Nga và các nước SNG kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít

Vào lúc 10h sáng 9/5, tại Moscow diễn ra cuộc diễu binh trọng thể trên quảng trường Đỏ

Ngày 9/5, nhân dân Liên bang Nga và nhân dân các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới tưng bừng kỷ niệm lần thứ 66 Ngày Chiến thắng hay còn gọi là “Ngày chiến thắng phát xít” (9/5/1945-9/5/2011).

Vào lúc 10h sáng nay (giờ địa phương), tại Moscow diễn ra cuộc diễu binh trọng thể trên quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm lần thứ 66 Chiến thắng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tuy vậy, rất nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức tại Nga và các nước SNG từ hôm qua.

Hôm qua (8/5), các nhà lãnh đạo Nga trong đó có Tổng thống Dmitry Medvedev, Thủ tướng Vladimir Putin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Sergei Mirnov, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Boris Gryzlov,… cùng nhiều quan chức cao cấp và các cựu chiến binh trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại đã đến đặt hoa tại mộ Liệt sĩ vô danh ở khu vườn Alexandrov bên cạnh bức tường Điện Kremli, Thủ đô Moscow.

Duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Nhân dịp này, Tổng thống Medvedev cũng đã khai trương Phòng trưng bày mang tên "Cờ Chiến thắng" tại Viện bảo tàng Trung tâm Các lực lượng vũ trang Nga ở Thủ đô Moscow. Phát biểu tại buổi gặp mặt các cựu chiến binh tại đây Tổng thống Medvedev nhấn mạnh: “Ngày 8/5 cũng là một ngày đặc biệt, bởi ngày này được biết đến là thời điểm diễn ra lễ ký văn kiện đầu hàng vô điều kiện của chế độ phát-xít vào lúc 22h43 (giờ Trung Âu). Và bảo tàng chắc chắn cũng có một vị trí đặc biệt đối với quân đội của chúng ta, lực lượng đã có những cống hiến to lớn cho Tổ quốc.”

Nhân dịp này, Tổng thống Medvedev cũng gửi điện chúc mừng nguyên thủ và nhân dân tất cả các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), kể cả người dân Abkhazia, Nam Ossetia và Grudia. Trong lời chúc mừng gửi đến các nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Medvedev ca ngợi tinh thần quả cảm, lòng yêu nước và sự sẵn sàng hy sinh thân mình vì Tổ quốc của các dân tộc thuộc Liên Xô trước đây. Điều đó đã làm nên chiến thắng vang dội 9/5. Tổng thống Medvedev nhấn mạnh người dân Nga và các nước SNG có chung nghĩa vụ cao cả là phải gìn giữ ký ức thiêng liêng về chiến công của những người chiến thắng, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và lòng tự hào trong các thế hệ trẻ đối với Chiến thắng chung vĩ đại của nhân dân các dân tộc Xô-viết.

Trong một diễn biến liên quan, Hạ viện Nga mới đây ra tuyên bố đề nghị áp dụng các biện pháp trừng phạt về chính trị và kinh tế đối với những kẻ âm mưu xuyên tạc lịch sử Liên Xô. Văn kiện nêu rõ, tại một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô (trước đây) xuất hiện luận điệu vu khống và xúc phạm người Nga và các dân tộc khác ở Liên bang Nga cùng với những hành động xúc phạm trắng trợn các tượng đài và bia kỷ niệm chiến sĩ Hồng quân.

Trong tâm khảm những ai yêu chuộng hòa bình, ký ức và ý nghĩa to lớn của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô không thể nào quên và mãi mãi không thể bị lãng quên. Khoảng 60 triệu người trên khắp thế giới, trong đó có 26,6 triệu người Liên Xô đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng thế giới khỏi thảm họa phát-xít.

Không lãng quên quá khứ, đó là lương tâm và trách nhiệm của lớp lớp người đi sau. Những kẻ bóp méo lịch sử, mượn con bài lịch sử để phục vụ 'trò chơi chính trị', hòng gieo rắc thù hận, gây ngờ vực giữa các quốc gia, các dân tộc, cần bị lên án và trừng trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên