Nga sẽ gặp mặt phe đối lập chính ở Syria

(VOV) -Ngoại trưởng Lavrov sẵn sàng gặp lãnh đạo của liên minh đối lập này Mouaz al-Khatib.

Ngày 28/12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã đề nghị đối thoại với liên minh đối lập chính ở Syria dù Moscow vẫn chỉ trích phương Tây vì đã công nhận nhóm đối lập này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (ảnh: Turkey website)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga đã liên lạc với Liên minh quốc gia Syria cho các lực lượng đối lập và cách mạng thông qua Đại sứ quán Nga tại Ai Cập.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông sẵn sàng gặp lãnh đạo của liên minh đối lập này Mouaz al-Khatib. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên tại Syria và không ủng hộ bất cứ bên nào tại quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga đưa ra trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo cấp cao của Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, muốn nước Nga từ bỏ mối quan hệ đồng minh lâu đời với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Trong khi đó, một phái đoàn Chính phủ Syria do Thứ trưởng Ngoại giao Faissal Muqdad dẫn đầu hôm 27/12 đến Moscow để trao đổi với giới chức Nga song cả hai bên không đưa ra bình luận sau cuộc gặp.

Một nguồn tin ngoại giao Lebanon thân cận với chính phủ Syria cho biết có thể quan chức Syria đang tham khảo ý kiến của Nga về việc đồng ý thực hiện kế hoạch chuyển giao quyền lực hòa bình của đặc phái viên quốc tế Lakhdar Brahimi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria
Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

(VOV) -Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ thông tin về một kế hoạch chung giữa nước này với Mỹ nhằm giải quyết vấn đề Syria

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

(VOV) -Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ thông tin về một kế hoạch chung giữa nước này với Mỹ nhằm giải quyết vấn đề Syria

Nga thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Syria
Nga thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Syria

(VOV)-Ngoại trưởng Nga sẽ có các thảo luận với Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A Rập về Syria bàn về khủng hoảng tại quốc gia này.

Nga thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Syria

Nga thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Syria

(VOV)-Ngoại trưởng Nga sẽ có các thảo luận với Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A Rập về Syria bàn về khủng hoảng tại quốc gia này.

Iran hậu thuẫn giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria
Iran hậu thuẫn giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria

(VOV) - Cho đến nay, Iran đã đưa ra nhiều sáng kiến cho vấn đề Syria.

Iran hậu thuẫn giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria

Iran hậu thuẫn giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Syria

(VOV) - Cho đến nay, Iran đã đưa ra nhiều sáng kiến cho vấn đề Syria.

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng
Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

(VOV) - Phe này đưa ra điều kiện Tổng thống Assad và các thành viên trong chính phủ của ông phải từ chức.

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

(VOV) - Phe này đưa ra điều kiện Tổng thống Assad và các thành viên trong chính phủ của ông phải từ chức.