Người Kurd giành lại 10 ngôi làng miền Bắc Iraq từ tay IS

VOV.VN - Cuộc phản công bắt đầu lúc bình minh ở khu vực Daquq. Kết quả, của người Kurd giành lại được 1 khu vực 24km2 và 10 ngôi làng từ tay IS.

Nhờ sự yểm trợ từ các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu, hôm qua (26/8), lực lượng người Kurd đã đánh bật phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi 10 ngôi làng ở tỉnh Kirkuk miền Bắc Iraq.

Dân quân Kurd chống IS ở Iraq. Ảnh: FoxNews.

Cuộc phản công bắt đầu lúc bình minh ở khu vực Daquq, cách thủ đô Baghdad khoảng 175km về phía Bắc. Đến tối, lực lượng người Kurd đã chiếm được một khu vực rộng khoảng 24km2. Theo Hội đồng an ninh khu vực người Kurd, lực lượng này đã tiêu diệt hàng chục tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Phía người Kurd cũng có 5 tay súng thiệt mạng vì các thiết bị nổ của phiến quân.

Mỹ coi lực lượng người Kurd là một liên minh quan trọng trong các chiến dịch trên bộ chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Đến nay, lực lượng này đã giành lại được phần lớn vùng lãnh thổ mà họ vốn sinh sống ở Iraq, chỉ còn tỉnh Hawija lân cận khu vực Kirkuk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn
Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

Các nữ chiến binh người Kurd đối đầu với nhóm Hồi giáo IS hung tàn

VOV.VN - Một nữ chiến binh cho hay các tay súng IS ngại đối đầu với các chị em vì sợ bị chết dưới bàn tay “đàn bà”.

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd
Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

VOV.VN - Các thiếu niên chỉ được tắm 2 lần/tháng và bị ép phải học kinh Koran, nếu không nghe lời sẽ bị quất bằng dây cáp dày và gồ ghề.

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

Hồi giáo cực đoan IS tra tấn các con tin trẻ em người Kurd

VOV.VN - Các thiếu niên chỉ được tắm 2 lần/tháng và bị ép phải học kinh Koran, nếu không nghe lời sẽ bị quất bằng dây cáp dày và gồ ghề.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?
Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Iraq sắp đánh bật IS ra khỏi Anbar
Iraq sắp đánh bật IS ra khỏi Anbar

VOV.VN -Chính phủ Iraq thông báo quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công tổng lực nhằm đẩy lui IS khỏi tỉnh chiến lược miền tây Anbar.

Iraq sắp đánh bật IS ra khỏi Anbar

Iraq sắp đánh bật IS ra khỏi Anbar

VOV.VN -Chính phủ Iraq thông báo quân đội nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công tổng lực nhằm đẩy lui IS khỏi tỉnh chiến lược miền tây Anbar.

Iraq mở chiến dịch quân sự “đánh bật” IS
Iraq mở chiến dịch quân sự “đánh bật” IS

VOV.VN -Quân đội Iraq hôm qua được yểm trợ bởi các lực lượng dân quân địa phương đã tiến hành một loạt chiến dịch "đánh bật" IS trên khắp đất nước.

Iraq mở chiến dịch quân sự “đánh bật” IS

Iraq mở chiến dịch quân sự “đánh bật” IS

VOV.VN -Quân đội Iraq hôm qua được yểm trợ bởi các lực lượng dân quân địa phương đã tiến hành một loạt chiến dịch "đánh bật" IS trên khắp đất nước.