Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

VOV.VN - Rạng sáng 5/3, Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa tại bãi thử ở miền Nam nước này. 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Yegorov cho biết, tên lửa RS-12M Topol được phóng từ bãi thử Kapustin Yar trong khu vực Astrakhan và đã đánh trúng mục tiêu giả định ở một trường bắn của Kazakhstan.

Mục đích của vụ phóng nhằm thử nghiệm những cải tiến của các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, vốn đã được đưa vào sử dụng từ năm 1985. Tên lửa RS-12M Topol có tầm bắn tối đa 10.000 km và có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân.

Dàn xe chuyên chở tên lửa RS-12M Topol (Ảnh:AFP)

Phía Mỹ cho biết họ đã được Nga thông báo trước về vụ phóng trên theo quy định của hiệp ước cắt giảm vũ khí song phương.

Vụ phóng trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực tự trị Crimea thuộc Ukraine. Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga vi phạm các thỏa thuận quốc tế đối với Ukraine và yêu cầu rút quân khỏi Crimea.

Tuy nhiên, trong một phát biểu mới nhất, Tổng thống Putin đã phủ nhận việc đưa quân vào khu vực này. Theo ông, những binh sĩ có mặt tại Crimea thuộc thành phần đội tự vệ của nước cộng hòa tự trị này và quân phục của họ gần giống với binh sĩ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin:Nga không cần thực thi Hiệp định đã ký với Ukraine
Ông Putin:Nga không cần thực thi Hiệp định đã ký với Ukraine

VOV.VN - Theo ông Putin, Ukraine vừa trải qua một cuộc đảo chính vi hiến và chính quyền mới ở Ukraine là không hợp pháp.

Ông Putin:Nga không cần thực thi Hiệp định đã ký với Ukraine

Ông Putin:Nga không cần thực thi Hiệp định đã ký với Ukraine

VOV.VN - Theo ông Putin, Ukraine vừa trải qua một cuộc đảo chính vi hiến và chính quyền mới ở Ukraine là không hợp pháp.

Nga có lý do để lo ngại về tình hình Ukraine
Nga có lý do để lo ngại về tình hình Ukraine

VOV.VN - Nga sẽ không gây chiến với Ukraine mà chỉ sử dụng quân đội để bảo vệ người Ukraine và người Nga bị những kẻ quá khích tấn công.

Nga có lý do để lo ngại về tình hình Ukraine

Nga có lý do để lo ngại về tình hình Ukraine

VOV.VN - Nga sẽ không gây chiến với Ukraine mà chỉ sử dụng quân đội để bảo vệ người Ukraine và người Nga bị những kẻ quá khích tấn công.

Tổng thống Nga Putin  phủ nhận đưa quân vào Crimea
Tổng thống Nga Putin phủ nhận đưa quân vào Crimea

VOV.VN -Nga không hề đưa quân vào Crimea cũng như có ý định sáp nhập bán đảo này vào Nga.

Tổng thống Nga Putin  phủ nhận đưa quân vào Crimea

Tổng thống Nga Putin phủ nhận đưa quân vào Crimea

VOV.VN -Nga không hề đưa quân vào Crimea cũng như có ý định sáp nhập bán đảo này vào Nga.

Tổng thống Nga: Chính phủ mới tại Ukraine là bất hợp pháp
Tổng thống Nga: Chính phủ mới tại Ukraine là bất hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyến bố như trên và nhấn mạnh phải đưa quân vào Ukraine là biện pháp cuối cùng

Tổng thống Nga: Chính phủ mới tại Ukraine là bất hợp pháp

Tổng thống Nga: Chính phủ mới tại Ukraine là bất hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyến bố như trên và nhấn mạnh phải đưa quân vào Ukraine là biện pháp cuối cùng