Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể chạy đua vào Thượng viện năm 2020

VOV.VN - Các nghị sỹ Cộng hòa đều tin tưởng ông Pompeo, nếu tham gia tranh cử, có thể giữ ghế Thượng nghị sỹ cho đảng này tại bang Kansas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/11 thừa nhận, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có thể chạy đua vào ghế Thượng viện vào năm 2020 tại bang quê nhà Kansas và dự đoán ông sẽ trúng cử.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Washington Post

Ông Pompeo, cựu hạ nghị sỹ của đảng Cộng hòa từng tuyên bố ông không có kế hoạch chạy đua vào Thượng viện nhưng nhiều nghị sỹ Cộng hòa tin rằng, cuối cùng ông sẽ làm như vậy. Ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ và các nghị sỹ Cộng hòa khác đều tin tưởng ông Pompeo, nếu tham gia tranh cử, có thể giữ ghế Thượng nghị sỹ cho đảng Cộng hòa tại bang Kansas.

Hiện nghị sỹ Pat Roberts, cũng thuộc đảng Cộng hòa, đang giữ ghế này nhưng ông không quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ 5. Các nghị sỹ Cộng hòa không đặt niềm tin vào ông Kris Kobach, người đã đăng ký tranh cử vì ông này có cái nhìn cứng rắn về vấn đề nhập cư và đã thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc bang Kansas vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Pompeo vào chức Ngoại trưởng vào năm 2018 sau khi sa thải ông Rex Tillerson. Trước khi làm ngoại trưởng, ông Pompeo từng giữ chức Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump không chọn Ngoại trưởng Pompeo là Cố vấn An ninh Quốc gia
Ông Trump không chọn Ngoại trưởng Pompeo là Cố vấn An ninh Quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất sẽ để Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kiêm nhiệm luôn vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia sau khi ông John Bolton ra đi.

Ông Trump không chọn Ngoại trưởng Pompeo là Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump không chọn Ngoại trưởng Pompeo là Cố vấn An ninh Quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất sẽ để Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kiêm nhiệm luôn vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia sau khi ông John Bolton ra đi.

Hạ viện Mỹ gửi trát triệu tập Ngoại trưởng Pompeo giữa bê bối điện đàm
Hạ viện Mỹ gửi trát triệu tập Ngoại trưởng Pompeo giữa bê bối điện đàm

VOV.VN - Các ủy ban Hạ viện cũng dự kiến triệu tập 5 quan chức khác của Bộ ngoại giao trong 2 tuần tới, bao gồm cả Kurt Volker, Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine.

Hạ viện Mỹ gửi trát triệu tập Ngoại trưởng Pompeo giữa bê bối điện đàm

Hạ viện Mỹ gửi trát triệu tập Ngoại trưởng Pompeo giữa bê bối điện đàm

VOV.VN - Các ủy ban Hạ viện cũng dự kiến triệu tập 5 quan chức khác của Bộ ngoại giao trong 2 tuần tới, bao gồm cả Kurt Volker, Đặc phái viên Mỹ tại Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói tình hình Syria cải thiện
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói tình hình Syria cải thiện

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng tình hình tại miền bắc Syria được cải thiện sau 24 giờ Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói tình hình Syria cải thiện

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói tình hình Syria cải thiện

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng tình hình tại miền bắc Syria được cải thiện sau 24 giờ Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch quân sự.