Ngoại trưởng Mỹ nói Triều Tiên sẵn sàng giải trừ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên một khi nước này hoàn toàn giải trừ vũ khí hạt nhân.

Trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều Tiên diễn ra tại Singapore sắp tới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7/6 bày tỏ hy vọng cuộc gặp Thượng đỉnh sẽ thành công, song Tổng thống Donald Trump cũng sẵn sàng từ bỏ nếu đàm phán không đạt được các kết quả tốt.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) đã 2 lần tới Bình Nhưỡng trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: KCNA/Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7/6 tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chuẩn bị các bước đi quan trọng, sẵn sàng giải trừ vũ khí hạt nhân.

“Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thông báo với riêng tôi rằng, ông ấy đang chuẩn bị giải trừ vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên hiểu rằng mô hình hiện nay không hiệu quả và hai bên cần phải thực hiện những thay đổi quan trọng”, ông Pompeo cho biết.

Đổi lại, ông Pompeo cũng khẳng định Mỹ cam kết sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên một khi nước này hoàn toàn giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng để ngỏ khả năng Tổng thống Trump sẽ từ bỏ cuộc gặp Thượng đỉnh nếu đàm phán không mang lại các kết quả tích cực.

Theo đó, Mỹ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận tồi, tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên phải được thực hiện hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết, sau cuộc gặp Thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông sẽ thực hiện các chuyến công du tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc để thông báo cho các nhà lãnh đạo của những nước này về các bước đi tiếp theo.

Dự kiến, cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore. Tuy nhiên, quan điểm của hai bên về tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân vẫn còn khoảng cách khá lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump: “Không phải chuẩn bị nhiều” cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên
Ông Trump: “Không phải chuẩn bị nhiều” cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông, điều quan trọng là “thái độ” chứ không phải “sự chuẩn bị” khi bước vào cuộc gặp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Trump: “Không phải chuẩn bị nhiều” cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Ông Trump: “Không phải chuẩn bị nhiều” cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông, điều quan trọng là “thái độ” chứ không phải “sự chuẩn bị” khi bước vào cuộc gặp Thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên
Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên

VOV.VN - Đây là những bức ảnh hết sức quý hiếm về chân thực về Triều Tiên do 2 nhiếp ảnh gia Michal Huniewwicz và Gavin John ghi lại.

Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên

Những bức ảnh cực hiếm và chân thực nhất về Triều Tiên

VOV.VN - Đây là những bức ảnh hết sức quý hiếm về chân thực về Triều Tiên do 2 nhiếp ảnh gia Michal Huniewwicz và Gavin John ghi lại.

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên
Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

VOV.VN - Qua phân tích bản đồ di chuyển của người nước ngoài dùng điện thoại ở Triều Tiên, có thể thấy rằng nước này không quá khép kín như nhiều người tưởng.

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

VOV.VN - Qua phân tích bản đồ di chuyển của người nước ngoài dùng điện thoại ở Triều Tiên, có thể thấy rằng nước này không quá khép kín như nhiều người tưởng.

Ảnh tư liệu về Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc trong các năm 1950-1951
Ảnh tư liệu về Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc trong các năm 1950-1951

VOV.VN - Chiến tranh Triều Tiên diễn ra từ năm 1950-1953 một cách vô cùng khốc liệt. Sau đây là một số ảnh tư liệu trong 2 năm đầu của cuộc chiến này.

Ảnh tư liệu về Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc trong các năm 1950-1951

Ảnh tư liệu về Chiến tranh Triều Tiên tàn khốc trong các năm 1950-1951

VOV.VN - Chiến tranh Triều Tiên diễn ra từ năm 1950-1953 một cách vô cùng khốc liệt. Sau đây là một số ảnh tư liệu trong 2 năm đầu của cuộc chiến này.