Ngán ngẩm, Thụy Sĩ bố trí đoàn tàu riêng cho khách du lịch Trung Quốc

VOV.VN - Ngán ngẩm với sự ồn ã của người Trung Quốc các nhà quản lý một địa danh du lịch của Thụy Sĩ phải bố trí chuyến tàu riêng dành cho những du khách này.

Rất nhiều du khách đến thăm khu nghỉ dưỡng thơ mộng trên Núi Rigi ở Thuỵ Sĩ đã phàn nàn về những hành vi không đẹp của du khách Trung Quốc trên các chuyến tàu, tờ Blick của Thuỵ Sĩ đưa tin.

Khách du lịch. (ảnh: AFP)

Theo tờ báo này, những du khách khác không hài lòng với người Trung Quốc khi họ muốn tìm kiếm sự thư giãn, thanh bình ở Alps, thì toàn gặp phải sự ồn ào náo nhiệt của những du khách Trung Quốc.

Người Trung Quốc bị phàn nàn cư xử không đúng mực ở nơi công cộng như đi lại ồn ã ở hàng lang các toa tàu, chụp ảnh trên tàu. Hành khách Trung Quốc còn bị tố là khạc nhổ trên sàn tàu và đứng hẳn lên bệ toilet đi vệ sinh.

Trong một chiến dịch hợp tác giữa khu vực Núi Rigi Thụy Sĩ với một tổ chức ở Núi Emei Trung Quốc, khu nghỉ dưỡng này đã bố trí cả một chuyến tàu dành riêng cho người Trung Quốc khi đến Thụy Sĩ du lịch.

Theo giám đốc công ty đường sắt địa phương Rigi Bahnen, ông Peter Pfenniger, số lượng du khách Châu Á đến khu nghỉ dưỡng ở Thuỵ Sĩ đã giúp ngành du lịch khu vực tăng trưởng. Tuy nhiên, đồng thời nó cũng trở thành một vấn đề: “Sự hiện diện mạnh mẽ của du khách Châu Á là một thách thức do sự khác biệt văn hóa”.

Để cải thiện tình hình và tránh cho du khách của các nước khác trên thế giới không cảm thấy khó chịu, khu du lịch này của Thụy Sĩ bố trí tàu riêng cho du khách Châu Á. Những chuyến tàu này được dọn vệ sinh thường xuyên hơn. Bảng chỉ dẫn chi tiết về cách thức sử dụng toilet cũng được dán nhiều hơn.

 Kể từ tháng 9 này, số chuyến tàu dành cho du khách Trung Quốc dự kiến được tăng lên khoảng 20 chuyến/1 tuần. Tuy nhiên, việc tổ chức những chuyến tàu đặc biệt như vậy không có nghĩa là du khách Trung Quốc sẽ bị cấm đi trên những chuyến tàu bình thường, ông Pfenniger cho hay.

Thực trạng du khách Trung Quốc cư xử không đúng mực cũng được Thời báo Hoàn cầu phản ánh. Hồi đầu năm nay, Cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc thừa nhận, “những hành vi thiếu văn minh” của người dân nước này đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Trung Quốc với thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm
Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm

(VOV) - Cục Du lịch quốc gia Nhật Bản cho hay lượng khách từ Trung Quốc trong tháng 10 giảm tới 33%.

Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm

Căng thẳng lãnh thổ khiến du khách Trung Quốc tới Nhật giảm

(VOV) - Cục Du lịch quốc gia Nhật Bản cho hay lượng khách từ Trung Quốc trong tháng 10 giảm tới 33%.

25 hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay
25 hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay

VOV.VN - Trong số những hành khách bị bắt, có 2 người tên là Zhou và Li bị kết án 15 ngày giam vì vi phạm trật tự công cộng.

25 hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay

25 hành khách Trung Quốc bị bắt vì cố tình mở cửa thoát hiểm máy bay

VOV.VN - Trong số những hành khách bị bắt, có 2 người tên là Zhou và Li bị kết án 15 ngày giam vì vi phạm trật tự công cộng.

Các nước châu Á e ngại khách Trung Quốc mang virus cúm H7N9
Các nước châu Á e ngại khách Trung Quốc mang virus cúm H7N9

(VOV) - Số người nhiễm cúm H7N9 vẫn đang tăng lên ở Trung Quốc đại lục.

Các nước châu Á e ngại khách Trung Quốc mang virus cúm H7N9

Các nước châu Á e ngại khách Trung Quốc mang virus cúm H7N9

(VOV) - Số người nhiễm cúm H7N9 vẫn đang tăng lên ở Trung Quốc đại lục.

Khách Trung Quốc đánh nhau với khách Thái Lan trên máy bay
Khách Trung Quốc đánh nhau với khách Thái Lan trên máy bay

Nữ hành khách Trung Quốc và nữ hành khách Thái Lan cãi vã rồi xông vào đánh nhau tại sân bay Don Mueang (Thái Lan).

Khách Trung Quốc đánh nhau với khách Thái Lan trên máy bay

Khách Trung Quốc đánh nhau với khách Thái Lan trên máy bay

Nữ hành khách Trung Quốc và nữ hành khách Thái Lan cãi vã rồi xông vào đánh nhau tại sân bay Don Mueang (Thái Lan).