Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo chung với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 6/9, Tổng thống Putin tuyên bố Nga không công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ngày 6/9 trong khuôn khổ  Diễn đàn kinh tế phương đông (EEF) tổ chức tại thành phố Vladivostok, Nga. (Ảnh: Sputnik)

Buổi họp báo này được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ 3 tại thành phố Vladivostok, Nga.

“Tôi xác nhận với ngài Moon Jae-in lập trường nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên. Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân và đe dọa an ninh khu vực Đông Bắc Á”, ông Putin tuyên bố.

Triều Tiên tuyên bố trở thành quốc gia hạt nhân năm 2005, sau đó thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên sau đó một năm rưỡi. Tình hình căng thẳng khu vực bán đảo Triều Tiên gia tăng đáng kể trong những tháng vừa qua do Triều Tiên thực hiện một loạt các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi bên lề hội nghị G20 được tổ chức tại Đức tháng 7/2017

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng cho rằng điều cực kỳ quan trọng trong tình hình hiện tại là không được phép dồn Bình Nhưỡng vào chân tường và các bên cần phải tránh những bước đi dẫn đến gia tăng căng thẳng.

“Rõ ràng là không thể giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên chỉ bằng các lệnh cấm vận và việc gây áp lực. Không nên dựa trên các cảm xúc và dồn Triều Tiên vào chân tường. Bây giờ và hơn bao giờ hết, tất cả mọi người cần phải thể hiện sự bình tĩnh và tránh những bước đi dẫn tới gia tăng căng thẳng”, Tổng thống Putin phát biểu.

Sự kiện Diễn đàn kinh tế phương đông diễn ra từ ngày 6-7/9 tại thành phố Vladivostok, ước tính có khoảng 3.500 đại biểu đến từ 50 quốc gia trên thế giới.

Tham dự sự kiện này có một số lãnh đạo các quốc gia trong khu vực như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sĩ Nhật Bản thăm Triều Tiên giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”
Nghị sĩ Nhật Bản thăm Triều Tiên giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Nghị sĩ độc lập tại Thượng viện Nhật Bản Antonio Inoki cho biết ông sẽ tới thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong tuần này.

Nghị sĩ Nhật Bản thăm Triều Tiên giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

Nghị sĩ Nhật Bản thăm Triều Tiên giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Nghị sĩ độc lập tại Thượng viện Nhật Bản Antonio Inoki cho biết ông sẽ tới thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong tuần này.

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?
Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

VOV.VN-Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và đỉnh điểm là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vừa qua thể hiện tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên “không thể làm ngơ”.

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

VOV.VN-Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và đỉnh điểm là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vừa qua thể hiện tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên “không thể làm ngơ”.

Uy lực thực sự của bom nhiệt hạch Triều Tiên lớn hơn Nhật tưởng
Uy lực thực sự của bom nhiệt hạch Triều Tiên lớn hơn Nhật tưởng

VOV.VN - Thông tin ban đầu cho rằng trái bom nhiệt hạch Triều Tiên vừa thử có sức công phá 70 kiloton. Theo báo cáo mới, uy lực quả bom này là 120 kiloton.

Uy lực thực sự của bom nhiệt hạch Triều Tiên lớn hơn Nhật tưởng

Uy lực thực sự của bom nhiệt hạch Triều Tiên lớn hơn Nhật tưởng

VOV.VN - Thông tin ban đầu cho rằng trái bom nhiệt hạch Triều Tiên vừa thử có sức công phá 70 kiloton. Theo báo cáo mới, uy lực quả bom này là 120 kiloton.

Triều Tiên úp mở về siêu vũ khí nguy hiểm ngang ngửa bom nhiệt hạch
Triều Tiên úp mở về siêu vũ khí nguy hiểm ngang ngửa bom nhiệt hạch

VOV.VN - Vụ thử nghiệm hạt nhân hôm 3/9 của Triều Tiên làm dấy lên mối lo ngại về việc nước này có thể sử dụng bom xung điện từ để tấn công các mục tiêu.

Triều Tiên úp mở về siêu vũ khí nguy hiểm ngang ngửa bom nhiệt hạch

Triều Tiên úp mở về siêu vũ khí nguy hiểm ngang ngửa bom nhiệt hạch

VOV.VN - Vụ thử nghiệm hạt nhân hôm 3/9 của Triều Tiên làm dấy lên mối lo ngại về việc nước này có thể sử dụng bom xung điện từ để tấn công các mục tiêu.

Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay
Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng 6/9 kêu gọi Triều Tiên cần thay đổi chính sách hiện nay.

Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay

Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng 6/9 kêu gọi Triều Tiên cần thay đổi chính sách hiện nay.