Đề xuất của Crimea giúp ông Putin chiếm ưu thế về Ukraine

Đề xuất của Crimea giúp ông Putin chiếm ưu thế về Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên điều này sẽ khiến chính quyền thân phương Tây tại Kiev giận dữ.

Tàu khu trục Mỹ đang tiến vào Biển Đen
Tàu khu trục Mỹ đang tiến vào Biển Đen

VOV.VN -Tàu USS Truxton mang theo 300 thủy thủ đoàn, thuộc một nhóm tác chiến tàu sân bay vốn rời Mỹ hồi giữa tháng 2/2014.

Tàu khu trục Mỹ đang tiến vào Biển Đen

Tàu khu trục Mỹ đang tiến vào Biển Đen

VOV.VN -Tàu USS Truxton mang theo 300 thủy thủ đoàn, thuộc một nhóm tác chiến tàu sân bay vốn rời Mỹ hồi giữa tháng 2/2014.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine
Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

VOV.VN - Việc điều 6 máy bay F-15 của Mỹ ngày 6/3 là nhằm tăng cường việc tuần tra của NATO khi tình hình Ukraine đang căng thẳng.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

VOV.VN - Việc điều 6 máy bay F-15 của Mỹ ngày 6/3 là nhằm tăng cường việc tuần tra của NATO khi tình hình Ukraine đang căng thẳng.

Crimea trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga
Crimea trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Các nghị sỹ Crimea đã quyết định sẽ tổ chức trưng cầu ý dân vào ngày 16/3 tới về việc sáp nhập vào Nga.

Crimea trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga

Crimea trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Các nghị sỹ Crimea đã quyết định sẽ tổ chức trưng cầu ý dân vào ngày 16/3 tới về việc sáp nhập vào Nga.

EU, Mỹ bắt đầu ra lệnh trừng phạt Nga
EU, Mỹ bắt đầu ra lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Một ngày sau tuyên bố hỗ trợ tài chính Ukraine, EU ngày 6/3 đã tính đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

EU, Mỹ bắt đầu ra lệnh trừng phạt Nga

EU, Mỹ bắt đầu ra lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Một ngày sau tuyên bố hỗ trợ tài chính Ukraine, EU ngày 6/3 đã tính đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea
Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho rằng những người này đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

Mỹ cấm cấp thị thực cho một số quan chức Nga và Crimea

VOV.VN - Chính phủ Mỹ cho rằng những người này đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.