Nga triệu Phó Đại sứ Mỹ để phản đối việc lục soát cơ quan thương mại

VOV.VN - Trong thông báo trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Nga đã gọi “hành vi khám xét bất hợp pháp” này là một hành động gây hấn chưa từng có. 

Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (2/9) đã triệu Phó Đại sứ Mỹ tại thủ đô Moscow, ông Anthony F. Godfrey tới để trao công hàm phản đối kế hoạch tiến hành lục soát một khu nhà phái bộ thương mại của Nga ở Washington.

Bộ này cho rằng, các cơ quan Mỹ rất có thể lợi dụng cuộc khám xét này để có những hành vi khiêu khích chống Nga bằng cách “gài những đồ vật gây hại”.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong ngày 2/9, cơ quan an ninh Mỹ cũng có ý định tiến hành lục soát tòa nhà Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco và một văn phòng lãnh sự ở thành phố New York, vốn là nơi được miễn trừ. Phía Nga cho rằng, các cuộc khám xét sẽ trực tiếp đe dọa tới an toàn của các công dân Nga và làm xấu thêm mối quan hệ song phương vốn đã đầy khó khăn này.

Trước đó, ngày 31/8, Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao tại Mỹ. Động thái này được xem là nhằm đáp trả việc Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga hồi tháng 7 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm
Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

VOV.VN - Trang web của chính phủ Nga ngày 30/7 thông báo, Tổng thống nước này vừa ký luật cấm công nghệ cung cấp quyền truy cập tới các trang web bị cấm ở Nga.

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

VOV.VN - Trang web của chính phủ Nga ngày 30/7 thông báo, Tổng thống nước này vừa ký luật cấm công nghệ cung cấp quyền truy cập tới các trang web bị cấm ở Nga.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga
Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

VOV.VN - Hôm 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Ba Lan đang cố tình tiêm nhiễm tư tưởng bài Nga cho dân chúng nước này.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ba Lan truyền bá tư tưởng bài Nga

VOV.VN - Hôm 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên tiếng cáo buộc chính quyền Ba Lan đang cố tình tiêm nhiễm tư tưởng bài Nga cho dân chúng nước này.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga
Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga
Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga.

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga.

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ
Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.