Ngoại trưởng Thái Lan có thể bị mất chức

VOV.VN - Ngoại trưởng Don Pramudwinai đang đứng trước nguy cơ mất chức do vi phạm quy định liên quan đến việc nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp.

Ngày 31/5, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã phán quyết rằng,  Ngoại trưởng nước này Don Pramudwinai "có thể không còn đủ tư cách" để tiếp tục nắm giữ chức vụ do vi phạm quy định về việc cấm quan chức cấp bộ trưởng và vợ hay chồng của quan chức này nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai. Ảnh: Thailand.mid.ru.

Sự việc này sẽ được đệ trình lên Tòa án Hiến pháp xem xét. Đơn tố cáo ông Don vi phạm quy định trên do Đảng Pheu Thai đưa ra hồi tháng 5/2017.

Cùng bị tố cáo với ông Don còn có 8 quan chức đương nhiệm và mãn nhiệm khác trong chính quyền quân sự.

Theo Điều 187 của Hiến pháp năm 2017, quan chức cấp bộ trưởng bị cấm nắm giữ cổ phần trong doanh nghiệp và nếu muốn tiếp tục hưởng cổ tức từ cổ phần đang nắm giữ thì phải thông báo cho Ủy ban Chống Tham nhũng quốc gia (NACC) trong vòng 30 ngày sau khi được bổ nhiệm. Số cổ phiếu đó cũng phải được chuyển cho một quỹ đầu tư tài sản quản lý.

Quy định này áp dụng cho cả vợ hoặc chồng của quan chức cấp bộ trong chính phủ Thái Lan. Kết quả điều tra của EC cho thấy, đối với 8 người khác, việc nắm giữ cổ phần đã được thông báo đầy đủ trong khi vợ của ông Don dù nắm giữ hơn 5% số cổ phiếu của một công ty, đã không thông báo cho NACC.

Hiện EC cũng đang điều tra thêm về tố cáo của Đảng Pheu Thai đối với 3 bộ trưởng đương nhiệm khác là Bộ trưởng Giao thông Pailin Chuchottaworn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Suvit Maesincee và Bộ trưởng Giáo dục Teerakiat Jareonsettasin cùng 90 thành viên của Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) - Quốc hội Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một loạt vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan vào dịp lễ Ramadan
Một loạt vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan vào dịp lễ Ramadan

VOV.VN - Đã có hơn 10 quả bom phát nổ đồng loạt ngay trong ngày thứ tư của dịp lễ ăn chay Ramadan năm nay khiến người dân hoang mang.

Một loạt vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan vào dịp lễ Ramadan

Một loạt vụ đánh bom ở miền Nam Thái Lan vào dịp lễ Ramadan

VOV.VN - Đã có hơn 10 quả bom phát nổ đồng loạt ngay trong ngày thứ tư của dịp lễ ăn chay Ramadan năm nay khiến người dân hoang mang.

Thái Lan khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2019
Thái Lan khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2019

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan ban đầu tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015 nhưng sau đó đã trì hoãn việc này nhiều lần.

Thái Lan khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2019

Thái Lan khẳng định không tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2019

VOV.VN - Chính quyền Thái Lan ban đầu tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2015 nhưng sau đó đã trì hoãn việc này nhiều lần.

Thái Lan chưa có thông tin bà Yingluck được cấp visa dài hạn tại Anh
Thái Lan chưa có thông tin bà Yingluck được cấp visa dài hạn tại Anh

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, hiện tại giới chức nước này đang tích cựu phối hợp với các nước liên quan để có thể dẫn độ bà Yingluck trở lại Thái Lan.

Thái Lan chưa có thông tin bà Yingluck được cấp visa dài hạn tại Anh

Thái Lan chưa có thông tin bà Yingluck được cấp visa dài hạn tại Anh

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, hiện tại giới chức nước này đang tích cựu phối hợp với các nước liên quan để có thể dẫn độ bà Yingluck trở lại Thái Lan.

Thái Lan: Rơi máy bay quân sự, 1 người thiệt mạng
Thái Lan: Rơi máy bay quân sự, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay, một máy bay quân sự đã rơi tại miền Tây Thái Lan, khiến một phi công thiệt mạng và một phi công khác bị thương nặng.

Thái Lan: Rơi máy bay quân sự, 1 người thiệt mạng

Thái Lan: Rơi máy bay quân sự, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay, một máy bay quân sự đã rơi tại miền Tây Thái Lan, khiến một phi công thiệt mạng và một phi công khác bị thương nặng.

Hai đảng phái lớn nhất Thái Lan để ngỏ khả năng liên minh
Hai đảng phái lớn nhất Thái Lan để ngỏ khả năng liên minh

VOV.VN - Theo đảng Dân chủ Thái Lan, việc kết liên minh với đối thủ trực tiếp sẽ không làm mất đi nguyên tắc quân chủ lập hiến.

Hai đảng phái lớn nhất Thái Lan để ngỏ khả năng liên minh

Hai đảng phái lớn nhất Thái Lan để ngỏ khả năng liên minh

VOV.VN - Theo đảng Dân chủ Thái Lan, việc kết liên minh với đối thủ trực tiếp sẽ không làm mất đi nguyên tắc quân chủ lập hiến.