Nga tố Mỹ ném bom rải thảm khu dân cư tại Raqqa (Syria)

VOV.VN - Nga cho rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không lên kế hoạch kỹ lưỡng trong chiến dịch quân sự để giải phóng Raqqa, Syria.

Bộ Quốc phòng Nga  hôm qua (14/10) lên tiếng cáo buộc liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu ném bom rải thảm không trúng mục tiêu khủng bố tại Raqqa - thành trì chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, trong chiến dịch giải phóng thành phố này.

Khói bốc lên sau một đợt không kích ở Raqqa, Syria. Ảnh: Daily Mail.

Hãng tin Sputnik dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, các cuộc không kích của Mỹ và liên quân xuống những vùng dân cư và việc hủy hoại tất cả các nguồn nước tự nhiên ở Raqqa đã gây hậu quả nghiêm trọng với người dân nơi đây.

Theo ông Konashenkov, điều này cho thấy liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không lên kế hoạch kỹ lưỡng trong chiến dịch quân sự để giải phóng Raqqa. Vị quan chức này nhấn mạnh, những hành động kể trên cho thấy sự lãnh đạo của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã “bế tắc”, ngược lại với chiến dịch tấn công thành công của quân đội chính phủ Syria tại thành phố Al-Mayadeen.

Al-Mayadeen là một khu vực dân cư đông đúc và rộng lớn, từng là một trong những thành trì mạnh nhất của IS ở đông Syria. Theo ông Konashenkov quân đội Syria đã hoàn thành chiến dịch tiêu diệt phiến quân IS tại thành phố này với việc phá vỡ tuyến phòng thủ của lực lượng khủng bố này tại các quận phía nam và khu vực trung tâm, tiến tới giải phóng hoàn toàn thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh tàn khốc đáng sợ vì bom đạn ở Raqqa trong cuộc chiến chống IS
Cảnh tàn khốc đáng sợ vì bom đạn ở Raqqa trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Thành phố Raqqa – “thủ đô” của tổ chức khủng bố IS, đã bị tàn phá nặng nề sau các cuộc đụng độ nảy lửa giữa IS và liên quân chống lại chúng.

Cảnh tàn khốc đáng sợ vì bom đạn ở Raqqa trong cuộc chiến chống IS

Cảnh tàn khốc đáng sợ vì bom đạn ở Raqqa trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Thành phố Raqqa – “thủ đô” của tổ chức khủng bố IS, đã bị tàn phá nặng nề sau các cuộc đụng độ nảy lửa giữa IS và liên quân chống lại chúng.

Các tay súng IS được phép rút khỏi Raqqa (Syria)
Các tay súng IS được phép rút khỏi Raqqa (Syria)

VOV.VN - Các tay súng IS người Syria và nước ngoài sẽ rút khỏi Raqqa theo một thỏa thuận do các thủ lĩnh bộ lạc địa phương làm trung gian.

Các tay súng IS được phép rút khỏi Raqqa (Syria)

Các tay súng IS được phép rút khỏi Raqqa (Syria)

VOV.VN - Các tay súng IS người Syria và nước ngoài sẽ rút khỏi Raqqa theo một thỏa thuận do các thủ lĩnh bộ lạc địa phương làm trung gian.

Ảnh: Phe đối lập Syria giành nhau từng tấc đất với IS ở Raqqa
Ảnh: Phe đối lập Syria giành nhau từng tấc đất với IS ở Raqqa

VOV.VN - Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn ngày đêm chiến đấu ở Raqqa, Syria để cố giành thêm quyền kiểm soát các khu vực từ tay phiến quân IS.

Ảnh: Phe đối lập Syria giành nhau từng tấc đất với IS ở Raqqa

Ảnh: Phe đối lập Syria giành nhau từng tấc đất với IS ở Raqqa

VOV.VN - Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn ngày đêm chiến đấu ở Raqqa, Syria để cố giành thêm quyền kiểm soát các khu vực từ tay phiến quân IS.

Cận cảnh hoạt động chống IS của lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa (Syria)
Cận cảnh hoạt động chống IS của lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa (Syria)

VOV.VN - Tổ chức IS đang "giãy chết" ở Raqqa, Syria. Tuy nhiên, IS không dễ đầu hàng, Các lực lượng chống IS như SDF vẫn phải chiến đấu cật lực.

Cận cảnh hoạt động chống IS của lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa (Syria)

Cận cảnh hoạt động chống IS của lực lượng SDF ở mặt trận Raqqa (Syria)

VOV.VN - Tổ chức IS đang "giãy chết" ở Raqqa, Syria. Tuy nhiên, IS không dễ đầu hàng, Các lực lượng chống IS như SDF vẫn phải chiến đấu cật lực.

IS thất thế tại thành phố Raqqa (Syria)
IS thất thế tại thành phố Raqqa (Syria)

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria (YPG) tuyên bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang trên bờ vực bị tiêu diệt hoàn toàn ở thành phố Raqqa.

IS thất thế tại thành phố Raqqa (Syria)

IS thất thế tại thành phố Raqqa (Syria)

VOV.VN - Lực lượng người Kurd tại Syria (YPG) tuyên bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang trên bờ vực bị tiêu diệt hoàn toàn ở thành phố Raqqa.