Người di cư rời Hungary sang Đức; Anh tuyên bố đón nhận người tị nạn

VOV.VN - Hungary hôm 5/9 quyết định triển khai hàng trăm xe bus chở người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary sang Áo và Đức.

Sau nhiều ngày đối đầu và hỗn loạn trước làn sóng người nhập cư, chính phủ Hungary hôm nay (5/9) quyết định triển khai hàng trăm xe bus chở người di cư bị mắc kẹt nhiều ngày qua tại thủ đô Budapest của Hungary để tới Áo và Đức.

Một người nhập cư sang châu Âu. Ảnh: Reuters.

Diễn biến mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Đức, Áo và Anh tuyên bố sẽ tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn đang đi bộ tới biên giới của Hungary với Áo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay.

Sáng sớm nay (5/9) (theo giờ Việt Nam), tại Hungary, 100 chiếc xe bus đã rời nhà ga xe lửa chính Keleti ở thủ đô Budapest, chở theo khoảng 1.200 người tị nạn, để tới Áo và Đức.

Trước khi được nhận sự giúp đỡ của chính phủ sở tại, hàng nghìn người di cư đã quyết định đi bộ từ nhà ga chính của thủ đô Hungary tới biên giới với Áo, cách đó khoảng 175km, sau nhiều ngày mắc kẹt tại Budapest.

Khoác trên mình những chiếc áo mưa, hàng trăm con người di cư tội nghiệp, với dáng vẻ mệt mỏi và kiệt sức đã trèo lên xe bus, mang theo hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại Tây Âu. Có không ít người trong số họ bồng bế cả những đứa con nhỏ trên tay.

Một số người nhập cư cho biết: “Tôi không lo lắng cho bản thân mình. Tôi chỉ lo cho gia đình và bọn trẻ. Tôi đến từ Syria. Tôi không muốn chiến tranh. Tôi chỉ cần một cuộc sống.”

 “Chúng tôi chẳng có bất cứ thứ gì, kể cả tiền. Chúng tôi thấy mệt và đói. Chúng tôi hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng tôi”.

Diễn biến trên diễn ra chỉ một ngày sau khi, Đức và Áo đã quyết định sẽ tiếp nhận dòng người tị nạn đang bị mắc kẹt tại biên giới Hungary. Phát biểu với báo giới hôm qua, Thủ tướng Áo Werner Faymann cho biết, sau khi tham vấn với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông đã thông báo cho Thủ tướng Hungary Viktor Orban về quyết định tiếp nhận người di cư mắc kẹt ở Budapest. Lý do của quyết định này xuất phát từ tình trạng khẩn cấp trên biên giới với Hungary.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron cũng tuyên bố nước này sẽ tiếp nhận “thêm hàng nghìn” người tị nạn Syria, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu.

Ông Cameron nói: “Chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa để cung cấp chỗ ở cho hàng nghìn người tị nạn Syria. Chúng tôi sẽ tiếp tục phương thức đón họ từ các trại tị nạn. Điều này sẽ giúp họ có lộ trình đi trực tiếp và an toàn để tới Anh thay vì phải đối mặt với các chuyến hành trình đầy nguy hiểm, thậm chí mất cả mạng. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách thức triển khai các biện pháp cần thiết có sự phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và các nước đối tác”.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 4/9, Chính phủ Bỉ cũng đã họp bàn tăng cường các biện pháp nhằm hỗ trợ người xin nhập cư. Theo đó, từ ngày 7/9, chính phủ Bỉ sẽ đưa vào sử dụng 1 tòa nhà dành cho người xin nhập cư đợi đăng ký tại Cơ quan Quản lý người nước ngoài ở Brussels.

Thủ tướng Charles Michel kêu gọi người dân Bỉ cũng như người dân châu Âu đoàn kết để giúp đỡ người xin nhập cư. Ông Michel nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức để giải quyết vấn đề người di cư hiện đang trở nên trầm trọng tại châu Âu.

Theo kế hoạch, vấn đề người nhập cư sẽ được đề cập tại cuộc họp Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp châu Âu vào ngày 14/9 tới ở Bỉ và tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra vào ngày 15 và 16/10 tới. Dự kiến, 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu sẽ lập danh sách các quốc gia an toàn cũng như tiếp tục bàn về việc phân chia hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp- Đức ủng hộ áp đặt “hạn ngạch bắt buộc” tiếp nhận người nhập cư
Pháp- Đức ủng hộ áp đặt “hạn ngạch bắt buộc” tiếp nhận người nhập cư

VOV.VN- Đức và Pháp đã nhất trí về nguyên tắc “hạn ngạch bắt buộc” trong việc tiếp nhận những người xin tị nạn tại các nước thành viên.

Pháp- Đức ủng hộ áp đặt “hạn ngạch bắt buộc” tiếp nhận người nhập cư

Pháp- Đức ủng hộ áp đặt “hạn ngạch bắt buộc” tiếp nhận người nhập cư

VOV.VN- Đức và Pháp đã nhất trí về nguyên tắc “hạn ngạch bắt buộc” trong việc tiếp nhận những người xin tị nạn tại các nước thành viên.

Việc phân bổ người nhập cư “tiếp tay” cho làn sóng di cư tới châu Âu?
Việc phân bổ người nhập cư “tiếp tay” cho làn sóng di cư tới châu Âu?

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary ngày 1/9 cho rằng, hệ thống phân bổ hạn ngạch người nhập cư sẽ chỉ khuyến khích sự gia tăng di cư tới châu Âu.

Việc phân bổ người nhập cư “tiếp tay” cho làn sóng di cư tới châu Âu?

Việc phân bổ người nhập cư “tiếp tay” cho làn sóng di cư tới châu Âu?

VOV.VN - Ngoại trưởng Hungary ngày 1/9 cho rằng, hệ thống phân bổ hạn ngạch người nhập cư sẽ chỉ khuyến khích sự gia tăng di cư tới châu Âu.

Ủy ban châu Âu đề xuất kế hoạch chống nhập cư mới
Ủy ban châu Âu đề xuất kế hoạch chống nhập cư mới

VOV.VN - Tuần tới, Liên minh châu Âu này sẽ công bố một kế hoạch hành động  nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến 2.

Ủy ban châu Âu đề xuất kế hoạch chống nhập cư mới

Ủy ban châu Âu đề xuất kế hoạch chống nhập cư mới

VOV.VN - Tuần tới, Liên minh châu Âu này sẽ công bố một kế hoạch hành động  nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến 2.

Cả ngàn người nhập cư Libya bị nhồi nhét trên 1 con thuyền
Cả ngàn người nhập cư Libya bị nhồi nhét trên 1 con thuyền

VOV.VN - Hơn 1.000 người di cư từ Libya, bao gồm 200 trẻ em, bị ních chặt lên 2 tầng của con thuyền gỗ bé xíu ở Địa Trung Hải.

Cả ngàn người nhập cư Libya bị nhồi nhét trên 1 con thuyền

Cả ngàn người nhập cư Libya bị nhồi nhét trên 1 con thuyền

VOV.VN - Hơn 1.000 người di cư từ Libya, bao gồm 200 trẻ em, bị ních chặt lên 2 tầng của con thuyền gỗ bé xíu ở Địa Trung Hải.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư
Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

Ngoại trưởng các nước EU thảo luận nóng về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và bàn thảo nhiều giải pháp thực tế để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng hiện nay.

Châu Âu vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán nhập cư
Châu Âu vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán nhập cư

VOV.VN- Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 3/9 cho biết, ông sẽ xem xét hệ thống áp dụng hạn ngạch tái phân bố người nhập cư.

Châu Âu vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán nhập cư

Châu Âu vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán nhập cư

VOV.VN- Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 3/9 cho biết, ông sẽ xem xét hệ thống áp dụng hạn ngạch tái phân bố người nhập cư.