Nga tiếp tục cung cấp tên lửa Yakhont cho Syria

(VOV) - Nga cho rằng việc xuất khẩu vũ khí cho Syria không vi phạm luật pháp của Nga cũng như các điều ước quốc tế

Trước thông thông tin của báo chí Mỹ và chỉ trích của các nước phương Tây  về việc Nga bán vũ khí cho Syria, ngày 17/5, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định, việc Nga xuất khẩu vũ khí sang Syria không vi phạm luật pháp của Nga cũng như các điều ước quốc tế. 

Mỹ chỉ trích Nga bán hệ thống tên lửa Yakhont cho Chính phủ Syria (Ảnh: RIA)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hiện đang ở thăm Nga, ông Lavrov nói: “Chúng tôi không bao giờ giấu diếm sự thật rằng chúng tôi bán vũ khí cho Syria theo các hợp đồng đã ký trước đây. Hoạt động xuất khẩu vũ khí này không vi phạm bất kỳ hiệp ước quốc tế nào cũng như luật pháp Nga - vốn nghiêm ngặt nhất thế giới về vấn đề kiểm soát xuất khẩu. Chúng tôi chỉ xuất khẩu hệ thống phòng vệ tên lửa, điều này không cản trở sự cân bằng sức mạnh trong khu vực và cũng không tạo thuận lợi hơn cho Chính phủ Syria trong cuộc chiến với lực lượng đối lập”.

Thông tin Nga bán vũ khí cho Syria được Thời báo New York đăng tải ngày 17/5. Theo đó, Nga tiếp tục cung cấp hệ thống tên lửa Yakhont chống tàu chiến cho chính phủ Syria. Không giống như tên lửa Scud hoặc các tên lửa đất đối đất khác, Yakhont với tầm bắn 290km, có khả năng cung cấp hỏa lực mạnh đẩy lùi các tàu chiến muốn tiếp cận vùng duyên hải Syria cũng như hạn chế sức mạnh của không quân trong trường hợp phương Tây muốn thiết lập vùng cấm bay.

Tuy nhiên, theo phía Nga, đây là gói thiết bị được Syria đặt mua của Nga vào năm 2007 nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ bờ biển gồm 72 tên lửa, 36 bệ phóng và trang thiết bị hỗ trợ. Những thiết bị đầu tiên được Moscow giao cho Syria vào đầu năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel yêu cầu Nga không bán tên lửa S-300 cho Syria
Israel yêu cầu Nga không bán tên lửa S-300 cho Syria

(VOV) - Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 được thiết kế để có thể bắn hạ máy bay và tên lửa từ khoảng cách 200 km.

Israel yêu cầu Nga không bán tên lửa S-300 cho Syria

Israel yêu cầu Nga không bán tên lửa S-300 cho Syria

(VOV) - Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 được thiết kế để có thể bắn hạ máy bay và tên lửa từ khoảng cách 200 km.

Nga, Mỹ dự định tổ chức hội nghị quốc tế về Syria
Nga, Mỹ dự định tổ chức hội nghị quốc tế về Syria

(VOV) - Chính phủ của Tổng thống Syria hoan nghênh các nỗ lực của Nga và Mỹ định tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria.

Nga, Mỹ dự định tổ chức hội nghị quốc tế về Syria

Nga, Mỹ dự định tổ chức hội nghị quốc tế về Syria

(VOV) - Chính phủ của Tổng thống Syria hoan nghênh các nỗ lực của Nga và Mỹ định tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria.

Israel nỗ lực ngăn cản Nga bán vũ khí cho Syria
Israel nỗ lực ngăn cản Nga bán vũ khí cho Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đang nỗ lực ngăn cản kế hoạch của Nga bán một lượng tổ hợp tên lửa cho Syria do lo ngại số vũ khí này có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố.

Israel nỗ lực ngăn cản Nga bán vũ khí cho Syria

Israel nỗ lực ngăn cản Nga bán vũ khí cho Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nước này đang nỗ lực ngăn cản kế hoạch của Nga bán một lượng tổ hợp tên lửa cho Syria do lo ngại số vũ khí này có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố.

Nga chỉ trích Mỹ về vấn đề Syria
Nga chỉ trích Mỹ về vấn đề Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, cung cấp vũ khí cho các phần tử nổi dậy tại Syria là vi phạm luật pháp quốc tế.

Nga chỉ trích Mỹ về vấn đề Syria

Nga chỉ trích Mỹ về vấn đề Syria

(VOV) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, cung cấp vũ khí cho các phần tử nổi dậy tại Syria là vi phạm luật pháp quốc tế.

Nga phủ nhận bán S-300 mới cho Syria
Nga phủ nhận bán S-300 mới cho Syria

(VOV) - Nga chỉ đang thực hiện những hợp đồng đã được ký kết, trong đó có hợp đồng cung cấp vũ khí phòng thủ.

Nga phủ nhận bán S-300 mới cho Syria

Nga phủ nhận bán S-300 mới cho Syria

(VOV) - Nga chỉ đang thực hiện những hợp đồng đã được ký kết, trong đó có hợp đồng cung cấp vũ khí phòng thủ.

Mỹ nói Nga bán vũ khí cho Syria là “đổ dầu vào lửa”
Mỹ nói Nga bán vũ khí cho Syria là “đổ dầu vào lửa”

Syria gần đây đã ký hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và 8 hệ thống phòng không Buk-M2E

Mỹ nói Nga bán vũ khí cho Syria là “đổ dầu vào lửa”

Mỹ nói Nga bán vũ khí cho Syria là “đổ dầu vào lửa”

Syria gần đây đã ký hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và 8 hệ thống phòng không Buk-M2E