Người biểu tình đụng độ với an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington

VOV.VN - 9 người đã bị thương và phải nhập viện trong cuộc đụng độ trước khu nhà đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ giữa người biểu tình và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/5. 

Bộ ngoại giao Mỹ hôm qua đã bày tỏ lo ngại về các sự vụ bạo lực với sự tham gia của người biểu tình và nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trước khu nhà đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Washington.

Thông báo của Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, “bạo lực không bao giờ là câu trả lời cho tự do ngôn luận và chúng tôi ủng hộ quyền của người dân khắp nơi đối với tự do ngôn luận và biểu tình hòa bình.”

Bộ ngoại giao Mỹ cũng thông báo đã chuyển lo ngại của mình tới phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc biểu tình phản đối thủ tướng Tayyip Erdogan, người đang có chuyến thăm 2 ngày tại Mỹ, được tổ chức bởi người Mỹ gốc Kurd, Ủy ban quốc gia Armenia của Mỹ và người ủng hộ Đảng Dân chủ Nhân dân, một đảng chính trị ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng cảnh sát địa phương và liên bang Mỹ đang rà soát các camera an ninh để xác định những người tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức dọa rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ
Đức dọa rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phía Đức cho rằng không thể chấp nhận chuyện ngăn các nghị sĩ Đức đến thăm căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và dọa sẽ rút binh sĩ khỏi căn cứ này.

Đức dọa rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Đức dọa rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Phía Đức cho rằng không thể chấp nhận chuyện ngăn các nghị sĩ Đức đến thăm căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và dọa sẽ rút binh sĩ khỏi căn cứ này.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm giải pháp hàn gắn quan hệ
Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm giải pháp hàn gắn quan hệ

VOV.VN – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang có chuyến thăm Mỹ trong bối cảnh quan hệ hai nước suy giảm nghiêm trọng.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm giải pháp hàn gắn quan hệ

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm giải pháp hàn gắn quan hệ

VOV.VN – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang có chuyến thăm Mỹ trong bối cảnh quan hệ hai nước suy giảm nghiêm trọng.

Trung Quốc kêu gọi hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường chống khủng bố
Trung Quốc kêu gọi hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều người Duy Ngô Nhĩ sang Trung Đông tham chiến, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó khủng bố.

Trung Quốc kêu gọi hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường chống khủng bố

Trung Quốc kêu gọi hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường chống khủng bố

VOV.VN - Trong bối cảnh nhiều người Duy Ngô Nhĩ sang Trung Đông tham chiến, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để đối phó khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 85 viên chức có liên quan đến đảo chính
Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 85 viên chức có liên quan đến đảo chính

VOV.VN - Cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt thêm 85 viên chức thuộc hai bộ của nước này để phục vụ điều tra liên quan đến đảo chính năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 85 viên chức có liên quan đến đảo chính

Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 85 viên chức có liên quan đến đảo chính

VOV.VN - Cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt thêm 85 viên chức thuộc hai bộ của nước này để phục vụ điều tra liên quan đến đảo chính năm ngoái.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ hàn gắn rạn nứt quan hệ đồng minh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ hàn gắn rạn nứt quan hệ đồng minh

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (16/5 - theo giờ địa phương), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ chính thức thăm Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ hàn gắn rạn nứt quan hệ đồng minh

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ hàn gắn rạn nứt quan hệ đồng minh

VOV.VN - Theo kế hoạch, hôm nay (16/5 - theo giờ địa phương), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ chính thức thăm Mỹ.