Người dân Macedonia phản đối việc đổi tên theo thỏa thuận với Hy Lạp

VOV.VN - Hơn 1.000 người Macedonia ngày 23/6 đã xuống đường tuần hành phản đối việc đổi tên nước này sau thỏa thuận với Hy Lạp.

Những người phản đối mang biểu ngữ “Chúng tôi không muốn từ bỏ tên của mình” và yêu cầu Chính phủ hủy bỏ thỏa thuận với Hy Lạp. Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp và Macedonia đã ký vào một thỏa thuận đổi tên nước Cộng hòa Nam Tư cũ này thành Cộng hòa Bắc Macedonia.

Người Macedonia xuống đường biểu tình phản đối việc đổi tên nước. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận được cho là sẽ mở đường để Macedonia có thể trở thành một phần của Liên minh châu Âu và Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, thỏa thuận cũng vấp phải sự phản đối với những người theo đường lối chủ nghĩa dân tộc.

Nước Cộng hòa Macedonia tuyên bố độc lập vào năm 1991, sau khi chia tách khỏi Liên bang Nam Tư cũ. Tuy nhiên, Hy Lạp đã không chấp nhận tên của nước này với lý do Macedonia là một vùng đất lịch sử nằm trên lãnh thổ nhiều quốc gia khác nhau và có lịch sử/văn hóa gắn liền Hy Lạp.

Vào ngày 12/6 vừa qua hai chính phủ Macedonia và Hy Lạp đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ chấm dứt tranh chấp, trong đó có việc tên nước Macedonia sẽ được đổi thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Cũng chính vì cái tên Macedonia mà Hy Lạp đang tìm mọi cách ngăn cản để không cho Macedonia gia nhập Liên minh Châu Âu.

Macedonia sẽ phải sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với tên mới theo thỏa thuận. Một cuộc trưng cầu ý dân sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay. Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov cũng phản đối thỏa thuận này và ông từ chối ký vào thỏa thuận mặc dù bản thỏa thuận đã được Quốc hội thông qua hôm 20/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp
Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

Cảnh sát Macedonia bắn hơi cay vào người tị nạn tại biên giới Hy Lạp

VOV.VN - Cảnh sát Macedonia đã phải bắn hơi cay vào khoảng 500 người tị nạn đang phá hàng rào biên giới vào các quốc gia Balkan.

Chuyện tình của cô gái tị nạn Iraq và anh lính biên phòng Macedonia
Chuyện tình của cô gái tị nạn Iraq và anh lính biên phòng Macedonia

VOV.VN - Anh lính biên phòng Macedonia Bobi Dodevski không thể ngờ sẽ tìm được vợ tương lai giữa hàng nghìn người tị nạn anh gặp mỗi ngày.

Chuyện tình của cô gái tị nạn Iraq và anh lính biên phòng Macedonia

Chuyện tình của cô gái tị nạn Iraq và anh lính biên phòng Macedonia

VOV.VN - Anh lính biên phòng Macedonia Bobi Dodevski không thể ngờ sẽ tìm được vợ tương lai giữa hàng nghìn người tị nạn anh gặp mỗi ngày.

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia
Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

VOV.VN - Chiều 14/3, khoảng 2.000 người di cư từ biên giới Hy Lạp đã phá hàng rào để vào Macedonia.

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

Hàng nghìn người di cư từ Hy Lạp phá rào tràn vào Macedonia

VOV.VN - Chiều 14/3, khoảng 2.000 người di cư từ biên giới Hy Lạp đã phá hàng rào để vào Macedonia.

Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận đổi tên nước: Thách thức vẫn còn
Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận đổi tên nước: Thách thức vẫn còn

VOV.VN - Thỏa thuận lịch sử này sẽ mở đường chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm qua giữa hai nước liên quan đến tên gọi chính thức của Macedonia.

Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận đổi tên nước: Thách thức vẫn còn

Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận đổi tên nước: Thách thức vẫn còn

VOV.VN - Thỏa thuận lịch sử này sẽ mở đường chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm qua giữa hai nước liên quan đến tên gọi chính thức của Macedonia.