Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới

Các tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhằm tăng cường năng lực cho Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga vừa bắn thử một tên lửa đạn đạo mới từ sân bay vũ trụ Plesetsk vùng Arkhangelsk vào thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Vadim Koval cho biết, nhưng không tiết lộ tên loại vũ khí mới.

"Tên lửa đã tiếp đất ở khu vực phía tây của bán đảo Kamchatka, trúng mục tiêu của nó", ông nói. Việc thử nghiệm đã diễn ra lúc 10h15 phút sáng 23/5 từ một bệ phóng di động.

"Các tên lửa đạn đạo liên lục địa mới để nhằm tăng cường năng lực cho Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, bao gồm cả khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa," ông Koval cho biết.

"Tên lửa được sử dụng tối đa các thành phần hiện có với các yếu tố mới và sử dụng công nghệ phát triển của hệ thống tên lửa thế hệ thứ 5, để tiết kiệm thời gian", ông nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên