Ngoại trưởng Anh ca ngợi Chủ tịch Cuba về những cải cách vừa qua

VOV.VN - Trong chuyến thăm Cuba, Ngoại trưởn Anh Hammond ca ngợi Chủ tịch Cuba, đồng thời thảo luận với Chủ tịch Cuba biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Cuba, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm qua (29/4) đã có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Raul Castro, thảo luận một loạt biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục, văn hóa và tài chính.

Chủ tịch Cuba Raul Castro và Ngoại trưởng Anh Hammond. Ảnh: Telegraph.

Đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên của một ngoại trưởng Anh kể từ năm 1959.

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp ở thủ đô La Habana, Ngoại trưởng Anh Hammond cho biết đã có cuộc thảo luận dài và hiệu quả với Chủ tịch Cuba Raul Castro về tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế Cuba.

Ông Hammond ca ngợi Chủ tịch Raul Castro về những chính sách cải cách và hiện đại hóa đất nước thời gian qua, đồng thời khẳng định Anh sẵn sàng hỗ trợ Cuba trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh như tài chính, du lịch và năng lượng tái tạo.

Ông Hammond nói: “Chính phủ Cuba thừa nhận lĩnh vực dịch vụ tài chính của họ còn nhiều hạn chế. Trong khi, Anh là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới. Do đó, đây là những cơ hội để hợp tác vì lợi ích phát triển thương mại, đầu tư giữa 2 nước, đồng thời thúc đẩy phát triển xã hội Cuba.”

Trước đó, Ngoại trưởng Anh Hammond cùng Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chứng kiến lễ ký một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, văn hóa và dịch vụ tài chính.

Ông Hammond là ngoại trưởng Anh đầu tiên đến thăm Cuba kể từ năm 1959, trong bối cảnh giao thương giữa hai nước đã có nhiều cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây  và cũng là quan chức châu Âu đầu tiên đến Cuba sau khi hai bên ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hồi tháng 3 vừa qua trong chuyến thăm của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherin). Các số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu hàng hóa của Anh sang Cuba trong năm ngoái đã tăng 32% so với năm trước đó.

Lượng khách du lịch Anh tới Cuba cũng tăng trong những tháng gần đây. Các quan chức Anh nhiều lần nhấn mạnh, Anh rất quan tâm đến việc thúc đẩy mối quan hệ mới xuyên Đại Tây Dương  trong bối cảnh Cuba đang có những điều chỉnh đáng kể về kinh tế-xã hội, mang lại cơ hội cho cả hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Anh tin vào “khả năng cao” IS đặt bom trong máy bay Nga
Ngoại trưởng Anh tin vào “khả năng cao” IS đặt bom trong máy bay Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 9/11 cho biết, “rất có thể”  một cá nhân nào đó thuộc IS đã đặt bom vào máy bay của hãng Kogalimavia, Nga.

Ngoại trưởng Anh tin vào “khả năng cao” IS đặt bom trong máy bay Nga

Ngoại trưởng Anh tin vào “khả năng cao” IS đặt bom trong máy bay Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 9/11 cho biết, “rất có thể”  một cá nhân nào đó thuộc IS đã đặt bom vào máy bay của hãng Kogalimavia, Nga.

Ngỡ ngàng trước những vũ điệu ballet tuyệt đẹp trên đường phố Cuba
Ngỡ ngàng trước những vũ điệu ballet tuyệt đẹp trên đường phố Cuba

VOV.VN- Nhiếp ảnh gia Omar Robles nói, vũ công Cuba là một trong những vũ công giỏi nhất, có lẽ bởi điệu nhảy và âm nhạc luôn chảy trong huyết mạch của họ. 

Ngỡ ngàng trước những vũ điệu ballet tuyệt đẹp trên đường phố Cuba

Ngỡ ngàng trước những vũ điệu ballet tuyệt đẹp trên đường phố Cuba

VOV.VN- Nhiếp ảnh gia Omar Robles nói, vũ công Cuba là một trong những vũ công giỏi nhất, có lẽ bởi điệu nhảy và âm nhạc luôn chảy trong huyết mạch của họ. 

Ngoại trưởng Anh lần đầu tiên thăm Cuba sau hơn nửa thế kỷ
Ngoại trưởng Anh lần đầu tiên thăm Cuba sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 28/4 đã tới Cuba, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Mỹ Latinh. 

Ngoại trưởng Anh lần đầu tiên thăm Cuba sau hơn nửa thế kỷ

Ngoại trưởng Anh lần đầu tiên thăm Cuba sau hơn nửa thế kỷ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ngày 28/4 đã tới Cuba, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Mỹ Latinh. 

Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba
Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba

VOV.VN - Chính phủ Cuba mới quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền thương mại trong vùng biển giữa Cuba và Mỹ.

Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba

Dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền ở vùng biển giữa Mỹ và Cuba

VOV.VN - Chính phủ Cuba mới quyết định dỡ bỏ lệnh cấm đi lại bằng tàu thuyền thương mại trong vùng biển giữa Cuba và Mỹ.