Nga phủ nhận bị cô lập tại G8 về vấn đề Syria

(VOV) - Tổng thống Nga tiếp tục thúc giục phương Tây thận trọng khi trao vũ khí cho phe đối lập Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/6 phủ nhận việc Nga bị cô lập “một mình chống lại số đông” về vấn đề Syria tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) vừa diễn ra tại Bắc Ireland (Anh).

Theo hãng tin Nga Itar Tass, Tổng thống Putin cho biết, Hội nghị G8 đã tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Syria, trong đó có một số vấn đề đạt được nhất trí và vẫn còn bất đồng giữa các bên. Nga nói chưa có bằng chứng xác thực về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học và điều này cũng được một số nước tán thành. Tại Hội nghị, Tổng thống Putin đã thúc giục phương Tây thận trọng trong việc vũ trang cho phe đối lập Syria, bởi số vũ khí này cũng có thể xuất hiện tại châu Âu.

Liên hệ tình hình Syria với vụ một binh sỹ Anh bị sát hại dã man mới đây, Tổng thống Putin cho rằng, ở Syria hàng nghìn người dân vô tội cũng bị sát hại như vậy bởi các phần tử khủng bố, do đó một câu hỏi đặt ra là tại sao lại cung cấp vũ khí cho những phần tử khủng bố ở Syria.

Hội nghị thượng đỉnh G8 đã bế mạc ngày 19/6 (theo giờ Việt Nam) mà không đạt được đột phá cho việc giải quyết khủng hoảng tại Syria. Sau hai ngày thảo luận, các nhà lãnh đạo G8 vẫn không thể đưa ra được giải pháp mới nào cho cuộc khủng hoảng. Tuyên bố của G8 chỉ dừng lại ở việc thúc giục cả chính phủ Syria và lực lượng đối lập tham gia Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria sẽ diễn ra vào tháng 7 tới tại Geneva "trên tinh thần nghiêm túc và xây dựng" nhằm đạt kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G8 không đề cập đến số phận của Tổng thống Syria
G8 không đề cập đến số phận của Tổng thống Syria

(VOV) -Tuyên bố chính thức về Syria dự kiến sẽ được G8 đưa ra đêm nay.

G8 không đề cập đến số phận của Tổng thống Syria

G8 không đề cập đến số phận của Tổng thống Syria

(VOV) -Tuyên bố chính thức về Syria dự kiến sẽ được G8 đưa ra đêm nay.

Nga để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí cho Syria
Nga để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí cho Syria

(VOV) - Ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này không loại trừ khả năng chuyển vũ khí mới cho chính quyền Syria.

Nga để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí cho Syria

Nga để ngỏ khả năng cung cấp vũ khí cho Syria

(VOV) - Ngày 18/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này không loại trừ khả năng chuyển vũ khí mới cho chính quyền Syria.

Nga cảnh báo phương Tây vũ trang cho lực lượng đối lập Syria
Nga cảnh báo phương Tây vũ trang cho lực lượng đối lập Syria

(VOV) - Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh: Lực lượng đối lập Syria không đáng được hỗ trợ.

Nga cảnh báo phương Tây vũ trang cho lực lượng đối lập Syria

Nga cảnh báo phương Tây vũ trang cho lực lượng đối lập Syria

(VOV) - Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh: Lực lượng đối lập Syria không đáng được hỗ trợ.

Cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria là hành động khủng bố
Cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria là hành động khủng bố

(VOV) - Tổng thống Syria cảnh báo châu Âu phải trả giá nếu tiếp tay cho quân nổi dậy nước này.

Cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria là hành động khủng bố

Cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria là hành động khủng bố

(VOV) - Tổng thống Syria cảnh báo châu Âu phải trả giá nếu tiếp tay cho quân nổi dậy nước này.

Bất đồng về Syria tại Hội nghị G8 đã được báo trước
Bất đồng về Syria tại Hội nghị G8 đã được báo trước

(VOV) - Lãnh đạo G8 đang tạo ra khoảng cách lớn khi không đứng trên lập trường vì người dân Syria để giải quyết vấn đề.

Bất đồng về Syria tại Hội nghị G8 đã được báo trước

Bất đồng về Syria tại Hội nghị G8 đã được báo trước

(VOV) - Lãnh đạo G8 đang tạo ra khoảng cách lớn khi không đứng trên lập trường vì người dân Syria để giải quyết vấn đề.