Nga tìm thấy thiết bị ghi âm trên máy bay gặp nạn ở Yakutia

(VOV) - Thiết bị này đã được chuyển cho Ủy ban Hàng không Liên bang Nga để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 5/7, Ủy ban phụ trách điều tra vụ tai nạn máy bay Mi-8 khiến 24 người chết xảy ra ngày 2/7 vừa qua tại một nước Cộng hòa thuộc Nga cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thiết bị ghi âm trên chiếc máy bay này.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã mất hơn 30 giờ để tiếp cận được khu vực xảy ra tai nạn để triển khai công tác cứu hộ do bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Ủy ban  phụ trách điều tra vụ tai nạn cho biết, thiết bị ghi âm trên đã được chuyển cho các chuyên gia thuộc Ủy ban Hàng không Liên bang Nga để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 2/7, chiếc trực thăng Mi-8 của Hãng hàng không Polar Airlines đã gặp nạn tại nước Cộng hòa Yakutia thuộc Nga. Trên máy bay có 28 người, trong đó có 11 trẻ em. Ba thành viên phi hành đoàn và một hành khách đã được cứu sống còn 24 người thiệt mạng.

Theo điều tra ban đầu, phi công mất kiểm soát và chiếc trực thăng đâm vào một ngọn đồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi máy bay ở vùng Viễn Đông Nga, 15 người thiệt mạng
Rơi máy bay ở vùng Viễn Đông Nga, 15 người thiệt mạng

(VOV) - Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang chở hành khách và không thể liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu.

Rơi máy bay ở vùng Viễn Đông Nga, 15 người thiệt mạng

Rơi máy bay ở vùng Viễn Đông Nga, 15 người thiệt mạng

(VOV) - Chiếc trực thăng gặp nạn khi đang chở hành khách và không thể liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu.