Nga sẵn sàng trả lại Ukraine khí tài quân sự trên bán đảo Crimea

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm 11/1 tuyên bố, Nga sẵn sàng trả lại Ukraine các loại khí tài quân sự và đạn dược mà Ukraine để lại trên bán đảo Crimea.

Phát biểu trong cuộc gặp tổng biên tập các tờ báo và người đứng đầu các cơ quan thông tấn Nga tại Moscow, Tổng thống Putin cho biết: “Nga đang chuẩn bị cho tiến trình này và sẽ chuyển giao các loại tàu hải quân ở Crimea cho Ukraine, cùng với đó là máy bay và tăng thiết giáp.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, theo thời gian những trang thiết bị này đã xuống cấp và công nghệ của chúng giờ đã lỗi thời, đề cập đến hàng chục chiếc tàu thuyền và máy bay của Ukraine tại bán đảo Crimea.  “Với các tàu chiến, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu quân đội Ukraine đến và mang chúng đi. Nga sẵn sàng giúp mang chúng đến Odessa”, ông nói.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Tass.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Ukraine vẫn còn rất nhiều đạn dược dự trữ ở Crimea, tuy nhiên quân đội Nga đánh giá, việc vận chuyển số đạn dược này là không thể bởi vì chúng rất nguy hiểm và chỉ có thể tiêu hủy hoặc tái chế ngay tại chỗ. Liên quan vấn đề này, ông Putin nhấn mạnh, Nga có thể mời các chuyên gia quân sự Ukraine tham gia quá trình xử lý.

Bán đảo Crimea đã tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập trở lại Nga vào tháng 3/2014. Thời điểm đó, có tới 98% người dân Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ việc bán đảo này trở thành một thực thể của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh các chân dài đọ “dáng ngọc” trên bán đảo Crimea
Hình ảnh các chân dài đọ “dáng ngọc” trên bán đảo Crimea

VOV.VN - 12 nhà thiết kế thời trang Nga đã giới thiệu bộ sưu tập trang phục du lịch mùa hè tại tuần lễ thời trang Crimea diễn ra tại Sevastopol.

Hình ảnh các chân dài đọ “dáng ngọc” trên bán đảo Crimea

Hình ảnh các chân dài đọ “dáng ngọc” trên bán đảo Crimea

VOV.VN - 12 nhà thiết kế thời trang Nga đã giới thiệu bộ sưu tập trang phục du lịch mùa hè tại tuần lễ thời trang Crimea diễn ra tại Sevastopol.

Tổng thống Nga thăm Crimea sau trừng phạt mới của Mỹ
Tổng thống Nga thăm Crimea sau trừng phạt mới của Mỹ

Hôm 24/6, Tổng thống Nga tới thăm Crimea, chỉ vài ngày sau khi Mỹ công bố trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, tổ chức Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Nga thăm Crimea sau trừng phạt mới của Mỹ

Tổng thống Nga thăm Crimea sau trừng phạt mới của Mỹ

Hôm 24/6, Tổng thống Nga tới thăm Crimea, chỉ vài ngày sau khi Mỹ công bố trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân, tổ chức Nga liên quan tới khủng hoảng Ukraine.

Ảnh: Quá trình xây dựng “công trình thế kỷ” nối lục địa Nga và Crimea
Ảnh: Quá trình xây dựng “công trình thế kỷ” nối lục địa Nga và Crimea

VOV.VN - Nga đang gấp rút hoàn thành cây cầu nối lục địa nước này với Crimea - công trình Mosow muốn qua đó muốn gửi thông điệp về sự gắn bó với bán đảo.

Ảnh: Quá trình xây dựng “công trình thế kỷ” nối lục địa Nga và Crimea

Ảnh: Quá trình xây dựng “công trình thế kỷ” nối lục địa Nga và Crimea

VOV.VN - Nga đang gấp rút hoàn thành cây cầu nối lục địa nước này với Crimea - công trình Mosow muốn qua đó muốn gửi thông điệp về sự gắn bó với bán đảo.