Người dân Trung Quốc tin tưởng vào Đại hội 18

(VOV) - Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 sẽ khai mạc ngày 8/11 tại thủ đô Bắc Kinh.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng đã làm xong. Những công việc quan trọng nhất như xác định lịch trình đại hội, hoàn thiện những văn kiện chính trị quan trọng để trình đại hội xem xét như Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 17, dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng… đã được hoàn tất. Phần lớn trong tổng số gần 2.300 đại biểu đại diện cho hơn 80 triệu đảng viên trong cả nước tham dự đại hội đã tề tựu tại Bắc Kinh.

 

Người dân theo dõi lễ thượng cờ ở quảng trường Thiên An Môn trước ngày khai mạc Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa xã)

Công tác đảm bảo an ninh cho đại hội được chính phủ Trung Quốc đặc biệt quan tâm, nhất là tại Bắc Kinh, những hoạt động vui chơi giải trí dễ gây ảnh hưởng đến an ninh được siết chặt và triển khai từ rất sớm. Thông tin cho biết, hơn 1,4 triệu tình nguyện viên đăng ký tham gia đảm bảo an ninh từ trên đường phố, đến các nhà ga, bến xe, tầu điện ngầm... Trong thời gian diễn ra đại hội, các công trình đào bới, tháo dỡ sẽ phải ngừng thi công, các xe chở hàng nguy hiểm dễ gây cháy nổ không được vào thành phố.

Những ngày qua, người dân nhiều nơi ở Trung Quốc tiếp tục thông qua nhiều hình thức khác nhau thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của mình tới đại hội. Kể từ khi chính thức được mở cửa hôm 26/10 cho đến nay, Trung tâm triển lãm Bắc Kinh hôm nào cũng đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách tham quan đến xem triển lãm về những thành tựu phát triển khoa học Trung Quốc.

Với hơn 2.000 bức ảnh, gần 800 hiện vật và nhiều hình thức khác, triển lãm đã giới thiệu những thành quả nổi bật nhất của Trung Quốc đạt được trong 10 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học giáo dục. Những mô hình thể hiện thành quả khoa học lớn nhất của Trung Quốc trong thời gian qua như đường sắt cao tốc, tầu Thần Châu 9, mô đun Thiên Cung, nhà du hành vũ trụ, tầu lặn có người lái Giao Long… được trưng bày ngay tại gian chính khu triển lãm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người xem.

Bên cạnh đó, những tiến bộ trong nông nghiệp, chế tạo máy móc, quân sự, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… cũng khiến không ít người xem phấn chấn.

Ông Mã Đinh, người dân thành phố Bắc Kinh bày tỏ: “Tôi rất tự hào, đất nước trong 10 năm qua phát triển rất nhanh, thậm trí có một số lĩnh vực phát trển vượt bậc. Tôi rất tin tưởng vào tương lai đất nước. Tôi hy vọng, Đại hội Đảng 18 sắp tới sẽ tiếp tục có những chính sách giúp đất nước giải quyết những khó khăn hiện nay, ngày càng phát triển hơn nữa”.

Không chỉ ở Bắc Kinh, nhiều địa phương khác ở Trung Quốc cũng tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ, hành trình về các căn cứ cách mạng, nhiều bộ ngành, địa phương phát động thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng.

Sau 10 năm kể từ Đại hội lần thứ 16 cho đến nay, Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt 11,5%, tổng giá trị sản phẩm quốc nội GDP vươn từ thứ 6 lên hàng thứ 2 thế giới. Trung Quốc cũng đứng vào hàng ngũ cường quốc khoa học công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Những thành tựu này đã mang lại cho người dân Trung Quốc sự lạc quan, tin tưởng hơn vào tương lai đất nước, cũng như vào kỳ Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trên 2.200 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trên 2.200 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc

Số tuổi trung bình của các đại biểu tham dự đại hội là 52 tuổi

Trên 2.200 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trên 2.200 đại biểu sẽ dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc

Số tuổi trung bình của các đại biểu tham dự đại hội là 52 tuổi

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề cập nhiều vấn đề lớn
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề cập nhiều vấn đề lớn

(VOV) - Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 dự kiến khai mạc ngày 8/11 tới.

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề cập nhiều vấn đề lớn

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đề cập nhiều vấn đề lớn

(VOV) - Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 dự kiến khai mạc ngày 8/11 tới.

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 11
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Trung Quốc coi đây là một sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm nước này đang đẩy mạnh cải cách.

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào đầu tháng 11

Trung Quốc coi đây là một sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm nước này đang đẩy mạnh cải cách.

Trung Quốc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc XVIII
Trung Quốc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc XVIII

Sẽ có 2.270 đại biểu được bầu ra từ 40 đơn vị bầu cử trên cả nước và việc bầu chọn sẽ hoàn tất vào tháng 6 năm sau.

Trung Quốc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc XVIII

Trung Quốc bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc XVIII

Sẽ có 2.270 đại biểu được bầu ra từ 40 đơn vị bầu cử trên cả nước và việc bầu chọn sẽ hoàn tất vào tháng 6 năm sau.