Nga tiếp tục phủ nhận liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Điện Kremlin (Nga) ngày 7/11 phủ nhận các cáo buộc cho rằng nước này liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không có quyền và cũng không có ý định can thiệp vào chiến dịch vận động tranh cử tại Mỹ. Chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống là vấn đề nội bộ của nước Mỹ. 

Mỹ gần đây nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc đua giữa hai ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. 

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov. (ảnh: Sputnik).

Trong một phát biểu vào tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng “có khả năng” Nga sẽ cố gắng gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử Mỹ.

Cơ quan an ninh và tình báo Mỹ cũng đổ lỗi cho Nga tấn công vào các tổ chức chính trị Mỹ, bao gồm việc phanh phui hàng nghìn thư điện tử của quan chức chính trị Mỹ trên các trang mạng.  

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc này. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) mới đây cũng công bố kết quả của cuộc điều tra nhằm xác minh mối liên hệ giữa Nga và bầu cử Mỹ.

Theo đó, FBI kết luận không phát hiện ra bằng chứng nào cho thấy Nga tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào hệ thống thư điện tử của đảng Dân chủ. Ngoài ra, FBI cũng phủ nhận mối liên hệ giữa ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và chính phủ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ trước giờ G: Bà Clinton vẫn có lợi thế hơn ông Trump
Bầu cử Mỹ trước giờ G: Bà Clinton vẫn có lợi thế hơn ông Trump

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất trước bầu cử do Reuters/Ipsos tiến hành cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 5 điểm %.

Bầu cử Mỹ trước giờ G: Bà Clinton vẫn có lợi thế hơn ông Trump

Bầu cử Mỹ trước giờ G: Bà Clinton vẫn có lợi thế hơn ông Trump

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất trước bầu cử do Reuters/Ipsos tiến hành cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 5 điểm %.

Cảnh báo tấn công khủng bố trước thềm bầu cử Mỹ
Cảnh báo tấn công khủng bố trước thềm bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trước thềm bầu cử Mỹ, bang Texas cùng New York và Virginia được liệt vào danh sách các bang có thể trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố.

Cảnh báo tấn công khủng bố trước thềm bầu cử Mỹ

Cảnh báo tấn công khủng bố trước thềm bầu cử Mỹ

VOV.VN - Trước thềm bầu cử Mỹ, bang Texas cùng New York và Virginia được liệt vào danh sách các bang có thể trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố.

Bầu cử Mỹ: Khác biệt trong chiến thuật của ông Trump và bà Clinton
Bầu cử Mỹ: Khác biệt trong chiến thuật của ông Trump và bà Clinton

VOV.VN - Bà Clinton dành những ngày cuối mùa tranh cử tập trung vào nhóm cử tri thiểu số còn ông Trump củng cố sức hút với cử tri da trắng tầng lớp lao động.

Bầu cử Mỹ: Khác biệt trong chiến thuật của ông Trump và bà Clinton

Bầu cử Mỹ: Khác biệt trong chiến thuật của ông Trump và bà Clinton

VOV.VN - Bà Clinton dành những ngày cuối mùa tranh cử tập trung vào nhóm cử tri thiểu số còn ông Trump củng cố sức hút với cử tri da trắng tầng lớp lao động.

Bầu cử Mỹ 2016: Nỗ lực cuối “hút cử tri” tại các bang chiến lược
Bầu cử Mỹ 2016: Nỗ lực cuối “hút cử tri” tại các bang chiến lược

VOV.VN - Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đang ra sức vận động trong những ngày cuối cùng của mùa tranh cử. Ông Trump tiến công vào cả “căn cứ địa” của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ 2016: Nỗ lực cuối “hút cử tri” tại các bang chiến lược

Bầu cử Mỹ 2016: Nỗ lực cuối “hút cử tri” tại các bang chiến lược

VOV.VN - Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đang ra sức vận động trong những ngày cuối cùng của mùa tranh cử. Ông Trump tiến công vào cả “căn cứ địa” của đảng Dân chủ.

Hàng trăm quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử Mỹ
Hàng trăm quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử Mỹ

VOV.VN - Ngày mai (8/11), hàng trăm quan sát viên quốc tế sẽ có mặt tại Mỹ để tham gia giám sát cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. 

Hàng trăm quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử Mỹ

Hàng trăm quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử Mỹ

VOV.VN - Ngày mai (8/11), hàng trăm quan sát viên quốc tế sẽ có mặt tại Mỹ để tham gia giám sát cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này.