Nghị sĩ Nga yêu cầu tước giải Nobel của Tổng thống Obama

VOV.VN - Lý do là vì ông Obama áp dụng chính sách tiêu chuẩn kép – điều này không phù hợp với tiêu chí trao giải Nobel hòa bình.

Theo RT, một thượng nghị sĩ Nga ngày 24/3 đã lên tiếng yêu cầu Ủy ban Nobel thu hồi giải thưởng đã trao cho Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2009.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Getty Images)

Theo nghị sĩ này, ông Obama đã áp dụng chính sách tiêu chuẩn kép trong vấn đề Ukraine và đây chính là lý do khiến cuộc khủng hoảng ở quốc gia này không ngừng leo thang.

Tờ Izvestia hàng ngày dẫn lời Thượng nghị sĩ Lyudmila Bokova nói: “Chính sách tiêu chuẩn kép hoàn toàn không phù hợp với các tiêu chí trao giải thưởng Nobel hòa bình. Tôi nghĩ rằng Ủy ban Nobel cần phải có một cái nhìn khách quan và có thể cân nhắc thu hồi lại giải thưởng đã trao cho ông Obama”.

Bà Bokova nói: “Với những tuyên bố và hành động mới đây của mình, ông Obama đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, ông ấy đang chống lại giải pháp phi bạo lực khi giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine”.

Bà Bokova nói thêm: “Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng đang theo đuổi mục tiêu thống trị thế giới, lợi ích của người dân Ukraine là điều cuối cùng mà ông ấy (Obama) xem xét”.

Chính trị gia người Nga cho hay, bà đã nghiên cứu kỹ lưỡng bài phát biểu của ông Obama trong lễ nhận giải Nobel, tất cả những gì ông nói là hoàn toàn đúng đắn nhưng hành động của Tổng thống Mỹ lại đi ngược với những tuyên bố của ông.

Thượng nghị sĩ Bokova cho rằng, Mỹ luôn tuyên bố hành động để đảm bảo an ninh quốc tế nhưng thực tế chỉ là tìm cách áp đặt các lợi ích của riêng mình lên các quốc gia khác.

Bà Bokova nói: “Việc áp dụng chính sách tiêu chuẩn kép đã trở thành một cách làm việc quen thuộc của Mỹ trên trường quốc tế. Điều này không những không thể chấp nhận được mà nó còn thực sự gây nguy hiểm cho thế giới vì có thể dẫn đến tình trạng bùng nổ bạo lực và vi phạm nhân quyền không thể kiểm soát được”.

Tổng thống Mỹ Barrack Obama từng giành được giải Nobel Hòa bình năm 2009, ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga
190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine cũng đã treo cờ Nga.

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine cũng đã treo cờ Nga.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea
Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

 Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine
Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Phía Nga  khẳng định không có ý định đưa quân vào lãnh thổ Ukraine và Nga cũng không có bất kỳ quan điểm “bành trướng” nào.

 Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Phía Nga  khẳng định không có ý định đưa quân vào lãnh thổ Ukraine và Nga cũng không có bất kỳ quan điểm “bành trướng” nào.

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea
G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết, họp nhóm G8 tại Sochi sẽ không diễn ra, G7 đã quyết định họp ở Brussels vào tháng 6 tới.

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết, họp nhóm G8 tại Sochi sẽ không diễn ra, G7 đã quyết định họp ở Brussels vào tháng 6 tới.

Quan hệ Obama - Putin: Chưa hòa dịu đã thêm căng thẳng
Quan hệ Obama - Putin: Chưa hòa dịu đã thêm căng thẳng

VOV.VN - Mối quan hệ không mấy mặn nồng giữa Tổng thống Nga và Mỹ lại càng thêm sóng gió vì vụ Ukraine.

Quan hệ Obama - Putin: Chưa hòa dịu đã thêm căng thẳng

Quan hệ Obama - Putin: Chưa hòa dịu đã thêm căng thẳng

VOV.VN - Mối quan hệ không mấy mặn nồng giữa Tổng thống Nga và Mỹ lại càng thêm sóng gió vì vụ Ukraine.

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine
Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

VOV.VN - Sự chia rẽ Đông-Tây lại càng mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Obama cam kết đứng về phía Ukraine để đối đầu với Moscow.

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

Tổng thống Obama: Mỹ sẽ hỗ trợ tối đa cho Ukraine

VOV.VN - Sự chia rẽ Đông-Tây lại càng mạnh mẽ hơn khi Tổng thống Obama cam kết đứng về phía Ukraine để đối đầu với Moscow.

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga
Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Tin tức cho hay quân đội Nga đã diễn tập ở Transnistria – dải đất ly khai nằm kẹp giữa Ukraine và Moldova.

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Tin tức cho hay quân đội Nga đã diễn tập ở Transnistria – dải đất ly khai nằm kẹp giữa Ukraine và Moldova.

Nga không tha thiết ở lại G8 nếu phương Tây không muốn
Nga không tha thiết ở lại G8 nếu phương Tây không muốn

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh mọi vấn đề hệ trọng trên thế giới có thể được thảo luận tại diễn đàn khác như G20.

Nga không tha thiết ở lại G8 nếu phương Tây không muốn

Nga không tha thiết ở lại G8 nếu phương Tây không muốn

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh mọi vấn đề hệ trọng trên thế giới có thể được thảo luận tại diễn đàn khác như G20.

Tổng thống Nga điện đàm với ông Obama bàn về vấn đề Ukraine
Tổng thống Nga điện đàm với ông Obama bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga khẳng định, cuộc trưng cầu ý dân tại Cộng hòa tự trị Crimea là hoàn toàn hợp pháp.  

Tổng thống Nga điện đàm với ông Obama bàn về vấn đề Ukraine

Tổng thống Nga điện đàm với ông Obama bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Nga khẳng định, cuộc trưng cầu ý dân tại Cộng hòa tự trị Crimea là hoàn toàn hợp pháp.  

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ
Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.