Ngân sách cạn kiệt, Chính phủ Mỹ vẫn không phải đóng cửa

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner ngày 27/9, khẳng định sẽ không có chuyện chính phủ nước này phải đóng cửa khi ngân quỹ cạn kiệt cuối tháng này.

Trả lời kênh CBS của Mỹ, ông Boehner dự đoán rằng, trong tuần này, Hạ viện và Thượng viện sẽ thông qua được một dự luật để giữ cho chính phủ tiếp tục hoạt động. Theo ông, động thái này sẽ đi kèm việc thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra tổ chức y tế Planned Parenthood và nghi vấn đơn vị này cung cấp các tế bào từ bào thai bị nạo phá để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner .

Planned Parenthood là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ lớn nhất nước Mỹ nhưng đang bị Quốc hội Mỹ điều tra vì cho rằng tổ chức này định bán những bào thai bị phá.

Chính vì thế, hôm 18/9 vừa qua, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng Hòa đứng đầu đã thông qua hai biện pháp chống phá thai trong khi gần như tất cả nghị sĩ của Đảng Dân chủ đều bỏ phiếu chống đối với hai dự luật này.

Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố sẽ phủ quyết. Chính những tranh cãi xoay quanh vấn đề nạo phá thai đang làm gián đoạn việc tài trợ gây quỹ cho năm tài khóa mới và đẩy chính phủ Mỹ đến nguy cơ đóng cửa một phần như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều email cá nhân của bà Clinton chứa thông tin mật Chính phủ Mỹ
Nhiều email cá nhân của bà Clinton chứa thông tin mật Chính phủ Mỹ

VOV.VN- Dù bà Hillary Clinton từng khẳng định không nhận hay gửi thông tin mật của Chính phủ Mỹ bằng email cá nhân, sự thật không hẳn là như vậy.

Nhiều email cá nhân của bà Clinton chứa thông tin mật Chính phủ Mỹ

Nhiều email cá nhân của bà Clinton chứa thông tin mật Chính phủ Mỹ

VOV.VN- Dù bà Hillary Clinton từng khẳng định không nhận hay gửi thông tin mật của Chính phủ Mỹ bằng email cá nhân, sự thật không hẳn là như vậy.

Chính phủ Mỹ tuyên bố không khoan hồng cho Snowden
Chính phủ Mỹ tuyên bố không khoan hồng cho Snowden

VOV.VN - Ngày 28/7, chính phủ Mỹ đã bác bỏ đơn xin khoan hồng cho cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Edward Snowden với gần 168.000 chữ ký. 

Chính phủ Mỹ tuyên bố không khoan hồng cho Snowden

Chính phủ Mỹ tuyên bố không khoan hồng cho Snowden

VOV.VN - Ngày 28/7, chính phủ Mỹ đã bác bỏ đơn xin khoan hồng cho cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Edward Snowden với gần 168.000 chữ ký. 

Chính phủ Mỹ lại có nguy cơ đóng cửa
Chính phủ Mỹ lại có nguy cơ đóng cửa

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 23/9 cho biết, Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch cho trường hợp chính phủ phải đóng cửa thời gian tới.

Chính phủ Mỹ lại có nguy cơ đóng cửa

Chính phủ Mỹ lại có nguy cơ đóng cửa

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest ngày 23/9 cho biết, Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch cho trường hợp chính phủ phải đóng cửa thời gian tới.

5,6 triệu dấu vân tay của nhân viên chính phủ Mỹ bị đánh cắp
5,6 triệu dấu vân tay của nhân viên chính phủ Mỹ bị đánh cắp

VOV.VN -Chính phủ Mỹ hôm qua (23/9) xác nhận, tin tặc đánh cắp 5,6 triệu hồ sơ dấu vân tay của nhân viên chính phủ.

5,6 triệu dấu vân tay của nhân viên chính phủ Mỹ bị đánh cắp

5,6 triệu dấu vân tay của nhân viên chính phủ Mỹ bị đánh cắp

VOV.VN -Chính phủ Mỹ hôm qua (23/9) xác nhận, tin tặc đánh cắp 5,6 triệu hồ sơ dấu vân tay của nhân viên chính phủ.