Người có kinh nghiệm trong nghề đã bắt cóc máy bay MH370?

VOV.VN - Dự kiến Thủ tướng Malaysia sẽ họp báo chiều 15/3 thông báo về chuyến bay mất tích.

Báo Mainichi, Nhật Bản dẫn lời một quan chức chính phủ Malaysia cho biết, Malaysia đưa ra kết luận máy bay MH 370 đã bị không tặc. Vị quan chức này còn cho biết thêm người thực hiện việc bắt cóc này chắc chắn phải là người đã có kinh nghiệm về máy bay. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về quá trình bắt cóc như thế nào chưa có thông tin cụ thể.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur chiều 15/3 thông báo về những thông tin liên quan tới MH370.

Theo thông tin của Malaysia chiếc máy bay MH370 khi rời sân bay đã biến mất từ radar sau khi đi vào vùng biển. Theo NewYorkTimes sau khi máy bay ở độ cao khoảng 13.700m thì đổi sang hướng Tây. Máy bay tiếp tục đổi hướng sang phía Tây Bắc ở độ cao 7000m thì hướng thẳng về Ấn Độ Dương.

Theo thiết kế của Boeing 777 thì độ cao bay lớn nhất cho phép chỉ ở 13.130m. Do vậy nếu dữ kiệu của radar Malaysia là chính xác thì độ cao bay đã quá mức cho phép.

Chuyến bay MH370 trước khi mất tích có chở 239 hành khách của nhiều quốc gia khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng tìm kiếm máy bay mất tích xuống sâu Ấn Độ Dương
Mở rộng tìm kiếm máy bay mất tích xuống sâu Ấn Độ Dương

VOV.VN - Việc mở rộng này là “đặng chẳng đừng” sau hơn một tuần tìm kiếm mà vẫn không đạt được kết quả khả quan.

Mở rộng tìm kiếm máy bay mất tích xuống sâu Ấn Độ Dương

Mở rộng tìm kiếm máy bay mất tích xuống sâu Ấn Độ Dương

VOV.VN - Việc mở rộng này là “đặng chẳng đừng” sau hơn một tuần tìm kiếm mà vẫn không đạt được kết quả khả quan.

Có "yếu tố tội phạm" trong vụ máy bay Malaysia mất tích?
Có "yếu tố tội phạm" trong vụ máy bay Malaysia mất tích?

VOV.VN - Có giả thiết cho rằng, một người nào đó đã cố ý điều khiển chiếc máy bay này bay chệch hướng hàng trăm dặm so với lộ trình.

Có "yếu tố tội phạm" trong vụ máy bay Malaysia mất tích?

Có "yếu tố tội phạm" trong vụ máy bay Malaysia mất tích?

VOV.VN - Có giả thiết cho rằng, một người nào đó đã cố ý điều khiển chiếc máy bay này bay chệch hướng hàng trăm dặm so với lộ trình.

Máy bay mất tích bay quá độ cao cho phép?
Máy bay mất tích bay quá độ cao cho phép?

VOV.VN - New York Times của Mỹ cho nếu đúng như dữ liệu Malaysia cung cấp, máy bay có thể bay vượt độ cao cho phép.

Máy bay mất tích bay quá độ cao cho phép?

Máy bay mất tích bay quá độ cao cho phép?

VOV.VN - New York Times của Mỹ cho nếu đúng như dữ liệu Malaysia cung cấp, máy bay có thể bay vượt độ cao cho phép.

Máy bay Malaysia mất tích "rất có thể đã bị đánh cắp"
Máy bay Malaysia mất tích "rất có thể đã bị đánh cắp"

VOV.VN - Bên cạnh đó các nhà điều tra cũng nghi ngờ rằng có thể phi công lái chiếc máy bay mất tích đã tự sát.

Máy bay Malaysia mất tích "rất có thể đã bị đánh cắp"

Máy bay Malaysia mất tích "rất có thể đã bị đánh cắp"

VOV.VN - Bên cạnh đó các nhà điều tra cũng nghi ngờ rằng có thể phi công lái chiếc máy bay mất tích đã tự sát.

Các nhà điều tra Malaysia khẳng định máy bay bị không tặc
Các nhà điều tra Malaysia khẳng định máy bay bị không tặc

VOV.VN - Họ cho biết một hoặc nhiều người có kỹ năng bay giỏi đã cướp máy bay mang số hiệu MH370 và tắt thiết bị liên lạc.

Các nhà điều tra Malaysia khẳng định máy bay bị không tặc

Các nhà điều tra Malaysia khẳng định máy bay bị không tặc

VOV.VN - Họ cho biết một hoặc nhiều người có kỹ năng bay giỏi đã cướp máy bay mang số hiệu MH370 và tắt thiết bị liên lạc.