Người dân Venezuela làm loạn đường phố, đòi ông Maduro từ chức

VOV.VN - Gần một triệu người dân Venezuela đã xuống đường biểu tình vào ngày 1/9, gây áp lực đòi Tổng thống Maduro phải từ chức.

Người biểu tình đốt phá trên đường phố ở thủ đô Caracas, Venezuela để phản đối ông Maduro. (ảnh: Reuters).
Có rất nhiều người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ. (ảnh: Reuters).
AFP dẫn lời Jesus Torrealba, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh bàn tròn Thống nhất dân chủ (MUD) tuyên bố cuộc biểu tình vào ngày 1/9 có sự tham gia của khoảng 950.000 tới hơn 1,1 triệu người. (ảnh: Reuters).
Tuy nhiên, chính quyền Caracas khẳng định chỉ có khoảng 30.000 người tham gia biểu tình của phe đối lập. (ảnh: Reuters).
Đã xảy ra xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. (ảnh: Reuters).
Ana Gonzalez, 53 tuổi, một người biểu tình cho biết bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc xuống đường biểu tình hoặc ở nhà chịu chết đói. (ảnh: Reuters).
Một người biểu tình tức giận đập phá một chiếc xe trên đường phố. (ảnh: Reuters).
Nhiều người đã bị thương khi cuộc biểu tình biến thành xung đột bạo lực. (ảnh: Reuters).
Những người biểu tình cho rằng chính phủ của ông Maduro đã gây tình trạng thiếu lương thực và các vấn đề lớn về kinh tế cho đất nước. (ảnh: Reuters).
Người biểu tình đã phong tỏa 3 tuyến đường lớn ở phía đông Caracas. (ảnh: Reuters).
 Một nguồn tin cho biết cảnh sát Venezuela đã bắt giữ 20 người biểu tình có hành vi bạo động. (ảnh: Reuters).
Một người phụ nữ hốt hoảng kêu gào muốn cảnh sát và người biểu tình hãy ngừng xung đột với nhau. (ảnh: Reuters).
Một người biểu tình bị cảnh sát dồn vào tường. (ảnh: Reuters).
Những người biểu tình đã tức giận ném đá vào cảnh sát. (ảnh: Reuters).
 Lực lượng an ninh đã phải dùng đạn hơi cay giải tán những người biểu tình quá khích. (ảnh: Reuters).
Một người phụ nữ tức giận mắng chửi những người cảnh sát chống bạo động. (ảnh: Reuters).
Những người biểu tình chống chính phủ với khẩu hiệu: Hãy chấm dứt tình trạng nghèo đói! (ảnh: Reuters).

Đường phố Venezuela chật ních những người biểu tình. (ảnh: Reuters).
Các cuộc biểu tình kết thúc vào chiều 1/9. (ảnh: Reuters).
Những người dân Venezuela ủng hộ chính phủ ông Maduro treo áo đỏ bên ngoài nhà để phản đối cuộc biểu tình. (ảnh: Reuters).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống
Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống

VOV.VN - Phe đối lập Venezuela tuyên bố đã thu thập đủ chữ ký của cử tri đòi trưng cầu dân ý về việc phế truất đương kim Tổng thống nước này.

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống

Phe đối lập Venezuela thúc đẩy trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống

VOV.VN - Phe đối lập Venezuela tuyên bố đã thu thập đủ chữ ký của cử tri đòi trưng cầu dân ý về việc phế truất đương kim Tổng thống nước này.

Venezuela ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về ông Maduro
Venezuela ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về ông Maduro

VOV.VN - Venezuela tiếp tục căng thẳng khi chính phủ tố phe đối lập thu thập chữ ký của người chết, còn phe đối lập tố Hội đồng bầu cử là thân chính phủ.

Venezuela ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về ông Maduro

Venezuela ấn định thời gian tổ chức trưng cầu dân ý về ông Maduro

VOV.VN - Venezuela tiếp tục căng thẳng khi chính phủ tố phe đối lập thu thập chữ ký của người chết, còn phe đối lập tố Hội đồng bầu cử là thân chính phủ.

Tổng thống Venezuela Maduro đứng trước nguy cơ bị phế truất
Tổng thống Venezuela Maduro đứng trước nguy cơ bị phế truất

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Venezuela dự kiến sẽ xác minh 200.000 chữ ký do phe đối lập đệ trình yêu cầu trưng cầu ý dân phế truất Tổng thống Maduro.

Tổng thống Venezuela Maduro đứng trước nguy cơ bị phế truất

Tổng thống Venezuela Maduro đứng trước nguy cơ bị phế truất

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Venezuela dự kiến sẽ xác minh 200.000 chữ ký do phe đối lập đệ trình yêu cầu trưng cầu ý dân phế truất Tổng thống Maduro.

Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố Quốc hội “không có hiệu lực”
Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố Quốc hội “không có hiệu lực”

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột quyền lực và khủng hoảng tại Venezuela, Tòa án tối cao nước này tuyên bố Quốc hội “không có hiệu lực”.

Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố Quốc hội “không có hiệu lực”

Tòa án tối cao Venezuela tuyên bố Quốc hội “không có hiệu lực”

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột quyền lực và khủng hoảng tại Venezuela, Tòa án tối cao nước này tuyên bố Quốc hội “không có hiệu lực”.

Venezuela: Tổng thống cảnh báo nguy cơ xảy ra đảo chính
Venezuela: Tổng thống cảnh báo nguy cơ xảy ra đảo chính

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua cảnh báo sẽ có biện pháp cứng rắn nếu xảy ra nguy cơ đảo chính tại nước này.

Venezuela: Tổng thống cảnh báo nguy cơ xảy ra đảo chính

Venezuela: Tổng thống cảnh báo nguy cơ xảy ra đảo chính

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua cảnh báo sẽ có biện pháp cứng rắn nếu xảy ra nguy cơ đảo chính tại nước này.