Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc nhằm tháo ngòi nổ Mỹ - Triều

VOV.VN - Hôm nay (30/9), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai trong vòng 9 tháng qua.

Chuyến thăm lần này của ông Tillerson diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Triều Tiên đang căng thẳng hơn bao giờ hết khi hai bên liên tục có nhiều phát biểu răn đe sử dụng vũ lực. Do đó một trong những mục đích quan trọng được kỳ vọng trong chuyến thăm lần này của ông Tillerson là cùng Trung Quốc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 72 hôm 21/9 vừa qua ở New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến thăm lần này Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Vương Nghị và hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai bên dự kiến sẽ có tiến hành trao đổi về các nội dung quan trọng như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, quan hệ thương mại Trung - Mỹ cũng như việc chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tháng 11 tới. Trong đó nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm trong chuyến thăm lần này là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên khi mà căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang leo thang chưa thấy điểm dừng.

Mỹ luôn coi Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, là nhân tố quan trọng để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và đánh giá cao các hành động của Trung Quốc nhưng cho rằng như thế là chưa đủ và cần Trung Quốc siết chặt hơn nữa hoạt động thương mại với Triều Tiên.

Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ tuân thủ nghiêm túc và toàn diện các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên. Ngày 28/9 vừa qua Trung Quốc cũng đã yêu cầu tất cả các công ty Triều Tiên tại nước này phải đóng cửa trước tháng 1/2018 theo nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Những công ty liên doanh giữa Trung Quốc với các tổ chức, cá nhân Triều Tiên cũng bị buộc ngừng hoạt động, theo thông báo trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Biểu ngữ chuẩn bị chiến tranh ngập tràn khắp Triều Tiên
Ảnh: Biểu ngữ chuẩn bị chiến tranh ngập tràn khắp Triều Tiên

VOV.VN - Gần 5 triệu người đã xin nhập ngũ trong vòng 1 tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa “hủy diệt” Triều Tiên.

Ảnh: Biểu ngữ chuẩn bị chiến tranh ngập tràn khắp Triều Tiên

Ảnh: Biểu ngữ chuẩn bị chiến tranh ngập tràn khắp Triều Tiên

VOV.VN - Gần 5 triệu người đã xin nhập ngũ trong vòng 1 tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa “hủy diệt” Triều Tiên.

 Triều Tiên đang cố gắng hiểu tính khí Tổng thống Trump?
Triều Tiên đang cố gắng hiểu tính khí Tổng thống Trump?

VOV.VN - Đằng sau những phát ngôn nảy lửa với Mỹ, Triều Tiên vẫn giữ một “cái đầu lạnh” khi phải đối diện với một Tổng thống khó lường như ông Donald Trump.

 Triều Tiên đang cố gắng hiểu tính khí Tổng thống Trump?

Triều Tiên đang cố gắng hiểu tính khí Tổng thống Trump?

VOV.VN - Đằng sau những phát ngôn nảy lửa với Mỹ, Triều Tiên vẫn giữ một “cái đầu lạnh” khi phải đối diện với một Tổng thống khó lường như ông Donald Trump.

Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa
Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa

VOV.VN - Số tên lửa này có thể là tên lửa tầm trung Hwasong-12 hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14.

Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa

Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang di chuyển tên lửa

VOV.VN - Số tên lửa này có thể là tên lửa tầm trung Hwasong-12 hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14.

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên
Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã và đang điều thêm vũ khí chiến lược, gồm cả tàu ngầm hạt nhân và máy bay, tới bán đảo Triều Tiên để củng cố thế trận của họ quanh Triều Tiên.

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

Mỹ sẽ đưa thêm tàu ngầm hạt nhân và máy bay tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã và đang điều thêm vũ khí chiến lược, gồm cả tàu ngầm hạt nhân và máy bay, tới bán đảo Triều Tiên để củng cố thế trận của họ quanh Triều Tiên.

Mối nguy hiểm chết người khi Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển
Mối nguy hiểm chết người khi Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển

VOV.VN - Trong trường hợp Triều Tiên thử đầu đạn hạt nhân trong khí quyển, điều này sẽ tạo ra nhiều rủi ro chết người cho rất nhiều bên.

Mối nguy hiểm chết người khi Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển

Mối nguy hiểm chết người khi Triều Tiên thử hạt nhân trong khí quyển

VOV.VN - Trong trường hợp Triều Tiên thử đầu đạn hạt nhân trong khí quyển, điều này sẽ tạo ra nhiều rủi ro chết người cho rất nhiều bên.