Ngày Quốc tế Phụ nữ vẫn còn rất xa vời tại Pakistan

VOV.VN - Đối với nhiều phụ nữ tại Pakistan, khái niệm “bình đẳng cho nữ giới” vẫn còn quá xa lạ.  

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã có lịch sử hơn 100 năm nay, không chỉ là ngày dành riêng cho nữ giới mà còn là cơ hội để xã hội, đặc biệt là nam giới, ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực và đảm bảo quyền lợi hợp pháp và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ.

Tuy nhiên, trong xã hội Pakistan, quyền lợi của nhiều phụ nữ thường gắn chặt với nam giới. Họ thậm chí không được xem như một thực thể độc lập trong gia đình.

Phụ nữ Pakistan vẫn chưa được hưởng quyền bình đẳng như phụ nữ tại nhiều quốc gia trên thế giới (Ảnh AP)

Bà Jalwat Ali - Điều phối viên Quỹ Giáo dục Lao động - một tổ chức phi Chính phủ tại Pakistan, cho biết: “Vấn đề lớn nhất và cũng là phổ biến nhất trong xã hội của chúng tôi là sự thống trị của nam giới trong gia đình và xã hội. Phụ nữ cũng phải làm việc trong gia đình, trong xã hội, song họ không được công nhận là một thực thể độc lập. Tên của người phụ nữ không được ghi nhận trong sổ hộ khẩu gia đình. Dù làm bất cứ việc gì, người phụ nữ cũng phải lấy tên chồng, tên cha hoặc con trai mình”.

Theo báo cáo thường niên của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về bình đẳng giới trên thế giới vừa được công bố ở Thuỵ Sỹ thì Cộng hòa Chad, Pakistan và Yemen là những quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng về bình đẳng giới. Đứng đầu là Iceland, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô
Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

VOV.VN - Hai phụ nữ nước này đã bị chặn lại và đưa về ngồi ở đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ trước khi được 1 người chồng đến “cứu”.

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

VOV.VN - Hai phụ nữ nước này đã bị chặn lại và đưa về ngồi ở đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ trước khi được 1 người chồng đến “cứu”.

Các bên ở Syria nhất trí cho phụ nữ và trẻ em rời khỏi Homs
Các bên ở Syria nhất trí cho phụ nữ và trẻ em rời khỏi Homs

VOV.VN -Những thành phần khác cũng sẽ được rời đi sau khi Chính phủ Syria lên được danh sách.

Các bên ở Syria nhất trí cho phụ nữ và trẻ em rời khỏi Homs

Các bên ở Syria nhất trí cho phụ nữ và trẻ em rời khỏi Homs

VOV.VN -Những thành phần khác cũng sẽ được rời đi sau khi Chính phủ Syria lên được danh sách.

Một phụ nữ Đan Mạch bị hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ
Một phụ nữ Đan Mạch bị hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ

VOV.VN - Người phụ nữ  51 tuổi đã bị những kẻ đàn ông lạ mặt đưa đến một địa điểm gần nhà ga và thay nhau hãm hiếp. 

Một phụ nữ Đan Mạch bị hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ

Một phụ nữ Đan Mạch bị hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ

VOV.VN - Người phụ nữ  51 tuổi đã bị những kẻ đàn ông lạ mặt đưa đến một địa điểm gần nhà ga và thay nhau hãm hiếp. 

Trung Quốc tử hình kẻ bắt giữ 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục
Trung Quốc tử hình kẻ bắt giữ 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Lý Hạo, 36 tuổi, đã giam giữ 6 phụ nữ trong vòng 21 tháng và buộc 3 trong số họ giết 2 người khác muốn bỏ trốn.

Trung Quốc tử hình kẻ bắt giữ 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục

Trung Quốc tử hình kẻ bắt giữ 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục

VOV.VN - Lý Hạo, 36 tuổi, đã giam giữ 6 phụ nữ trong vòng 21 tháng và buộc 3 trong số họ giết 2 người khác muốn bỏ trốn.

Đang lái xe trên đường, 1 phụ nữ bị nhà sập đè chết
Đang lái xe trên đường, 1 phụ nữ bị nhà sập đè chết

VOV.VN -Ngôi nhà bị gió đánh sập đã đổ vào chiếc xe, khi người phụ nữ trên đang lái xe trên đường.

Đang lái xe trên đường, 1 phụ nữ bị nhà sập đè chết

Đang lái xe trên đường, 1 phụ nữ bị nhà sập đè chết

VOV.VN -Ngôi nhà bị gió đánh sập đã đổ vào chiếc xe, khi người phụ nữ trên đang lái xe trên đường.

Tại Anh tuổi thọ nam giới cao hơn phụ nữ
Tại Anh tuổi thọ nam giới cao hơn phụ nữ

VOV.VN - Nhiều nhà khoa học cho rằng phụ nữ có tuổi thọ cao hơn đàn ông. Nhưng thực tế ở Anh đã chứng minh điều ngược lại.

Tại Anh tuổi thọ nam giới cao hơn phụ nữ

Tại Anh tuổi thọ nam giới cao hơn phụ nữ

VOV.VN - Nhiều nhà khoa học cho rằng phụ nữ có tuổi thọ cao hơn đàn ông. Nhưng thực tế ở Anh đã chứng minh điều ngược lại.

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện
Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

VOV.VN -Vụ đánh bom đã làm 18 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương xảy ra ở Volgograd.

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

Vụ khủng bố đẫm máu ở Nga do một phụ nữ thực hiện

VOV.VN -Vụ đánh bom đã làm 18 người thiệt mạng, 37 người khác bị thương xảy ra ở Volgograd.

1/3 số phụ nữ ở châu Âu từng là nạn nhân của bạo lực
1/3 số phụ nữ ở châu Âu từng là nạn nhân của bạo lực

VOV.VN - Kết quả điều tra tiết lộ tình trạng bạo lực “lan rộng và không được thông báo đầy đủ một cách có hệ thống” trong suốt những năm qua.

1/3 số phụ nữ ở châu Âu từng là nạn nhân của bạo lực

1/3 số phụ nữ ở châu Âu từng là nạn nhân của bạo lực

VOV.VN - Kết quả điều tra tiết lộ tình trạng bạo lực “lan rộng và không được thông báo đầy đủ một cách có hệ thống” trong suốt những năm qua.

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon
Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

VOV.VN - Tổ chức HRW cho biết, những phụ nữ này không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù và bị bắt do không có giấy phép cư trú hợp lệ.

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

VOV.VN - Tổ chức HRW cho biết, những phụ nữ này không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù và bị bắt do không có giấy phép cư trú hợp lệ.