Ngoại trưởng Đức được lựa chọn là ứng cử viên Tổng thống

VOV.VN - Sau khi được đề cử là ứng cử viên Tổng thống Đức, Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng, đây sẽ là một trách nhiệm nặng nề.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 14/11 đã được đề cử trở thành đại diện cho liên minh cầm quyền tham gia cuộc đua trở thành Tổng thống mới của nước Đức.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Ảnh: AP)

Phát biểu sau khi được tuyên bố đề cử, ông Steinmeier cảm ơn sự ủng hộ của các thành viên trong đảng và cho rằng, đây sẽ là một trách nhiệm nặng nề.

Tuyên bố đề cử được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm của ông Steinmeier đến Thổ Nhĩ Kỳ với cảnh báo các cuộc đối thoại sẽ không dễ dàng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu vừa lên tiếng chỉ trích những diễn biến sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ, với một số nước lên tiếng kêu gọi dừng các cuộc đàm phán gia nhập EU của quốc gia này.

Ông Steinmeier cho biết: “Hôm nay tôi sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ với trách nhiệm của một Ngoại trưởng. Tôi nghĩ các cuộc đối thoại trực tiếp là rất cần thiết và quan trọng bên cạnh các cuộc điện đàm hay đối thoại trực tuyến. Những cuộc đối thoại này sẽ không dễ dàng, nhưng có nhiều điều cần thảo luận và chúng tôi phải tận dụng tốt cơ hội này”.

Ngoại trưởng Steinmeier là một chính trị gia có uy tín tại Đức. Tỉ lệ ủng hộ ông tăng vọt vào năm 2010 khi ông dừng hoạt động chính trị một thời gian để hiến tặng một quả thận cho vợ mình.

Thời gian qua các thành viên trong liên minh cầm quyền đã họp nhiều lần để bàn bạc thống nhất cử ra một ứng viên chung. Hiện chưa rõ ai sẽ là người thay thế ông Ngoại trưởng trên cương vị Ngoại trưởng nếu ông này trở thành Tổng thống mới của Đức.

Tổng thống Đức Joachim Gauck  giữ cương vị Tổng thống Đức từ năm 2012, sẽ hết nhiệm kì vào tháng 3/2017, 6 tháng trước khi Đức tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội. Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ Thủ tướng tiếp theo. Một cuộc khảo sát tuần trước cho thấy, có hơn một nửa số dân Đức mong muốn bà Merkel tiếp tục giữ chức Thủ tướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức cảnh báo Anh không nên trì hoãn đàm phán Brexit
Đức cảnh báo Anh không nên trì hoãn đàm phán Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier ngày 4/11 cảnh báo Anh không nên trì hoãn đàm phán rời EU sau phán quyết của Tòa Thượng thẩm nước này.

Đức cảnh báo Anh không nên trì hoãn đàm phán Brexit

Đức cảnh báo Anh không nên trì hoãn đàm phán Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Steinmeier ngày 4/11 cảnh báo Anh không nên trì hoãn đàm phán rời EU sau phán quyết của Tòa Thượng thẩm nước này.

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức
Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

VOV.VN - Công dân Đức Juegen Kantner và bạn gái bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc khi đang đi du lịch tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

Phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines bắt cóc, sát hại công dân Đức

VOV.VN - Công dân Đức Juegen Kantner và bạn gái bị phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc khi đang đi du lịch tại tỉnh Sulu, Malaysia.

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công Lãnh sự quán Đức ở Afghanistan
Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công Lãnh sự quán Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Nhóm phiến quân Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra 2 vụ nổ liên tiếp ở khách sạn Mazar, nơi các nhà ngoại giao Đức đặt cơ quan lãnh sự.

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công Lãnh sự quán Đức ở Afghanistan

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công Lãnh sự quán Đức ở Afghanistan

VOV.VN - Nhóm phiến quân Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm đã gây ra 2 vụ nổ liên tiếp ở khách sạn Mazar, nơi các nhà ngoại giao Đức đặt cơ quan lãnh sự.

Đức bác bỏ cáo buộc hỗ trợ khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ
Đức bác bỏ cáo buộc hỗ trợ khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 8/11, Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Đức ủng hộ nhóm phiến quân người Kurd.

Đức bác bỏ cáo buộc hỗ trợ khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ

Đức bác bỏ cáo buộc hỗ trợ khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngày 8/11, Ngoại trưởng Đức Walter Steinmeier đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Đức ủng hộ nhóm phiến quân người Kurd.

Ông Steinmeier và trọng trách “sửa chữa” quan hệ Đức - Thổ Nhĩ Kỳ
Ông Steinmeier và trọng trách “sửa chữa” quan hệ Đức - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ông Steinmeier sẽ tới Ankara vào tuần tới giữa lúc quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn và có nguy cơ đi vào "ngõ cụt".

Ông Steinmeier và trọng trách “sửa chữa” quan hệ Đức - Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Steinmeier và trọng trách “sửa chữa” quan hệ Đức - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ông Steinmeier sẽ tới Ankara vào tuần tới giữa lúc quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn và có nguy cơ đi vào "ngõ cụt".