Lan truyền video binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đánh nhau bằng gậy gộc ở biên giới

VOV.VN - Một video cho thấy binh lính Trung Quốc và Ấn Độ đánh nhau bằng tay chân và gậy gộc dường như ở khu vực biên giới đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Video này cho thấy các binh lính xô xát nhau gần một con sông. Ngày 15/7, một vụ ẩu đả đẫm máu giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở Thung lũng Galwan tại vùng Ladakh của Ấn Độ đã khiến ít nhất 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng. Phía Trung Quốc cũng có thương vong song nước này từ chối bình luận về con số cụ thể.

Một nguồn tin quân đội của Trung Quốc cho biết, video trên, ban đầu xuất hiện trên mạng tối 8/9, là thật và đã được quay "cách đây một vài tháng".

Đoạn video đã cho thấy binh lính Trung Quốc được trang bị gậy gộc và khiên chống bạo động trong khi một số binh lính Ấn Độ dù có súng trường sau lưng nhưng đã không bắn đối phương.

Một nhà phân tích quân sự giấu tên nhận định, vụ đụng độ trong đoạn video có lẽ không phải vụ đụng độ hôm 15/6 mà là vụ việc xảy ra trước đó dọc sông Galwan hồi tháng 5.

"Dựa vào các loại vũ khí của họ, video này là cuộc đụng độ trước đó bởi chúng ta đều biết 2 bên chỉ bắt đầu đưa các đơn vị được trang bị tốt hơn đến đây sau tháng 5".

Nhà phân tích này cũng cho rằng: "Đây có thể là cách Bắc Kinh nói với người dân Trung Quốc và Ấn Độ ở một mức độ nào đó rằng nước này có bằng chứng cho thấy ai là bên phá vỡ thỏa thuận (về việc không sử dụng vũ khí) và ai là bên bắt đầu cuộc chiến".

Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra xung đột biên giới kể từ tháng 5 và từ khi đó, hai bên đã tiến hành hàng loạt cuộc trao đổi quân sự và ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng. Tuy nhiên, tình hình 2 bên gia tăng căng thẳng lần thứ 2 hôm 7/9 khi xảy ra nổ súng ở hồ Pangong Tso.

Các cuộc đụng độ trên xảy ra sau khi các Bộ trưởng Trung Quốc và Ấn Độ gặp nhau tại Moscow hôm 4/9. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng sẽ gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bên lề hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở Moscow trong chuyến thăm kéo dài 1 tuần tới Nga bắt đầu từ 10/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh lính Trung Quốc mang gậy, dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ
Binh lính Trung Quốc mang gậy, dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ

VOV.VN - Binh lính Trung Quốc mang theo gậy gộc, dao rựa và dùi cui, khi cố gắng xâm nhập và chiếm một điểm cao mà Ấn Độ đang kiểm soát nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước.

Binh lính Trung Quốc mang gậy, dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ

Binh lính Trung Quốc mang gậy, dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ

VOV.VN - Binh lính Trung Quốc mang theo gậy gộc, dao rựa và dùi cui, khi cố gắng xâm nhập và chiếm một điểm cao mà Ấn Độ đang kiểm soát nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước.

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới
Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc quân đội Ấn Độ nổ súng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở khu vực biên giới giữa hai nước trong 45 năm qua.

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới

Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ nổ súng gây mất ổn định khu vực biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc quân đội Ấn Độ nổ súng đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở khu vực biên giới giữa hai nước trong 45 năm qua.

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới
Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

VOV.VN - Lục quân Ấn Độ khẳng định chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân đội Ấn Độ dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

Ấn Độ: Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước tại biên giới

VOV.VN - Lục quân Ấn Độ khẳng định chính binh lính Trung Quốc mới là bên khai hỏa trước trong khi cố tiếp cận các vị trí của quân đội Ấn Độ dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh.