Người tị nạn Iraq không muốn hồi hương

Cao uỷ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 8/10 công bố kết quả điều tra cho biết, đa số người tị nạn Iraq tại Syria và Jordan không muốn trở về quê hương do tình hình an ninh bất ổn và tương lai chính trị mù mịt

Nhiều tháng đã trôi qua nhưng Iraq vẫn chưa thành lập được Chính phủ mới do bất đồng giữa các đảng phái. Các phần tử nổi dậy đã lợi dụng tình trạng này gia tăng các hoạt động bạo lực, khiến tình hình an ninh Iraq ngày càng trở nên bất ổn.

Điều tra được tiến hành đối với hơn 800 gia đình người tị nạn Iraq. Đa số nói rằng họ chưa có ý định quay trở về quê hương, vì trở về Iraq sẽ không có cơ hội về giáo dục, nhà ở.

Bạo lực diễn ra liên miên tại Iraq đến nay đã làm 1,5 triệu người phải bỏ nhà cửa ra đi, nhiều người phải sang Syria, Jordan tị nạn. Kể từ năm 2003 khi nổ ra cuộc chiến Iraq, Syria đã tiếp nhận hơn 290.000 đơn xin tị nạn. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, vẫn còn 150.000 người Iraq tị nạn tại Syria.

Theo số liệu của Chính phủ Iraq, 8 tháng kể từ đầu năm đến nay, tổng cộng có hơn 18.000 người tị nạn Iraq đã trở về nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên