Ngoại trưởng Đức: Thế giới đang phải cần Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức khẳng định thế giới cần Nga không chỉ trong vấn đề Ukraine mà còn nhiều vấn đề khác, để cùng ứng phó với các thách thức chưa từng có.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong phát biểu hôm qua (11/9) nói rằng thế giới cần Nga để cùng đối phó với những thách thức toàn cầu, vốn chưa bao giờ nguy hiểm như lúc này.

Ngoại trưởng Đức Steinmeier. Ảnh: spd.de.

Phát biểu trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày ký kết “Hiệp định 2+4” giúp thống nhất nước Đức, Ngoại trưởng Steinmeier nói: “Đó không chỉ là vấn đề về Ukraine, mà nó còn lớn hơn thế rất nhiều. Chúng ta cần Nga cũng có trách nhiệm để giải quyết các thách thức tại các khu vực khác trên thế giới. Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến nhiều thách thức lớn và nguy hiểm như hiện nay”.

Phát biểu của Ngoại trưởng Đức đưa ra tại buổi lễ có sự tham gia của cựu Thứ trưởng Ngoại giao Liên Xô trước đây ông Anatoly Adamishin và cựu Ngoại trưởng của Tây Đức Dietrich Gencher.

Năm 1990, “Hiệp định 2+4” được ký kết giữa Đông Đức và Tây Đức, cùng 4 đồng minh trong Thế chiến thứ 2, đã mở đường để nước Đức thống nhất.

Chỉ vài tuần sau khi Hiệp định được ký kết tại Moscow, nước Đức bị chia cắt đã được thống nhất vào ngày 3/10/1990./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu
Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/9 Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz khẳng định quan điểm trước sau như một của Ba Lan là ủng hộ "khát vọng hội nhập Châu Âu" của Ukraine.

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/9 Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz khẳng định quan điểm trước sau như một của Ba Lan là ủng hộ "khát vọng hội nhập Châu Âu" của Ukraine.

Ukraine ghi nhận ngày đầu tiên im tiếng súng sau hơn 1 năm xung đột
Ukraine ghi nhận ngày đầu tiên im tiếng súng sau hơn 1 năm xung đột

VOV.VN -Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, ngày 11/9 là ngày đầu tiên miền Đông Ukraine không vang lên tiếng súng, kể từ xung đột hồi tháng 4 năm ngoái.

Ukraine ghi nhận ngày đầu tiên im tiếng súng sau hơn 1 năm xung đột

Ukraine ghi nhận ngày đầu tiên im tiếng súng sau hơn 1 năm xung đột

VOV.VN -Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, ngày 11/9 là ngày đầu tiên miền Đông Ukraine không vang lên tiếng súng, kể từ xung đột hồi tháng 4 năm ngoái.

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine
Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của OSCE trong việc giúp Ukraine lập lại hòa bình.

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

Ngoại trưởng Đức cảnh báo khả năng leo thang xung đột mới ở Ukraine

VOV.VN - Đồng thời, Ngoại trưởng Đức cũng nhấn mạnh sứ mệnh quan trọng của OSCE trong việc giúp Ukraine lập lại hòa bình.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm
Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, các vụ nã pháo vẫn tiếp tục diễn ra từ phía chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine.

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

Ngoại trưởng Đức: Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine đã bị vi phạm

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cho biết, các vụ nã pháo vẫn tiếp tục diễn ra từ phía chính phủ và lực lượng đối lập Ukraine.