“Người không chân” được bảo lãnh tại ngoại

(VOV) - Số tiền tổng cộng Pistorius phải nộp để được bảo lãnh khoảng hơn 100.000 USD.

Sau 4 phiên điều trần về quyền bảo lãnh, Thẩm phán Desmond Nair của tòa án Pretoria ngày 22/2 đã công bố quyết định cho phép Oscar Pistorius được bảo lãnh tại ngoại. Ông cho biết cơ quan cảnh sát có vấn đề trong công tác điều tra và đã không cung cấp đủ bằng chứng để tạm giữ Pistorius trong tù chờ đến ngày xét xử.

Oscar Pistorius trong phiên điều trần ngày 22/2 (Ảnh: AP)

Pistorius được bảo lãnh sau khi phải nộp khoản tiền 100.000 Rand (khoảng 11.200 USD). “Người không chân” cũng sẽ phải nộp khoản tiền 900.000 Rand (khoảng 100.800 USD) vào ngày 1/3 tới.

Sau khi có quyết định được bảo lãnh tại ngoại Pistorius đã rời khỏi tòa án trên một chiếc Land Rover vào chiều 22/2. Tuy nhiên chưa rõ Pistorius sẽ ở đâu trong thời gian chờ phiên tòa xét xử.

Bố "người không chân" bớt căng thẳng sau quyết định của tòa (Ảnh: Reuters)

Theo phán quyết của tòa, Pistorius không thể trở về nhà, bởi hiện trường vụ án cần được bảo vệ; anh cũng phải bỏ cuốn hộ chiếu của mình nên không thể ra sân bay. Ngoài ra, anh không được uống rượu và phải trình diện cảnh sát vào ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần.

Đại diện gia đình, chú của Pistorius trả lời báo chí hy vọng sự việc sẽ được làm sáng tỏ trong phiên tòa sắp tới (Ảnh: AP)

Ông Arnold Pistorius, chú của Oscar Pistorius thay mặt gia đình cho biết cả gia đình đều thở phào nhẹ nhõm sau quyết định của tòa. Mặc dù không giữ được bình tĩnh và khóc suốt phiên điều trần hôm thứ Sáu, nhưng Pistorius vẫn giữ thái độ yên lặng và dè dặt thay vì thái độ vui mừng sau khi tòa công bố quyết định. Ông Arnold cũng bày tỏ hy vọng sự thật của bi kịch này sẽ được làm sáng tỏ trong các phiên tòa sắp tới.

Những người ủng hộ Pistorius vui mừng sau quyết định của tòa cho phép Oscar được bảo lãnh tại ngoại (Ảnh: Reuters)

Vanessa Haywood, một người mẫu Nam Phi và là bạn của Pistorius không tin bạn mình đã cố tình giết người. Cô này cho rằng Nam Phi không phải là nơi an toàn nhất thế giới khi tội giết người và cướp xe phổ biến ở đất nước này.  "Nhà riêng của tôi cũng giống như một nhà tù. Lời khai của Oscar không thể là một mánh khóe trốn tội như mọi người nghĩ".

Dự kiến, phiên tòa xét xử Pistorius sẽ diễn ra vào ngày 4/6/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ “người không chân”
Hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ “người không chân”

(VOV) - Cảnh sát Nam Phi cho biết, không có dấu hiệu cho thấy Pistorius đã hành hung bạn gái của mình.

Hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ “người không chân”

Hé lộ nhiều tình tiết quan trọng trong vụ “người không chân”

(VOV) - Cảnh sát Nam Phi cho biết, không có dấu hiệu cho thấy Pistorius đã hành hung bạn gái của mình.

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa
“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

(VOV) - VĐV 26 tuổi không giữ được bình tĩnh khi bị cáo buộc giết người có chủ ý.

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

“Người không chân” Pistorius ra điều trần trước tòa

(VOV) - VĐV 26 tuổi không giữ được bình tĩnh khi bị cáo buộc giết người có chủ ý.

Thay thế điều tra viên vụ “người không chân”
Thay thế điều tra viên vụ “người không chân”

(VOV) - Cơ quan Công tố Nam Phi cho biết, nhiều dấu hiệu cho thấy điều tra viên này cố ý làm chậm quá trình điều tra vụ án.

Thay thế điều tra viên vụ “người không chân”

Thay thế điều tra viên vụ “người không chân”

(VOV) - Cơ quan Công tố Nam Phi cho biết, nhiều dấu hiệu cho thấy điều tra viên này cố ý làm chậm quá trình điều tra vụ án.