Nga phủ nhận liên quan đến vụ không kích ở Idlib làm 28 người chết

VOV.VN - Theo ông Konashenkov, không có bằng chứng cho thấy có trẻ em và giáo viên thiệt mạng trong vụ không kích ở Idlib, Syria.

Quân đội Nga ngày 6/11 đã lên tiếng phủ nhận thông tin có liên quan đến cuộc không kích nhằm vào một trường học tại tỉnh Idlib ở Syria làm ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có nhiều học sinh hồi tháng 10 vừa qua.

Khói bốc lên ở khu định cư Haas, Syria hôm 26/10. (Ảnh: AP)

Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Nga Igor Konashenkov cho biết, không có bằng chứng cho thấy có trẻ em và giáo viên thiệt mạng trong một vụ không kích, tại một trường học ở làng Hass phía Tây Bắc Syria vào ngày 26/10 vừa qua.

Tháng 5 năm ngoái, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria nhằm hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad.

Trước đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, một trận không kích nhằm vào trường học ở tỉnh Idlib, hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 học sinh và giáo viên.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, coi đây là tội ác chiến tranh đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch.

Cuộc nội chiến bùng phát tại Syria kể từ tháng 3/2011 đến nay đã khiến ít nhất 300.000 người thiệt mạng và gây nên một cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất trong lịch sử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNICEF lên án vụ không kích đẫm máu tại trường học Syria
UNICEF lên án vụ không kích đẫm máu tại trường học Syria

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho rằng, cuộc không kích nhằm vào trường học ở Idlib là vụ đẫm máu nhất nhằm vào trường học trong 6 năm nay.

UNICEF lên án vụ không kích đẫm máu tại trường học Syria

UNICEF lên án vụ không kích đẫm máu tại trường học Syria

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho rằng, cuộc không kích nhằm vào trường học ở Idlib là vụ đẫm máu nhất nhằm vào trường học trong 6 năm nay.

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria
Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra đề nghị này vì cho rằng, các nhóm phiến quân ở Aleppo, Syria đã tăng cường hoạt động, gây ảnh hưởng dân thường.

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra đề nghị này vì cho rằng, các nhóm phiến quân ở Aleppo, Syria đã tăng cường hoạt động, gây ảnh hưởng dân thường.

Nga: Nỗ lực mang lại hòa bình cho Syria đang bị phá hoại
Nga: Nỗ lực mang lại hòa bình cho Syria đang bị phá hoại

VOV.VN - Theo ông Lavrov, việc tìm kiếm hòa bình cho Syria không phải thông qua sự thay đổi chế độ mà thông qua đối thoại giữa các nhóm sắc tộc.

Nga: Nỗ lực mang lại hòa bình cho Syria đang bị phá hoại

Nga: Nỗ lực mang lại hòa bình cho Syria đang bị phá hoại

VOV.VN - Theo ông Lavrov, việc tìm kiếm hòa bình cho Syria không phải thông qua sự thay đổi chế độ mà thông qua đối thoại giữa các nhóm sắc tộc.

Nga: Đoạn video không kích trường học ở Syria bị dàn dựng
Nga: Đoạn video không kích trường học ở Syria bị dàn dựng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác định rằng, thông tin về cuộc không kích nhằm vào một trường học ở tỉnh Idlib, Syria là không đúng sự thật.

Nga: Đoạn video không kích trường học ở Syria bị dàn dựng

Nga: Đoạn video không kích trường học ở Syria bị dàn dựng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga xác định rằng, thông tin về cuộc không kích nhằm vào một trường học ở tỉnh Idlib, Syria là không đúng sự thật.

Nga: Đàm phán hòa bình Syria bị trì hoãn vô thời hạn
Nga: Đàm phán hòa bình Syria bị trì hoãn vô thời hạn

VOV.VN - Nga cho rằng, bạo lực do phiến quân nổi dậy gây ra chính là nguyên nhân khiến triển vọng hòa bình cho Syria ngày càng xa vời.

Nga: Đàm phán hòa bình Syria bị trì hoãn vô thời hạn

Nga: Đàm phán hòa bình Syria bị trì hoãn vô thời hạn

VOV.VN - Nga cho rằng, bạo lực do phiến quân nổi dậy gây ra chính là nguyên nhân khiến triển vọng hòa bình cho Syria ngày càng xa vời.