Ngoại trưởng Ai Cập thăm Trung Đông tìm giải pháp các vấn đề “nóng"

VOV.VN -Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry hôm nay (12/11) bắt đầu chuyến công du một loạt các nước trong khu vực Trung Đông, 

Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm 11/11 cho biết, Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry hôm nay (12/11) bắt đầu chuyến công du một loạt các nước trong khu vực Trung Đông, bao gồm Jorrdan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain, Oman và Saudi Arabia.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry (Ảnh: báo quốc tế).

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmad Abu Zeid, chuyến thăm không chỉ tập trung vào các vấn đề song phương giữa Ai Cập và các nước Arab “anh em”, mà còn tìm hướng giải quyết cho một số vấn đề “nóng” của khu vực, đặc biệt là tình hình tại Lebanon.

Trước đó vài ngày, dù lên tiếng ủng hộ các quốc gia đồng minh trong khu vực, song Tổng thống Ai Cập Fattah el-Sisi đã phản đối tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran và Lebanon, trong bối cảnh khu vực Trung Đông vốn đã quá nhiều bất ổn.

Ngày 4/11 vừa qua, Thủ tướng Lebanon Al Hariri tới thủ đô Riyadh của Saudi Arabia và tuyên bố từ chức với lý do “Iran đang gia tăng ảnh hưởng tại khu vực và tính mạng của ông đang bị đe dọa”. Giới chức Saudi Arabia lập tức cáo buộc Iran và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên chiến chống lại nước này, đồng thời kêu gọi công dân Saudi Arabia rời Lebanon. Kuwait, Bahrain và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất đã đưa ra lời kêu gọi tương tự ngay sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập
Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

VOV.VN - Sau khi thua liên tiếp trên lãnh thổ Iraq và Syria, các lực lượng khủng bố Hồi giáo IS bắt đầu đổ ngày càng nhiều về Ai Cập và Libya.

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

Thất bại ở Iraq-Syria, các tay súng IS đang đổ về Libya và Ai Cập

VOV.VN - Sau khi thua liên tiếp trên lãnh thổ Iraq và Syria, các lực lượng khủng bố Hồi giáo IS bắt đầu đổ ngày càng nhiều về Ai Cập và Libya.

Ai Cập không ủng hộ một cuộc chiến tranh với Iran
Ai Cập không ủng hộ một cuộc chiến tranh với Iran

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập không tán thành ý tưởng tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Ai Cập không ủng hộ một cuộc chiến tranh với Iran

Ai Cập không ủng hộ một cuộc chiến tranh với Iran

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập không tán thành ý tưởng tấn công quân sự nhằm vào Iran.