Ngoại trưởng Mỹ không có kế hoạch hội kiến Tổng thống Putin

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson không có kế hoạch hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/4 thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson không có kế hoạch hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tới thăm Nga vào cuối tuần này. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: NBC)

Đề cập cuộc tấn công tên lửa của Mỹ tại Syria vào tuần trước, người phát ngôn điện Kremlin Peskov nhấn mạnh rằng, hành động này cho thấy Mỹ không muốn hợp tác trong vấn đề Syria. Việc tiếp tục kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria.

Ông Peskov đồng thời khẳng định rằng sẽ không có giải pháp nào thay thế được các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva (Thụy Sĩ) và Astana (Kazakhstan).

Trước đó, ngày 9/4,  lý giải vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat tại tỉnh Homs, miền Trung Syria, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng hành động này chỉ nhằm mục đích ngăn chặn việc chính quyền Tổng thống al-Assad sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Tillerson khẳng định quan điểm quân sự của Mỹ không thay đổi, ưu tiên là đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cũng theo ông Tillerson, một khi IS bị đánh bại, Mỹ mới chuyển sự chú ý sang nỗ lực thúc đẩy "tiến trình chính trị" nhằm mang lại ổn định cho Syria, và trong tiến trình này, chính người dân Syria sẽ quyết định tương lai của Tổng thống al-Assad trong đời sống chính trị của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ trước hội nghị G20
Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ trước hội nghị G20

VOV.VN -Văn phòng Tổng thống Nga hôm nay (30/1) cho biết, Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi hội nghị G20 diễn ra tại Đức tháng 7 tới

Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ trước hội nghị G20

Nga xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Mỹ trước hội nghị G20

VOV.VN -Văn phòng Tổng thống Nga hôm nay (30/1) cho biết, Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi hội nghị G20 diễn ra tại Đức tháng 7 tới

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”
Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga
Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

Nga bác thông tin Bộ trưởng Tư pháp Mỹ liên hệ với Đại sứ Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga không hay biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump
Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

VOV.VN - Nga không thất vọng khi có những thông tin cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Nga chỉ mới đang phát triển dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

Nga không ảo tưởng triển vọng quan hệ Nga-Mỹ dưới thời Donald Trump

VOV.VN - Nga không thất vọng khi có những thông tin cho rằng, mối quan hệ Mỹ-Nga chỉ mới đang phát triển dưới thời Tổng thống Donald Trump.