Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không mong đợi một cuộc chiến tranh lạnh mới. 

Ngày 8/3 Nga tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Chính phủ hiện tại của Ukraine. Trong khi đó các nước phương Tây đã bắt đầu nóng hơn khi hình thành liên minh chống lại Nga và đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại miễn là các cuộc đối thoại phải trung thực, và không xem chúng tôi như là một bên trong cuộc xung đột”. 

Chủ tịch Thượng viện Nga Matvienko (trái) và Chủ tịch Quốc hội Crimea  trong một cuộc gặp tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine (Ảnh: AFP)

Ông Lavrov cho biết thêm, Moscow sẽ tiến hành một cuộc điều tra về cáo buộc các tay súng bắn tỉa tấn công vào những người biểu tình ở Quảng trường Độc lập của Kiev và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phối hợp trong trường hợp này.

Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga không mong đợi một cuộc chiến tranh lạnh mới. Moscow và phương Tây có thể tìm kiếm những điểm chung giữa 2 bên để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại.

Nhận xét về ​​về tình hình ở Crimea, tâm chấn của cuộc khủng hoảng Ukraine kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych đã bị lật đổ, ông Lavrov nói cuộc trưng cầu dân ý tới đây ​​vào ngày 16/3 sẽ phản ánh ý chí chung của nhân dân Crimea.

Ông Lavrov cũng cảnh báo Mỹ không nên áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Moscow. Nếu có chuyện gì xảy ra, Washington cũng có thể chịu những lệnh trừng phạt tương tự.

Trong thực tế Mỹ đã áp đặt lệnh cấm cấp thị thực và biện pháp trừng phạt tài chính từ ngày 6/3 lên một số người Ukraine và người Nga mà Mỹ tuyên bố phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Washington cho biết các biện pháp trừng phạt sẽ còn được đẩy mạnh hơn nữa nếu Nga không rút quân trở về căn cứ ở Crimea.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Nga rằng bất kỳ động thái nào nhằm thôn tính khu vực Crimea của Ukraine, Mỹ sẽ đóng cửa ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gazprom doạ ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine
Gazprom doạ ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Lời đe doạ trên được đưa ra do Ukraine đã lỡ hẹn thanh toán tiền khí đốt tháng 2 cho Nga.

Gazprom doạ ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine

Gazprom doạ ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Lời đe doạ trên được đưa ra do Ukraine đã lỡ hẹn thanh toán tiền khí đốt tháng 2 cho Nga.

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"
Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đã khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện có chiến tranh giữa hai nước.

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đã khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện có chiến tranh giữa hai nước.

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine
Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ​​ông Assad đưa ra ý kiến của mình kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang vào tháng trước.

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ​​ông Assad đưa ra ý kiến của mình kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang vào tháng trước.

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine
Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/3, hơn 5.000 người ở các tỉnh miền Đông Ukraine đã tập trung biểu tình ủng hộ Nga.

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/3, hơn 5.000 người ở các tỉnh miền Đông Ukraine đã tập trung biểu tình ủng hộ Nga.

Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea
Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea

VOV.VN -Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine Andrii Deshchytsia ngày 8/3 khẳng định quan điểm này.

Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea

Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea

VOV.VN -Ngoại trưởng tạm quyền Ukraine Andrii Deshchytsia ngày 8/3 khẳng định quan điểm này.

Mỹ kêu gọi 6 nước họp bàn về khủng hoảng Ukraine
Mỹ kêu gọi 6 nước họp bàn về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lần đầu tiên ông Obama nói chuyện với nhà lãnh đạo của các nước vùng Baltic về cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Mỹ kêu gọi 6 nước họp bàn về khủng hoảng Ukraine

Mỹ kêu gọi 6 nước họp bàn về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Lần đầu tiên ông Obama nói chuyện với nhà lãnh đạo của các nước vùng Baltic về cuộc khủng hoảng Ukraine. 

Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine
Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khách quan về những người đứng đằng sau các vụ bắn tỉa.

Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine

Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khách quan về những người đứng đằng sau các vụ bắn tỉa.