Nga xem lại học thuyết quân sự với NATO

VOV.VN -Phó Thư ký Hội đồng an ninh Nga Mikhail Popov hôm nay (2/9) cho biết nước này sẽ xem xét lại chính sách quân sự đối với NATO

Tuyên bố đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thứ ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho biết liên minh này dự định tại Hội nghị thượng đỉnh ngày 4 và 5/9 này sẽ thông qua 1 kế hoạch hành động mới để đối phó với thái độ và hành động của Nga trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

NATO cũng tuyên bố sẽ lập đội phản ứng nhanh với vài nghìn binh sỹ để bảo vệ các quốc gia thành viên ở Đông Âu, chống lại nguy cơ bị Nga tấn công.

Phó Thư ký Hội đồng an ninh Nga Mikhail Popov cho rằng, NATO đang “làm nghiêm trọng thêm những căng thẳng với Nga”.

Ông Mikhail Popov  cho biết, học thuyết quân sự hiện nay của Nga được xây dựng từ năm 2010 nên phải được xem xét lại sao cho thích ứng với những biến động tình hình quốc tế gần đây như phong trào Mùa xuân Ả Rập, cuộc xung đột ở Syria, tình hình khủng hoảng Ukraine và đặc biệt là chủ trương của NATO gia tăng hiện diện tại các nước Đông Âu.

Ông Mikhail Popov chỉ ra thực tế rằng “cơ sở quân sự của các nước thành viên NATO ngày càng áp sát biên giới với Nga” và trở thành “mối đe dọa” đối với Liên bang Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì cho rằng, việc chính quyền ở Kiev tuyên bố muốn gia nhập NATO vào lúc này chỉ tạo thêm những cản trở đối với nỗ lực chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trong 1 diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay (2/9) cho biết, lực lượng vũ trang của Nga sẽ được tăng cường thêm 230 máy bay trực thăng và máy bay phản lực từ nay đến cuối năm.

Từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, quan hệ giữa Nga và NATO đã không ít lần căng thẳng nhưng khủng hoảng Ukraine đã làm mối quan hệ NATO-Nga được cho là trầm trọng nhất của thời kỳ hậu Xô Viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống tại Abkhazia
NATO không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống tại Abkhazia

VOV.VN - Trong khi đó hãng tin của Nga khẳng định cuộc bầu cử tại Abkhazia diễn ra phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế.

NATO không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống tại Abkhazia

NATO không công nhận kết quả bầu cử Tổng thống tại Abkhazia

VOV.VN - Trong khi đó hãng tin của Nga khẳng định cuộc bầu cử tại Abkhazia diễn ra phù hợp với luật pháp trong nước và quốc tế.

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”
NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

NATO cảnh báo: “Có hơn 1.000 quân Nga ở Ukraine”

VOV.VN - Một giờ sáng 29/8 tuyên bố của Tổng thống Putin đã được đăng tải, kêu gọi quân nổi dậy cho phép quân Ukraine bị bao vây được rút lui.

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine
NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN -NATO đã nhận thấy chính quyền Trung ương Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống lại các nhóm lực lượng dân quân tự vệ ở miền Đông.

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

NATO: Kiev đang thất thế trong cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN -NATO đã nhận thấy chính quyền Trung ương Ukraine đã thua trong cuộc chiến chống lại các nhóm lực lượng dân quân tự vệ ở miền Đông.

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu
NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

VOV.VN - Tuyên bố này đã được Tổng thư ký NATO đưa ra ngày 27/8 khi trả lời phỏng vấn tờ Người Bảo vệ (The Guardian) của Anh.

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

VOV.VN - Tuyên bố này đã được Tổng thư ký NATO đưa ra ngày 27/8 khi trả lời phỏng vấn tờ Người Bảo vệ (The Guardian) của Anh.

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch
Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã coi các bức ảnh mà NATO cung cấp là lố bịch, vô giá trị.

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

Nga gọi các bức ảnh của NATO về “vụ xâm lược” Ukraine là lố bịch

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã coi các bức ảnh mà NATO cung cấp là lố bịch, vô giá trị.

NATO lên kế hoạch điều 10.000 quân nhằm đối phó với quân Nga
NATO lên kế hoạch điều 10.000 quân nhằm đối phó với quân Nga

VOV.VN - Lực lượng viễn chinh này của NATO sẽ bao gồm các đơn vị hải-lục-không quân, với binh sĩ của nhiều nước trong đó Anh là một chủ lực.

NATO lên kế hoạch điều 10.000 quân nhằm đối phó với quân Nga

NATO lên kế hoạch điều 10.000 quân nhằm đối phó với quân Nga

VOV.VN - Lực lượng viễn chinh này của NATO sẽ bao gồm các đơn vị hải-lục-không quân, với binh sĩ của nhiều nước trong đó Anh là một chủ lực.

Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên NATO
Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên NATO

Chính phủ Ukraine đang tỏ ý định khôi phục tiến trình trở thành thành viên NATO.

Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên NATO

Ukraine tìm kiếm quy chế thành viên NATO

Chính phủ Ukraine đang tỏ ý định khôi phục tiến trình trở thành thành viên NATO.