Nga tập trận khẩn cấp tại khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN -Các lực lượng vũ trang thuộc quân khu phía Tây đã được đặt trong tình trạng báo động.

Ngày 26/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho các lực lượng vũ trang nước này tiến hành tập trận khẩn cấp tại khu vực phía Tây, giáp biên giới với Ukraine nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Phe biểu tình đốt xe, dựng chiến lũy (ảnh Reuters hôm 18/2)

Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serguei Shoigu cho biết, các lực lượng vũ trang thuộc quân khu phía Tây đã được đặt trong tình trạng báo động, bắt đầu từ 14h ngày 26/2 (giờ địa phương), song không đề cập tình hình tại Ukraine.

Theo ông Serguei Shoigu, đây là một cuộc kiểm tra khả năng hành động của các đơn vị trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng đe dọa an ninh của đất nước.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Ukraine Olexandre Tourtchinov đã bày tỏ lo ngại về những dấu hiệu nguy hiểm của chủ nghĩa ly khai tại Ukraine.

Nga và các nước phương Tây cũng từng cảnh báo về nguy cơ về một sự chia rẽ sâu sắc tại quốc gia Đông Âu này, giữa một bên là miền Đông, với những người dân nói tiếng Nga và thân Nga, chiếm đa số và bên kia là miền Tây, với những người dân nói tiếng Ukraine, có tinh thần dân tộc cao và thân châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trước nguy cơ đối mặt với chủ nghĩa ly khai
Ukraine trước nguy cơ đối mặt với chủ nghĩa ly khai

VOV.VN -Chính phủ lâm thời Ukraine cho rằng đây là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với Ukraine.

Ukraine trước nguy cơ đối mặt với chủ nghĩa ly khai

Ukraine trước nguy cơ đối mặt với chủ nghĩa ly khai

VOV.VN -Chính phủ lâm thời Ukraine cho rằng đây là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với Ukraine.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela
Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

VOV.VN -Kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh biểu tình bùng phát tại Venezuela từ đầu tháng 2, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

VOV.VN -Kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh biểu tình bùng phát tại Venezuela từ đầu tháng 2, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Nga phản đối Ukraine bỏ tiếng Nga tại một số vùng
Nga phản đối Ukraine bỏ tiếng Nga tại một số vùng

VOV.VN -Phía Nga cho rằng, việc làm này không những vi phạm quyền con người, mà còn đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp.

Nga phản đối Ukraine bỏ tiếng Nga tại một số vùng

Nga phản đối Ukraine bỏ tiếng Nga tại một số vùng

VOV.VN -Phía Nga cho rằng, việc làm này không những vi phạm quyền con người, mà còn đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp.

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa
Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

VOV.VN -Các nhà ngoại giao của Venezuela bị trục xuất có 48 tiếng để rời khỏi Mỹ.

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

VOV.VN -Các nhà ngoại giao của Venezuela bị trục xuất có 48 tiếng để rời khỏi Mỹ.

Ukraine không phải chiến trường trong cuộc chiến Đông - Tây
Ukraine không phải chiến trường trong cuộc chiến Đông - Tây

VOV.VN -Mỹ khẳng định muốn cùng với Nga và các bên liên quan làm việc để mang lại hòa bình ổn định cho Ukraine.

Ukraine không phải chiến trường trong cuộc chiến Đông - Tây

Ukraine không phải chiến trường trong cuộc chiến Đông - Tây

VOV.VN -Mỹ khẳng định muốn cùng với Nga và các bên liên quan làm việc để mang lại hòa bình ổn định cho Ukraine.

Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình
Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình

VOV.VN - Cuối tuần qua nhiều “chiến lũy” bằng thùng rác, bàn ghế, lốp xe tiếp tục được dựng tại thủ đô.

Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình

Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình

VOV.VN - Cuối tuần qua nhiều “chiến lũy” bằng thùng rác, bàn ghế, lốp xe tiếp tục được dựng tại thủ đô.