Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khách quan về những người đứng đằng sau các vụ bắn tỉa.

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavov kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OECD) tiến hành một cuộc điều tra khách quan về những người đứng đằng sau các vụ bắn tỉa hồi tháng trước ở thủ đô Kiev của Ukraine, khiến hàng chục người chết.

Một người biểu tình nằm cạnh 2 người bạn thiệt mạng vì đạn bắn tỉa (Ảnh: RT)

Phát biểu tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Tajikistan, đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Lavov nhấn mạnh, sự thật không thể bị “che đậy” lâu hơn nữa. Ông cho rằng, “đã có quá nhiều sự dối trá trong một thời gian dài, nhằm lái dư luận châu Âu sang một hướng sai trái”.

phương Tây cáo buộc Tổng thống bị lật đổ của Ukraine, Viktor Yanucovych, đã triển khai cảnh sát chống bạo động trấn áp người biểu tình, làm nhiều người thương vong.

Trước đó, trên mạng Internet đã xuất hiện đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, trong đó Ngoại trưởng Estonia nói: "Hiện đang có sự thừa nhận ngày càng lớn (ở Kiev) rằng đứng đằng sau các tay súng bắn tỉa không phải là ông Yanucovych, mà là một ai đó trong liên minh cầm quyền mới".  

Theo ông Paet, các bằng chứng cho thấy những tay súng bắn thuê này đã sát hại cả cảnh sát lẫn người biểu tình ở quảng trường Độc lập. Bộ Ngoại giao Estonia sau đó đã khẳng định tính xác thực của đoạn băng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ổn Ukraine:Mỹ kêu gọi Nga theo đuổi giải pháp ngoại giao
Bất ổn Ukraine:Mỹ kêu gọi Nga theo đuổi giải pháp ngoại giao

VOV.VN -Nguyên thủ hai nước nhất trí sẽ để ông Kerry và ông Lavrov tiếp tục đàm phán chuyên sâu về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bất ổn Ukraine:Mỹ kêu gọi Nga theo đuổi giải pháp ngoại giao

Bất ổn Ukraine:Mỹ kêu gọi Nga theo đuổi giải pháp ngoại giao

VOV.VN -Nguyên thủ hai nước nhất trí sẽ để ông Kerry và ông Lavrov tiếp tục đàm phán chuyên sâu về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Lãnh đạo nhóm Cực Hữu Ukraine đòi chính quyền cấp vũ khí
Lãnh đạo nhóm Cực Hữu Ukraine đòi chính quyền cấp vũ khí

VOV.VN - Dimitry Yarosh, thủ lĩnh nhóm cực đoan Right Sector, đã yêu cầu chính quyền Ukraine cấp vũ khí cho các chiến binh của nhóm.

Lãnh đạo nhóm Cực Hữu Ukraine đòi chính quyền cấp vũ khí

Lãnh đạo nhóm Cực Hữu Ukraine đòi chính quyền cấp vũ khí

VOV.VN - Dimitry Yarosh, thủ lĩnh nhóm cực đoan Right Sector, đã yêu cầu chính quyền Ukraine cấp vũ khí cho các chiến binh của nhóm.

Ukraine hy vọng sớm nhận được hỗ trợ tài chính từ EU
Ukraine hy vọng sớm nhận được hỗ trợ tài chính từ EU

VOV.VN - Sự hỗ trợ này sẽ giúp Ukraine khôi phục nền kinh tế vốn cũng đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Ukraine hy vọng sớm nhận được hỗ trợ tài chính từ EU

Ukraine hy vọng sớm nhận được hỗ trợ tài chính từ EU

VOV.VN - Sự hỗ trợ này sẽ giúp Ukraine khôi phục nền kinh tế vốn cũng đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Gazprom doạ ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine
Gazprom doạ ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Lời đe doạ trên được đưa ra do Ukraine đã lỡ hẹn thanh toán tiền khí đốt tháng 2 cho Nga.

Gazprom doạ ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine

Gazprom doạ ngừng việc cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Lời đe doạ trên được đưa ra do Ukraine đã lỡ hẹn thanh toán tiền khí đốt tháng 2 cho Nga.

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"
Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đã khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện có chiến tranh giữa hai nước.

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đã khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện có chiến tranh giữa hai nước.

Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng các lệnh trừng phạt
Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng các lệnh trừng phạt

VOV.VN - "Những biện pháp trừng phạt không phải là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine hiện nay". 

Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng các lệnh trừng phạt

Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng các lệnh trừng phạt

VOV.VN - "Những biện pháp trừng phạt không phải là cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine hiện nay". 

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine
Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Theo RT, tuyên bố trên được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3.

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Theo RT, tuyên bố trên được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3.