Người biểu tình Ai Cập xông vào Đại sứ quán Israel

Người biểu tình kéo hạ quốc kỳ của Israel, ném qua cửa sổ rất nhiều tài liệu mật của Sứ quán nước này.

Người biểu tình đập phá tường và leo vào trong toà nhà Sứ quán Israel (Ảnh: Reuters)

Tối 9/9, hàng chục người biểu tình Ai Cập quá khích đã xông vào khu nhà của Đại sứ quán Israel ở thủ đô Cairo. Một số người đã ném qua cửa sổ rất nhiều tài liệu mật của Sứ quán nước này. Trong khi đó, một vài người khác kéo hạ quốc kỳ của Israel, sau khi đạp đổ bức tường bảo vệ tòa nhà. Không chỉ vậy, người biểu tình còn đốt nhiều xe cảnh sát.

Thông tin cho biết, người ta còn nghe thấy tiếng súng nổ gần khu vực đó, song không rõ nguồn gốc của tiếng súng. Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và bắn hơi cay để trấn áp đám đông quá khích. Vụ gây rối tại Sứ quán Israel vừa nêu đã khiến khoảng 163 người bị thương. Bộ Y tế Ai cập cho biết, khoảng 100 người đã được sơ cứu tại chỗ.

Ngày 9/9, hàng chục nghìn người Ai Cập một lần nữa đã đổ xuống đường biểu tình tại quảng trường Tahrir ở Cairo, yêu cầu Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang nước này thực hiện cam kết cải cách và dân chủ như đã hứa.

Sau đó, nhiều người đã kéo đến Sứ quán Israel phá phách, phản đối việc quân đội Israel đã sát hại 8 binh sĩ Ai Cập hôm 18/8 vừa qua ở một khu vực biên giới 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên