Nghị sỹ Mỹ muốn xem xét hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ, đứng đầu là Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham kiến nghị “Dự luật giảm nhẹ trừng phạt Nga 2017”. 

Các thành viên cấp cao của Thượng viện Mỹ ngày 8/2 đã kêu gọi quyền được xem xét mọi hoạt động của Nhà Trắng nhằm giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại trong Quốc hội và các đồng minh của Mỹ rằng Tổng thống Donald Trump sẽ quá thiên về hòa giải đối với Nga. 

Các nhà lập pháp Mỹ, đứng đầu là Thượng nghị sỹ Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sỹ Dân chủ Ben Cardin, kiến nghị “Dự luật giảm nhẹ trừng phạt Nga 2017”. Dự luật này tương tự dự luật năm 2015 cho phép Quốc hội xem xét thỏa thuận hạt nhân Iran do cựu Tổng thống Barack Obama ký.

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham.
Dự luật, được thông báo ngày 8/2, sẽ yêu cầu chính quyền ông Trump đệ trình lên Quốc hội một bản mô tả bất kỳ biện pháp giảm nhẹ trừng phạt nào cũng như xác nhận rằng Nga đã dừng các hoạt động hỗ trợ nhằm ngăn cản Chính phủ Ukraina và đã dừng các cuộc tấn công mạng chống lại Chính phủ và người dân Mỹ.

Dự luật sẽ cho Thượng viện và Hạ viện 120 ngày để quyết định hoặc từ chối quyết định đối với bất kỳ biện pháp giảm nhẹ trừng phạt nào. Trong thời gian đó, ông Trump sẽ bị cấm thực hiện các hoạt động nhằm giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Sau 120 ngày, việc giảm nhẹ trừng phạt sẽ được cho phép chỉ khi Thượng viện và Hạ viện không bỏ phiếu cho một Nghị quyết không tán thành chung. 

Sự ngưỡng mộ mà ông Trump dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như việc ông hứa sẽ xây dựng lại quan hệ Mỹ-Nga đã làm dấy lên các nghi vấn về cam kết của ông Trump đối với việc duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng chặn đường tháo chạy của IS từ Iraq sang Syria
Nga sẵn sàng chặn đường tháo chạy của IS từ Iraq sang Syria

VOV.VN - Theo Tướng Rudskoi, chiến đấu cơ Nga sẵn sàng thực hiện các cuộc không kích tức thì nhằm vào lực lượng khủng bố đang tháo chạy khỏi Iraq.

Nga sẵn sàng chặn đường tháo chạy của IS từ Iraq sang Syria

Nga sẵn sàng chặn đường tháo chạy của IS từ Iraq sang Syria

VOV.VN - Theo Tướng Rudskoi, chiến đấu cơ Nga sẵn sàng thực hiện các cuộc không kích tức thì nhằm vào lực lượng khủng bố đang tháo chạy khỏi Iraq.

Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga
Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN - Ngay sau khi Đại sứ Nga bị ám sát, Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm về việc truy tìm tổ chức đứng đằng sau vụ việc này.

Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga

Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN - Ngay sau khi Đại sứ Nga bị ám sát, Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm về việc truy tìm tổ chức đứng đằng sau vụ việc này.

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ
Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ ngày 30/12 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã khiến giới chức Nga phản ứng dữ dội.

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ ngày 30/12 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã khiến giới chức Nga phản ứng dữ dội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định liên minh Mỹ - Nhật
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định liên minh Mỹ - Nhật

VOV.VN - Kết thúc chuyến thăm Nhật Bản ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tái khẳng định cam kết về Hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định liên minh Mỹ - Nhật

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định liên minh Mỹ - Nhật

VOV.VN - Kết thúc chuyến thăm Nhật Bản ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tái khẳng định cam kết về Hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản.

Mỹ chính thức trả đũa Nga: Trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga
Mỹ chính thức trả đũa Nga: Trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN -Đáp trả việc các nhà ngoại giao Mỹ bị xâm phạm và Moscow "can thiệp" vào cuộc bầu cử Tổng thống, Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

Mỹ chính thức trả đũa Nga: Trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga

Mỹ chính thức trả đũa Nga: Trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN -Đáp trả việc các nhà ngoại giao Mỹ bị xâm phạm và Moscow "can thiệp" vào cuộc bầu cử Tổng thống, Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

Chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ
Chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Kết quả khảo sát công bố ngày 26/1 cho thấy 36% cử tri Mỹ ủng hộ cách ông Trump tiến hành công việc trong tuần đầu tiên trên cương vị Tổng thống.

Chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ

Chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Kết quả khảo sát công bố ngày 26/1 cho thấy 36% cử tri Mỹ ủng hộ cách ông Trump tiến hành công việc trong tuần đầu tiên trên cương vị Tổng thống.