Nga - Trung Quốc ký 12 thỏa thuận về ngoại giao và kinh tế

 Ngày 6/6, Tổng thống Nga V.Putin tiếp tục chương trình chuyến thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông Putin kể từ khi nhậm chức Tổng thống Nga hồi tháng 5/2012 vừa qua. Tháp tùng Tổng thống Putin là 6 thành viên nội các, lãnh đạo 3 tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom, Rosneft và Transneft, cùng nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nga.

Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Putin tại cuộc họp báo diễn ra ở Bắc Kinh ngày 5/6 (ảnh: Tân Hoa xã)
Theo chương trình trong ngày 6/6, Tổng thống Putin có các cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc.

Trước đó, ngày 5/6, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, trong đó hai bên cam kết thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhất trí tiếp tục coi phát triển quan hệ song phương là một trong những phương hướng ưu tiên chủ yếu của ngoại giao mỗi nước. Trước cuộc gặp chính thức, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã hội đàm kín thảo luận về một số vấn đề lớn cùng quan tâm.

Sau cuộc hội đàm, Nga và Trung Quốc đã ký 12 thỏa thuận về ngoại giao và kinh tế nhằm thúc đẩy thương mại song phương và ký một thỏa thuận thành lập quỹ đầu tư chung trị giá 4 tỷ USD. Quỹ Nga và Quỹ phúc lợi nhà nước Trung Quốc sẽ đóng góp mỗi bên 1 tỷ USD vào quỹ chung này, phần còn lại do các nhà đầu tư Trung Quốc góp vốn. 70% số tiền của quỹ chung sẽ được đầu tư cho các dự án tại Nga, phần còn lại đầu tư vào Trung Quốc trong các lĩnh vực sản xuất ô tô, nông nghiệp, giao thông và hậu cần.

Nga và Trung Quốc quyết tâm nâng kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương hiện ở mức 83,5 tỷ USD trong năm 2011 lên 100 tỷ USD vào năm 2015 và 200 tỷ USD vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên