Ngoại trưởng Anh được trao giải thúc đẩy quyền của phụ nữ

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh đã đưa vấn đề chống bạo lực tình dục tại các vùng xung đột vũ trang làm ưu tiên trong chính sách đối ngoại.

Tuần qua, Trường đại học Georgetown (Mỹ) đã trao Giải thưởng Hillary Rodman Clinton về thúc đẩy quyền của phụ nữ cho Ngoại trưởng Anh William Hague vì những đóng góp của ông trong việc ngăn chặn bạo lực tình dục tại vùng xung đột vũ trang.

Ngoại trưởng Anh đã đưa vấn đề chống bạo lực tình dục tại các vùng xung đột vũ trang làm ưu tiên trong chính sách đối ngoại, đồng thời tích cực đưa chủ đề này ra thảo luận tại các diễn đàn an ninh quốc tế. 

Ngoại trưởng Anh William Hague (Ảnh: Getty)

Ngoại trưởng Hague cũng đi đầu trong chiến dịch vận động Liên hợp quốc thông qua nghị quyết chấm dứt tình trạng miễn trừ truy tố những kẻ phạm tội bạo lực tình dục.

Ngoại trưởng Anh Hague nói: “Tôi tin rằng, trong thế kỉ 21, không có phần thưởng nào lớn và mang tính chiến lược hơn việc trao quyền đầy đủ quyền lợi về chính trị, xã hội và kinh tế cho phụ nữ. Thế kỷ 21 phải là thế kỷ mà phụ nữ giành lại chỗ đứng của mình, sau hàng trăm năm bị phân biệt đối xử. Tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ cuối cùng sẽ bị phá bỏ. Trẻ em gái sinh ra sẽ được bảo vệ, được tạo mọi cơ hội, được đối xử bình đẳng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành
Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

VOV.VN - Tại nhiều nước trên thế giới, người dân xuống đường biểu tình yêu cầu xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

VOV.VN - Tại nhiều nước trên thế giới, người dân xuống đường biểu tình yêu cầu xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

Báo động nạn bạo lực tình dục ở Ấn Độ
Báo động nạn bạo lực tình dục ở Ấn Độ

(VOV) - An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái đang là một vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ.

Báo động nạn bạo lực tình dục ở Ấn Độ

Báo động nạn bạo lực tình dục ở Ấn Độ

(VOV) - An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái đang là một vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ.

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon
Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

VOV.VN - Tổ chức HRW cho biết, những phụ nữ này không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù và bị bắt do không có giấy phép cư trú hợp lệ.

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

Phụ nữ Syria đang bị lạm dụng tình dục ở Lebanon

VOV.VN - Tổ chức HRW cho biết, những phụ nữ này không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù và bị bắt do không có giấy phép cư trú hợp lệ.

Phiên họp của Ủy ban ASEAN về quyền phụ nữ và trẻ em
Phiên họp của Ủy ban ASEAN về quyền phụ nữ và trẻ em

Ủy ban đã bầu Chủ tịch là bà Kanda Vajrabhaya, người Thái Lan và Phó Chủ tịch là ông Ahmad Taufan Damanik, người Indonesia

Phiên họp của Ủy ban ASEAN về quyền phụ nữ và trẻ em

Phiên họp của Ủy ban ASEAN về quyền phụ nữ và trẻ em

Ủy ban đã bầu Chủ tịch là bà Kanda Vajrabhaya, người Thái Lan và Phó Chủ tịch là ông Ahmad Taufan Damanik, người Indonesia

Ông Ban Ki-moon kêu gọi chấm dứt bạo lực tình dục
Ông Ban Ki-moon kêu gọi chấm dứt bạo lực tình dục

(VOV) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 7,2% phụ nữ toàn cầu bị bạo lực tình dục từ những người đàn ông không quen biết.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi chấm dứt bạo lực tình dục

Ông Ban Ki-moon kêu gọi chấm dứt bạo lực tình dục

(VOV) - Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 7,2% phụ nữ toàn cầu bị bạo lực tình dục từ những người đàn ông không quen biết.