Nga triệu đại sứ Pháp sau vụ cảnh sát bắt 43 cổ động viên Nga

Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu Đại sứ Pháp tại Moscow để tham vấn. Ngoại trưởng Nga coi hành động của cảnh sát Pháp là “không chấp nhận được”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/6 nói rằng, không thể chấp nhận được các hành vi bạo lực của các cổ động viên Nga tại giải bóng đá Euro ở Pháp, song không thể bỏ qua những hành động khiêu khích thái quá của những cổ động viên Anh.

Lực lượng an ninh Pháp và các cổ động viên Nga ở Lille (Pháp) (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước Quốc hội Nga, ông Lavrov cho rằng nước Nga không thể làm ngơ trước những hành vi xúc phạm người dân và đất nước Nga.

Ông Lavrov nói “Không thể chấp nhận được cách hành xử của một số cổ động viên Nga, những người đã mang pháo sáng và pháo nổ vào sân vận động rồi gây rối tại Euro 2016. Chúng ta biết rằng, điều này hoàn toàn bị cấm trong các giải đấu bóng ở Nga. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại rằng, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành động khiêu khích của những cổ động viên đến từ các nước khác. Mọi người thấy thế nào nếu như lá quốc kỳ của nước mình bị xé nát hay phải nghe những lời lăng mạ quá đáng. Rõ ràng, phản ứng của các cổ động viên là không được phép trong mọi tình huống song chúng ta không thể chấp nhận những hành vi lén lút kích động bạo lực để gây ra căng thẳng không đáng có”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, ngay sau vụ việc ông đã liên lạc với người đồng cấp Pháp và bảo đảm rằng sẽ không lặp lại những hành động tương tự. Bộ Ngoại giao Nga cũng đề nghị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) điều tra kỹ càng để  không đưa ra quyết định “quá xa” ảnh hưởng đến đội bóng của Nga.

Trước việc 43 cổ động viên Nga bị cảnh sát Pháp bắt giữ tại thành phố Marseille, Pháp và bị phân biệt đối xử, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày thông báo đã triệu Đại sứ Pháp tại Moscow để tham vấn. Nga cáo buộc nhà chức trách Pháp đã không thông báo cho các nhân viên ngoại giao Nga về việc bắt giữ trong nhiều giờ. Ngoại trưởng Lavrov gọi hành động của cảnh sát Pháp là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và điều đó có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ hai nước.

Ngày 11/6 trước đó, sau trận "hòa" giữa Nga và Anh ở thành phố Marseille, đã xảy ra xô xát dẫn tới bạo lực giữa cổ động viên hai nước. Cảnh sát Pháp đã phải dùng hơi cay để trấn áp rồi sau đó phong tỏa chiếc xe bus chở cổ động viên Nga tại một khách sạn gần thành phố Marseille và bắt những người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Pháp biểu tình chống… biểu tình
Cảnh sát Pháp biểu tình chống… biểu tình

VOV.VN -Nước Pháp đang rơi vào một cuộc chiến biểu tình phản đối lẫn nhau giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát.

Cảnh sát Pháp biểu tình chống… biểu tình

Cảnh sát Pháp biểu tình chống… biểu tình

VOV.VN -Nước Pháp đang rơi vào một cuộc chiến biểu tình phản đối lẫn nhau giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát.

Euro 2016 khai mạc trong căng thẳng
Euro 2016 khai mạc trong căng thẳng

VOV.VN -Tình hình chính trị xã hội của Pháp vẫn căng thẳng với tranh cãi giữa chính phủ và các nghiệp đoàn lao động, an ninh được siết chặt tối đa.

Euro 2016 khai mạc trong căng thẳng

Euro 2016 khai mạc trong căng thẳng

VOV.VN -Tình hình chính trị xã hội của Pháp vẫn căng thẳng với tranh cãi giữa chính phủ và các nghiệp đoàn lao động, an ninh được siết chặt tối đa.

Rơi trực thăng, 4 cảnh sát Pháp thiệt mạng
Rơi trực thăng, 4 cảnh sát Pháp thiệt mạng

Bốn cảnh sát Pháp thiệt mạng ngày 20/5 khi chiếc trực thăng đang tham gia huấn luyện của họ bị rơi ở vùng núi Pyrenees, giáp biên giới Tây Ban Nha.

Rơi trực thăng, 4 cảnh sát Pháp thiệt mạng

Rơi trực thăng, 4 cảnh sát Pháp thiệt mạng

Bốn cảnh sát Pháp thiệt mạng ngày 20/5 khi chiếc trực thăng đang tham gia huấn luyện của họ bị rơi ở vùng núi Pyrenees, giáp biên giới Tây Ban Nha.

Pháp cam kết trục xuất cổ động viên quá khích trong mùa EURO 2016
Pháp cam kết trục xuất cổ động viên quá khích trong mùa EURO 2016

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết đã đề nghị các quan chức địa phương đưa ra lệnh trục xuất đối với những cổ động viên quá khích.

Pháp cam kết trục xuất cổ động viên quá khích trong mùa EURO 2016

Pháp cam kết trục xuất cổ động viên quá khích trong mùa EURO 2016

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết đã đề nghị các quan chức địa phương đưa ra lệnh trục xuất đối với những cổ động viên quá khích.

Pháp bắt nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố EURO 2016
Pháp bắt nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố EURO 2016

VOV.VN - Đối tượng âm mưu tấn công khủng bố EURO 2016 là Eric G bị bắt giữ tại nhà riêng ở thị trấn Stainville, Meuse, đông bắc nước Pháp.

Pháp bắt nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố EURO 2016

Pháp bắt nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố EURO 2016

VOV.VN - Đối tượng âm mưu tấn công khủng bố EURO 2016 là Eric G bị bắt giữ tại nhà riêng ở thị trấn Stainville, Meuse, đông bắc nước Pháp.