Người tị nạn ồ ạt tràn sang Croatia với “hy vọng mới“

VOV.VN - Ước tính khoảng 11.000 người tị nạn tràn sang Croatia với hy vọng tìm con đường mới sang châu Âu sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. 

Sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, chặn tuyến đường trung chuyển quen thuộc bấy lâu vào châu Âu, người tị nạn di chuyển sang Croatia. (ảnh: AP). 
Tại biên giới Croatia, người tị nạn đã xô xát với cảnh sát để tiến vào đất nước này. (ảnh: Reuters).
Cảnh sát chống bạo động đã rất vất vả để ngăn chặn người tị nạn. (ảnh: Reuters).
Cảnh sát đứng dàn hàng bảo vệ biên giới ở Croatia. (ảnh: Getty).
Một em bé tị nạn ngồi chờ trong hộp giấy. (ảnh: Getty).
Chen chúc, chật chội, khiến em bé này mệt mỏi và bật khóc. (ảnh: Reuters).
Một cảnh sát Croatia đỡ lấy em bé tị nạn trong khi rất nhiều người cố chen lên ở phía sau. (ảnh: Reuters).
Dòng người tị nạn tại nhà ga thị trấn biên giới Tovarnik, Croatia. (Ảnh: Reuters).
Cảnh sát cũng bất lực không thể ngăn cản được dòng người tị nạn đang bất chấp tất cả để sang châu Âu. (ảnh: Getty).
Giới chức Croatia cho hay người di cư phải nộp đơn xin tị nạn ở ngay biên giới hoặc sẽ bị xem là di dân bất hợp pháp. (ảnh: Reuters).
Những người tị nạn chờ đợi ngay trên đường tàu ở biên giới Croatia. (ảnh: Getty). 
Hành trình dài và đầy mệt mỏi để đặt chân lên "vùng đất mơ ước" của người tị nạn vẫn chưa thể kết thúc. (ảnh: Getty).
 Những người tị nạn cố gắng lấy đồ cứu trợ ở Tovarnik, Croatia hôm 17/9. (Ảnh: AP).
Croatia đã trở thành điểm nóng chịu áp lực nhập cư sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. (ảnh: Getty).
Daily Mail cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Croatia đang đối mặt với 11.000 người tị nạn tràn vào. (ảnh: AP).
Được biết, Croatia đã đóng cửa 7 cửa khẩu biên giới với Serbia và chỉ có cửa khẩu nằm trên con đường nối giữa Belgrade và Zagreb vẫn còn mở. (ảnh: Reuters).
 Bộ trưởng Nội vụ Croatia, ông Ranko Ostojic, cũng cho biết khả năng tiếp nhận người nhập cư đã bắt đầu quá tải. (ảnh: EPA).
Ông Ostojic cũng kêu gọi người tị nạn không nên đổ sang Croatia nữa, đây không phải là con đường tới châu Âu. (ảnh: AP).
Dự kiến, trong những ngày tới, hàng ngàn người tị nạn sẽ vượt biên từ Croatia sang Hungary. (ảnh: AP).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Serbia phản đối Hungary sử dụng vũ lực giải tán người tị nạn
Serbia phản đối Hungary sử dụng vũ lực giải tán người tị nạn

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động Serbia Aleksandar Vulin ngày 16/9 phản đối việc cảnh sát Hungary sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán người tị nạn.

Serbia phản đối Hungary sử dụng vũ lực giải tán người tị nạn

Serbia phản đối Hungary sử dụng vũ lực giải tán người tị nạn

VOV.VN - Bộ trưởng Lao động Serbia Aleksandar Vulin ngày 16/9 phản đối việc cảnh sát Hungary sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán người tị nạn.

“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn
“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn

VOV.VN - "Thiên đường" châu Âu đang dần đóng cửa với người tị nạn Trung Đông khi Hungary thông báo về tình trạng bạo loạn ở khu vực dân di cư gần biên giới.

“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn

“Thiên đường” đã đóng cửa với người tị nạn

VOV.VN - "Thiên đường" châu Âu đang dần đóng cửa với người tị nạn Trung Đông khi Hungary thông báo về tình trạng bạo loạn ở khu vực dân di cư gần biên giới.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu khẩn cấp kế hoạch phân bổ người tị nạn
Nghị viện châu Âu bỏ phiếu khẩn cấp kế hoạch phân bổ người tị nạn

VOV.VN- Với 372 phiếu thuận, 124 phiếu chống và 54 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua kế hoạch phân bổ khẩn cấp thêm 120.000 người tị nạn.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu khẩn cấp kế hoạch phân bổ người tị nạn

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu khẩn cấp kế hoạch phân bổ người tị nạn

VOV.VN- Với 372 phiếu thuận, 124 phiếu chống và 54 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua kế hoạch phân bổ khẩn cấp thêm 120.000 người tị nạn.

Hungary dùng hơi cay và vòi rồng giải tán người tị nạn
Hungary dùng hơi cay và vòi rồng giải tán người tị nạn

VOV.VN - Cảnh sát chống bạo động Hungary hôm 16/9 đã phải sử dụng hơi cay và phun vòi rồng nhằm giải tán khoảng hơn 100 người tị nạn.

Hungary dùng hơi cay và vòi rồng giải tán người tị nạn

Hungary dùng hơi cay và vòi rồng giải tán người tị nạn

VOV.VN - Cảnh sát chống bạo động Hungary hôm 16/9 đã phải sử dụng hơi cay và phun vòi rồng nhằm giải tán khoảng hơn 100 người tị nạn.

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất
Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

VOV.VN - Bé gái Syria được sinh ra trên hành trình chạy loạn và đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất ở biên giới Hungary.

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

Em bé tị nạn 4 ngày tuổi ngủ say giữa màn trời chiếu đất

VOV.VN - Bé gái Syria được sinh ra trên hành trình chạy loạn và đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất ở biên giới Hungary.