Nga sẵn sàng giúp IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân Iran

VOV.VN -Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho IAEA để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, theo thỏa thuận của quốc gia Hồi giáo này.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc ở Vienne (Áo) ông Vladimir Voronkov vừa khẳng định, Nga sẵn sàng hỗ trợ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong sứ mệnh thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Vladimir Voronkov hôm qua cho biết, Nga sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho IAEA để tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran, theo khuôn khổ thỏa thuận mà quốc gia Hồi giáo này và nhóm P5+1 (là Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ và Đức) đã đạt được tại Geneva hôm 24/11/2013 và thỏa thuận này đã bắt đầu có hiệu lực hôm 20/1 vừa qua.

Toàn cảnh nhà máy tách nước nặng ở Arak, phía tây của Iran (Ảnh: Rferl)

Theo ông Voronkov, các thành viên Hội đồng thống đốc IAEA vừa ủy quyền cho cơ quan này tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran, theo khuôn khổ của thỏa thuận Geneva.

Ông Voronkov khẳng định, IAEA sẽ có thêm thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, khi cơ quan này thực thi tiến trình thanh sát.

Cũng theo vị quan chức này, việc thanh sát các cơ sở hạt nhân của Tehran có thể khiến Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano đưa ra một yêu cầu về ngân sách.

Trước đó, ngày 24/1 vừa qua, ông Amano cũng đề xuất, IAEA cần thêm một khoản ngân sách khoảng 5,5 triệu Euro (tương đương 7,5 triệu USD) để kiểm tra chương trình hạt nhân của Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài
Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, một thỏa thuận lâu dài có thể đạt được nếu nhóm P5+1 có thêm các hành động thiện chí.

Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài

Iran nhen nhóm một thỏa thuận hạt nhân lâu dài

VOV.VN - Phía Iran cho rằng, một thỏa thuận lâu dài có thể đạt được nếu nhóm P5+1 có thêm các hành động thiện chí.

 Iran nối lại đàm phán với P5+1 vào tháng tới
Iran nối lại đàm phán với P5+1 vào tháng tới

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 25/1 cho biết, đàm phán với các cường quốc trên sẽ được nối lại vào tháng Hai tới.

 Iran nối lại đàm phán với P5+1 vào tháng tới

Iran nối lại đàm phán với P5+1 vào tháng tới

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 25/1 cho biết, đàm phán với các cường quốc trên sẽ được nối lại vào tháng Hai tới.

Iran sẽ đàm phán hạt nhân với P5+1 vào 18/2
Iran sẽ đàm phán hạt nhân với P5+1 vào 18/2

VOV.VN - Vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ diễn ra vào ngày 18/2 tới ở thủ đô Vienne, Áo.

Iran sẽ đàm phán hạt nhân với P5+1 vào 18/2

Iran sẽ đàm phán hạt nhân với P5+1 vào 18/2

VOV.VN - Vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 sẽ diễn ra vào ngày 18/2 tới ở thủ đô Vienne, Áo.

Iran đã nhận lại 500 triệu USD từ tài khoản phong tỏa
Iran đã nhận lại 500 triệu USD từ tài khoản phong tỏa

VOV.VN -Iran có thể tiếp cận nguồn thu từ dầu mỏ lên tới 4,2 tỷ USD hiện đang bị phong tỏa.

Iran đã nhận lại 500 triệu USD từ tài khoản phong tỏa

Iran đã nhận lại 500 triệu USD từ tài khoản phong tỏa

VOV.VN -Iran có thể tiếp cận nguồn thu từ dầu mỏ lên tới 4,2 tỷ USD hiện đang bị phong tỏa.