Đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng tại châu Phi

VOV.VN - Những ngày qua, thêm nhiều nước châu Phi tiếp tục xác nhận các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, trong khi đó, Libya đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Trong những ngày qua, nhiều nước châu Phi tiếp tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 đầu tiên trong bối cảnh đại dịch này đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, dù chưa ghi nhận trường hợp nào, nhưng Libya vẫn tuyên bố tình trạng khẩn cấp để phòng dịch Covid-19.

Libya tăng cường chống dịch covid-19. Ảnh: AFP

Nhiều nước ghi nhận ca mắc đầu tiên

Những ngày qua, nhiều nước châu Phi tiếp tục xác nhận các ca mắc Covid-19 đầu tiên như Kenya, Ethiopia, Gabon, Mauritania... khiến chính phủ các nước châu Phi phải tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Ngày 14/3, Bộ Y tế Rwanda cho biết, chính phủ nước này đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một công dân Ấn Độ nhập cảnh vào Rwanda từ ngày 8/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân này không biểu hiện triệu chứng cho đến ngày 13/3, khi người này nhập viện và được xét nghiệm với kết quả dương tính với Covid-19.

Các cơ quan chức năng Rwanda đang truy tìm những người mà bệnh nhân này đã tiếp xúc trong thời gian qua. Trong khi đó, hãng hàng không quốc gia Rwanda (RwandAir) tuyên bố tạm dừng khai thác các chuyến bay đến Ấn Độ đến hết ngày 30/4.

Trước đó, vào ngày 13/3, Bộ Y tế Mauritania cũng đã xác nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là một công dân châu Âu nhập cảnh vào nước này hôm 9/3. Bộ trưởng Bộ Y tế Mauritania cho biết, để phòng dịch, nước này sẽ cấm các chuyến bay theo hợp đồng đến Pháp.

Để ứng phó với đại dịch Covid-19, các nước châu Phi đã tăng cường các biện pháp mạnh nhằm hạn chế tối đa các hoạt động tụ tập đông người trong đó có lệnh đóng cửa các trường học trong vòng 2 tuần như tại Ai Cập và Gabon.

Một số nước áp dụng lệnh đóng cửa các quán bar, hộp đêm và cấm các hoạt động tụ tập trên 50 người. Chính phủ các nước châu Phi cũng đã tạm dừng các chuyến bay hai chiều với các nước có nguồn lây nhiễm cao ở trong và ngoài châu lục, dừng cấp visa du lịch đối với công dân của các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 ở châu Âu, châu Á và Mỹ; đồng thời, đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền về phòng dịch đến người dân như rửa tay thường xuyên, khử trùng và tránh các tiếp xúc gần. 

Đến nay, đã có 20 quốc gia châu Phi ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 như Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria, Senegal, Togo, Cameroon, Burkina Faso, Nam Phi. Tuy nhiên, các nước châu Phi đang chịu ít tác động của đại dịch này hơn so với các khu vực khác trên thế giới. Hầu hết các trường hợp phát hiện dương tính với Covid-19 tại châu Phi đều là những công dân nước ngoài hoặc các trường hợp trở về nước sau khi đi du lịch ở nước ngoài.

Libya tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Dù chưa nghi nhận trường hợp nào nhiễm covid-19 nhưng chính phủ đoàn kết dân tộc Libya và chính phủ miền Đông do lực lượng quân đội quốc gia Libya đang kiểm soát đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và tăng cường phòng dịch Covid-19.

Theo đó Libya sẽ đóng cửa tất cả các cảng hàng không và đường biển vào ngày 16/3 trong thời gian 3 tuần. Chính phủ của Thủ tướng Fayez al-Sarraj cũng quyết định phân bổ hơn nửa tỉ USD để đối phó với dịch bệnh đồng thời đình chỉ trong hai tuần và có thể kéo dài tất cả các hoạt động thể thao, sự kiện đông người và đóng cửa các quán cà phê dù chưa có trường hợp nào mắc covid-19 ở nước này.

Trong khi đó, chính phủ miền Đông do lực lượng quân đội quốc gia Libya đang kiểm soát cũng vừa trang bị một bệnh viện khẩn cấp bên trong căn cứ không quân Benina nhằm đối phó với sự bùng phát dịch Covid-19. Bên cạnh đó, bệnh viện cung cấp các đội y tế chuyên khoa, đào tạo và giám sát để đối phó với dịch bệnh. Chính phủ miền Đông Libya cũng trang bị cho Bệnh viện Hawari ở thành phố Benghazi 100 giường chăm sóc đặc biệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số bệnh nhân mắc Covid-19 trong ngày ở Thái Lan tăng kỷ lục
Số bệnh nhân mắc Covid-19 trong ngày ở Thái Lan tăng kỷ lục

VOV.VN - Bộ Y Tế Thái Lan khuyến cáo người dân không nên đến các nơi đông đúc, công chức không đi nước ngoài trong thời điểm này.

Số bệnh nhân mắc Covid-19 trong ngày ở Thái Lan tăng kỷ lục

Số bệnh nhân mắc Covid-19 trong ngày ở Thái Lan tăng kỷ lục

VOV.VN - Bộ Y Tế Thái Lan khuyến cáo người dân không nên đến các nơi đông đúc, công chức không đi nước ngoài trong thời điểm này.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ
Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.

Thủ đô Manila (Philippines) bắt đầu phong tỏa chống Covid-19
Thủ đô Manila (Philippines) bắt đầu phong tỏa chống Covid-19

VOV.VN -Cảnh sát bắt đầu phong tỏa thủ đô Manila, Philippines vào ngày 15/3, thực hiện biện pháp nhằm hạn chế số ca Covid-19 đang gia tăng của quốc gia này.

Thủ đô Manila (Philippines) bắt đầu phong tỏa chống Covid-19

Thủ đô Manila (Philippines) bắt đầu phong tỏa chống Covid-19

VOV.VN -Cảnh sát bắt đầu phong tỏa thủ đô Manila, Philippines vào ngày 15/3, thực hiện biện pháp nhằm hạn chế số ca Covid-19 đang gia tăng của quốc gia này.

Trung Quốc sẽ xử phạt ca bệnh Covid-19 về từ nước ngoài giấu thông tin
Trung Quốc sẽ xử phạt ca bệnh Covid-19 về từ nước ngoài giấu thông tin

VOV.VN - Tính đến 14/3, Trung Quốc đại lục đã có 111 ca Covid-19 đến từ bên ngoài lãnh thổ. Ít nhất 12 trường hợp giấu hoặc khai sai thông tin đã bị điều tra.

Trung Quốc sẽ xử phạt ca bệnh Covid-19 về từ nước ngoài giấu thông tin

Trung Quốc sẽ xử phạt ca bệnh Covid-19 về từ nước ngoài giấu thông tin

VOV.VN - Tính đến 14/3, Trung Quốc đại lục đã có 111 ca Covid-19 đến từ bên ngoài lãnh thổ. Ít nhất 12 trường hợp giấu hoặc khai sai thông tin đã bị điều tra.

Trung Quốc: Các nước có chung vận mệnh trong cuộc chiến chống Covid-19
Trung Quốc: Các nước có chung vận mệnh trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong cuộc chiến với dịch Covid-19, không có biên giới, các nước cùng một vận mệnh, cùng chia sẻ vui buồn.

Trung Quốc: Các nước có chung vận mệnh trong cuộc chiến chống Covid-19

Trung Quốc: Các nước có chung vận mệnh trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong cuộc chiến với dịch Covid-19, không có biên giới, các nước cùng một vận mệnh, cùng chia sẻ vui buồn.

Giữa dịch Covid-19, ông Putin không đi nước ngoài trong tương lai gần
Giữa dịch Covid-19, ông Putin không đi nước ngoài trong tương lai gần

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đến thời điểm hiện tại Tổng thống Putin không có kế hoạch công du nước ngoài.

Giữa dịch Covid-19, ông Putin không đi nước ngoài trong tương lai gần

Giữa dịch Covid-19, ông Putin không đi nước ngoài trong tương lai gần

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, đến thời điểm hiện tại Tổng thống Putin không có kế hoạch công du nước ngoài.