Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan nhằm ngăn chặn khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Chuyến thăm không báo trước của ông Kerry là hành động nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ đoàn kết dân tộc của Tổng thống Ashraf Ghani.

Trong một nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng chính trị ở Afghanistan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 9/4 có chuyến thăm bất ngờ đến quốc gia Nam – Trung Á này. Tại đây, ông khẳng định, chính phủ đoàn kết dân tộc của Afghanistan sẽ tiếp tục hoạt động sau tháng 9 năm nay, một kế hoạch có thể khiến phe đối lập ở Afghanistan không hài lòng. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (ảnh: AP).

Chuyến thăm không báo trước của ông Kerry là hành động nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ đoàn kết dân tộc của Tổng thống Ashraf Ghani, người chiến thắng trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2014 trước đối thủ là ông Abdullah Abdullah, người sau đó được giữ chức Điều hành cấp cao (Chief Executive) tương đương với Thủ tướng. 

Afghanistan đang trong giai đoạn khó khăn khi chính phủ của Tổng thống Ghani bộc lộ những điểm yếu vì tranh cãi nội bộ trong bối cảnh kinh tế giảm sút còn phiến quân Taliban đang phát triển mạnh đạt mức mạnh nhất kể từ khi bị truất quyền điều hành đất nước năm 2001 đến nay. Chính vì thế, thông điệp kép của ông Kerry trong chuyến thăm này là hòa đàm với Taliban và đoàn kết chính phủ Afghanistan.

“Chúng tôi kêu gọi Taliban trở lại bàn đàm phán vì đây là một tiến trình hợp pháp và thực sự trao quyền được bảo vệ một cách công bằng cho tất cả người dân Afghanistan và có thể chấm dứt bạo lực khiến người dân nước này chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay”, ông Kerry cho biết.

Minh chứng cho bất ổn an ninh ở Afghanistan là 2 vụ nổ lớn ngay trong khu ngoại giao ở thủ đô Kabul khi máy bay chở ông Kerry còn chưa cất cánh khỏi sân bay ở Bagram, ngoại ô thành phố.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ước tính, chính phủ Afghanistan hiện chỉ kiểm soát chưa đầy 70% diện tích lãnh thổ. Trong khi đó, lực lượng của Mỹ tại đây phải cắt giảm một nửa còn 5.500 binh sỹ vào đầu năm sau.

Chỉ huy mới của Mỹ ở Afghanistan, tướng John Nicholson đang đánh giá tình hình an ninh và sẽ đưa ra kiến nghị về kế hoạch rút quân cho Nhà Trắng vào tháng 6 tới. Ngoại trưởng Kerry không đưa ra động thái nào cho thấy kế hoạch này có thể thay đổi, nhấn mạnh rằng chỉ có Tổng thống Barack Obama mới có quyền quyết định sau khi nghe báo cáo của các chỉ huy Mỹ tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Nga: Xua tan “băng giá” về Syria?
Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Nga: Xua tan “băng giá” về Syria?

VOV.VN - Dù khó đạt được đột phá, triển vọng về việc hợp tác Nga-Mỹ liên quan đến vấn đề Syria lại được nhen lên sau chuyến thăm của ông Kerry.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Nga: Xua tan “băng giá” về Syria?

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Nga: Xua tan “băng giá” về Syria?

VOV.VN - Dù khó đạt được đột phá, triển vọng về việc hợp tác Nga-Mỹ liên quan đến vấn đề Syria lại được nhen lên sau chuyến thăm của ông Kerry.

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ gặp nạn tại Afghanistan
Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ gặp nạn tại Afghanistan

VOV.VN - Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, chiếc F-16 thuộc Phi đội Không vận 445 của Mỹ bị rơi vào lúc 20h30 (theo giờ địa phương).

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ gặp nạn tại Afghanistan

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ gặp nạn tại Afghanistan

VOV.VN - Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, chiếc F-16 thuộc Phi đội Không vận 445 của Mỹ bị rơi vào lúc 20h30 (theo giờ địa phương).

Taliban nhận bắn hạ máy bay F-16 của Mỹ tại Afghanistan
Taliban nhận bắn hạ máy bay F-16 của Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Tháng 10/2015, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tại Afghanistan đã từng bị cho là trúng hỏa lực của phiến quân Taliban.

Taliban nhận bắn hạ máy bay F-16 của Mỹ tại Afghanistan

Taliban nhận bắn hạ máy bay F-16 của Mỹ tại Afghanistan

VOV.VN - Tháng 10/2015, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tại Afghanistan đã từng bị cho là trúng hỏa lực của phiến quân Taliban.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bảo vệ vai trò của Nga tại Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bảo vệ vai trò của Nga tại Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng khẳng định những nỗ lực của Nga trong việc giải quyết tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bảo vệ vai trò của Nga tại Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng bảo vệ vai trò của Nga tại Trung Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng khẳng định những nỗ lực của Nga trong việc giải quyết tình hình bất ổn ở khu vực Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan
Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay (9/4) có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay (9/4) có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan.